Khoảng 3 năm trở lại đây, Bệnh viện Vũng Tàu luôn ở trong tình trạng quá tải giường bệnh. Điều này ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người dân.
![]() |
Toàn cảnh Bệnh viện Vũng Tàu (phường 11, TP.Vũng Tàu). |
Vượt công suất giường bệnh
Khoa Tim mạch lão học của Bệnh viện Vũng Tàu công suất thiết kế tối đa 70 giường bệnh. Song trung bình mỗi ngày, khoa có khoảng 80 bệnh nhân, có lúc cao điểm lên đến 90 bệnh nhân. Để đáp ứng nhu cầu điều trị, Khoa Tim mạch lão học phải bổ sung thêm giường cho người bệnh.
Dù rằng giải pháp tạm thời này có thể bảo đảm 100% người bệnh được nằm giường đơn, nhưng lại khiến phòng bệnh trở nên chật chội. Một số bệnh nhân từ chối nhập viện hoặc xin chuyển cơ sở điều trị.
Bác sĩ Trần Mạnh Tuân, Trưởng Khoa Tim mạch lão học (Bệnh viện Vũng Tàu) cho rằng, những năm gần đây, quy mô dân số và mô hình bệnh có nhiều thay đổi. Số lượng bệnh nhân bị viêm phổi, suy thận, tiểu đường, tai biến mạch máu não… ngày càng nhiều. Phần lớn bệnh nhân của khoa phải điều trị dài ngày, trung bình 6-7 ngày/người/đợt, dẫn đến quá tải.
Tương tự, Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Vũng Tàu cũng thường xuyên vượt công suất giường bệnh. Khoa được thiết kế 65 giường, nhưng thực tế phải kê thêm 20 giường. Theo bác sĩ Lê Quốc Bàn, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, ngoài người bệnh ở TP.Vũng Tàu, khoa còn điều trị cho nhiều trường hợp ở TP.Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Long Đất. Những ngày đông bệnh nhân, khoa thậm chí phải sử dụng khu vực hành chính và hành lang để bố trí giường cho bệnh nhân nằm.
“Mỗi khi khoa quá tải, chúng tôi đều phải giải thích cho bệnh nhân để họ chia sẻ và đồng thuận, chịu thiệt nằm hành lang 1-2 ngày. Chúng tôi rất mong muốn có thêm giường bệnh để phục vụ bệnh nhân tốt hơn”.
Tăng thêm 150 giường bệnh
Bệnh viện Vũng Tàu (phường 11, TP. Vũng Tàu) chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2022 với quy mô 350 giường bệnh và đang rơi vào tình trạng quá tải: Số giường thực tế sử dụng lên đến 420, vượt 20% so với thiết kế. Cụ thể, công suất sử dụng giường bệnh tăng dần qua các năm: 113,6% (2022), 123,3% (2023) và 129,6% (2024). Trước thực trạng này, Bệnh viện Vũng Tàu đã đề xuất các cơ quan chức năng sớm phê duyệt kế hoạch mở rộng cơ sở vật chất, nâng công suất giường bệnh để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
Từ thực tế trên, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư dự án mở rộng Bệnh viện Vũng Tàu, trị giá hơn 307 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình được xây dựng trong khuôn viên hiện hữu của Bệnh viện Vũng Tàu, với diện tích 5,76 ha, thực hiện từ 2025-2028. Trong đó, sẽ xây mới khối nhà điều trị nội trú, cao 7 tầng, quy mô 150 giường bệnh cho các khoa: chạy thận nhân tạo, ung bướu, khoa tim mạch can thiệp, chấn thương chỉnh hình, tim mạch lão học… và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Ngoài ra, dự án còn có nhà nghỉ cho thân nhân và bếp ăn bệnh viện.
![]() |
Dự án đầu tư mở rộng Bệnh viện Vũng Tàu sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện, tránh tình trạng quá tải như hiện nay. Trong ảnh: Bệnh nhân đang được lọc máu tại Phòng chạy thận nhân tạo. |
Việc đầu tư mở rộng Bệnh viện Vũng Tàu rất cần thiết, phù hợp với quy hoạch chung của TP.Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019, với quy mô 500 giường bệnh. Điều này tránh được tình trạng bệnh viện hoạt động quá tải so với quy mô hiện có. Bệnh viện có điều kiện thuận lợi thực hiện việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Ngoài ra, việc được đầu tư mở rộng cơ sở vật chất còn giúp Bệnh viện Vũng Tàu triển khai thêm các dịch vụ y tế chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Bệnh nhân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng nay tại địa phương, không phải lên các cơ sở y tế tuyến trên. Từ đó, giảm được chi phí, thời gian cho người bệnh cũng như giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.
Bài, ảnh: TUỆ LÂM