MTTQ các cấp trong tỉnh đang triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản “đoàn kết, đồng thuận, ấm no, hạnh phúc”, nhằm tạo dựng cộng đồng gắn kết, môi trường sống an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ngay từ cơ sở.
![]() |
Đại diện Khu phố 7, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi. |
Khu dân cư đáng sống
Những tuyến đường sạch đẹp, rực rỡ cờ hoa ở Khu phố 5, phường 7, TP.Vũng Tàu tạo nên diện mạo văn minh, thân thiện. Không gian cộng đồng với sân thể thao, khu vui chơi trẻ em được chính người dân, đảng viên trong khu phố tự nguyện đóng góp hơn 210 triệu đồng để xây dựng.
Khu phố có hơn 700 hộ dân. Dù mật độ dân cư cao, thu nhập không đồng đều, nhưng nhờ sự gắn kết giữa Chi bộ, Ban điều hành và Ban công tác Mặt trận, nhiều mô hình chăm lo, hỗ trợ người dân đã duy trì hiệu quả, từ an sinh đến văn hóa, thể thao.
Gia đình ông Lê Văn Tuất (53/19/8, đường Lê Hồng Phong) là một trong những trường hợp được khu phố hỗ trợ kịp thời. Gần 80 tuổi, ông bà vẫn phải nuôi cháu nhỏ đang đi học. Cuộc sống vất vả, nhưng gia đình ông Tuất luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ địa phương. Tháng 12/2020, căn nhà cũ dột nát của ông bà được hỗ trợ sửa chữa, giờ đã kiên cố, vững chãi.
Năm 2023, gia đình ông thoát nghèo, song vẫn thuộc diện khó khăn. Từ mô hình “Hạt gạo nghĩa tình”, ông được tặng 10kg gạo mỗi tháng, nhận quà vào các dịp lễ, tết, và cháu ông được hỗ trợ học bổng. “Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình tôi luôn được địa phương và bà con xung quanh tiếp sức, chia sẻ”, ông Tuất bày tỏ.
Ông Tuất là một trong 5 hộ được hỗ trợ gạo hàng tháng của mô hình “Hạt gạo nghĩa tình” tại Khu phố 5. Bên cạnh đó, khu phố còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như “Phiên chợ 0 đồng” vào dịp Tết dành cho người khó khăn với 120 phiếu mua hàng (300.000 đồng/phiếu), hỗ trợ bếp ăn tình thương Bệnh viện Vũng Tàu, giúp đỡ người mắc bệnh hiểm nghèo (2-10 triệu đồng/trường hợp). Toàn bộ kinh phí đều từ nguồn vận động đảng viên, người dân, nhà hảo tâm. Ngoài ra, khu phố cũng đề xuất UBND phường hỗ trợ vay vốn chính sách cho các hộ khó khăn. Năm 2024, có 34 hộ được vay với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng, trong đó có 3 sinh viên.
Đồng thuận với chủ trương, chính sách
Tại Khu phố 7, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, phong trào xây dựng khu dân cư tự quản được duy trì nhiều năm qua. Cấp ủy, Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận thường xuyên phối hợp vận động nguồn lực, xây dựng quỹ xoay vòng không tính lãi để giúp người mới thoát nghèo có vốn làm ăn.
Người dân khu phố 7 còn đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng để Nhà nước đầu tư hạ tầng. Nhờ đó, các tuyến đường như Nguyễn Chánh Sách, Phạm Phú Thứ được mở rộng, hẻm bê tông hóa, đèn chiếu sáng được lắp đặt. Việc chăm lo người cao tuổi, thăm hỏi gia đình khó khăn, hỗ trợ học sinh vượt khó... được duy trì đều đặn.
Khu dân cư tự quản “đoàn kết, đồng thuận, ấm no, hạnh phúc” phải đạt tiêu chuẩn "thôn, tổ dân phố văn hóa"; đồng thời bảo đảm 5 tiêu chí: Có ít nhất một mô hình tự quản được công nhận; không có mâu thuẫn kéo dài, khiếu kiện trực tiếp; không còn hộ nghèo, cận nghèo, không còn nhà ở tạm, dột nát; đường làng, ngõ xóm, các công trình phục vụ sinh hoạt, đời sống đạt tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp; các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động tốt... |
Hai năm qua, khu phố có 12 hộ thoát nghèo, hiện không còn hộ nghèo hay khó khăn về nhà ở. Tình làng nghĩa xóm nơi đây ngày càng được thắt chặt, cộng đồng cùng nhau giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
![]() |
Đại diện Khu phố 5, phường 7, TP.Vũng Tàu trao gạo hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tuất. |
Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Xây dựng khu dân cư tự quản “đoàn kết, đồng thuận, ấm no, hạnh phúc” là một trong những nhiệm vụ mới được đưa vào Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Mục tiêu nhằm động viên nhân dân phát huy tương thân, tương ái, xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, ấm no, hạnh phúc - hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho mọi người dân.
Qua khảo sát tại nhiều khu dân cư tiêu biểu, MTTQ tỉnh ghi nhận vai trò chủ động của Ban công tác Mặt trận khu phố, thôn, ấp trong việc phối hợp cùng cấp ủy, ban điều hành và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Đường cờ Tổ quốc”, “Biến bãi rác thành vườn thuốc nam”, “Trao sinh kế”, “Hạt gạo nghĩa tình”... Qua đó góp phần tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và gắn kết cộng đồng.
“Hiện nay, Mặt trận các cấp đang triển khai xây dựng điểm tại 7 khu dân cư. Một số khu sẽ được UBMTTQ Việt Nam tỉnh công nhận khi hoàn thành tốt các tiêu chí theo Hướng dẫn số 18, ban hành ngày 4/3/2025. Chúng tôi cũng khuyến khích các địa phương tiếp tục mở rộng và nhân rộng mô hình này tại các khu dân cư khác”, ông Trịnh Hàng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH