HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (1/6)

Chăm lo, phát triển toàn diện cho thiếu nhi

Thứ Sáu, 30/05/2025, 16:26 [GMT+7]
In bài này
.

Nâng đỡ từng hoàn cảnh khó khăn về vật chất, tinh thần như tặng xe đạp, trao học bổng, sửa chữa nhà, tổ chức sân chơi, lắng nghe trẻ em nói... là những hoạt động thiết thực của các cấp Đoàn - Hội - Đội tỉnh đã và đang triển khai nhằm chăm lo toàn diện cho các em.

Em Lý Thị Anh Thơ, học sinh Trường TH Long Tân có hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.
Em Lý Thị Anh Thơ, học sinh Trường TH Long Tân có hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Giúp thiếu nhi vượt khó vươn lên

Mẹ bị tai biến, ba mắc bệnh gan phải thường xuyên đến bệnh viên điều trị. Mỗi ngày, hai chị em Nguyễn Thị Lê Vân (lớp 9), Nguyễn Gia Bảo (lớp 6) Trường THCS Trương Công Định (TP.Phú Mỹ) chở nhau đến lớp, bảo ban nhau cố gắng học hành và quán xuyến việc nhà. Sau giờ học, Vân cùng em trai lên rẫy hái rau ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hành trình đến trường ngập tràn những khó khăn, thế nhưng nhiều năm liền, hai chị em đều đạt thành tích học sinh khá, giỏi, chăm ngoan. Đầu tháng 5 vừa qua, hai chị em cùng được nhận học bổng tiếp sức đến trường do Thành Đoàn Phú Mỹ phối hợp với Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam (KCN Mỹ Xuân) trao tặng. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. 

Còn với em Lý Thị Anh Thơ, HS lớp 2 Trường TH Long Tân (huyện Long Đất), chiếc xe đạp mới được Tỉnh Đoàn phối hợp với Xí nghiệp Khai thác các công trình khí - Vietsovpetro trao tặng là một món quà thiết thực tiếp sức em đến trường. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan (65 tuổi), bà ngoại của Anh Thơ cho biết, hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. Mẹ Anh Thơ đi lấy chồng khác, em được bà nuôi nấng từ lúc còn đỏ hỏn vì vậy, món quà là sự quan tâm, động viên to lớn đối với hai bà cháu.  

Còn hai chị em Nguyễn Đức Thiện (lớp 3), Nguyễn Thu Hiền (lớp 5, Trường TH Kim Đồng, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) đã được trao cơ hội có ngôi nhà mới ấm áp. Đây là công trình sửa chữa ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” được Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) triển khai thực hiện với trị giá 80 triệu đồng được triển khai đầu tháng 3/2025. Gia đình các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mất, mẹ đi làm thuê chăm lo cho hai chị em ăn học và nuôi thêm bà ngoại bị tai nạn gãy xương chậu. 

Hành động vì đàn em thân yêu

Cùng với sự đồng hành của cả cộng đồng, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, giúp đỡ kịp thời. Song song đó, ở các trường học, khu dân cư, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng được triển khai hiệu quả từ các cấp Đoàn - Hội- Đội trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 258 ngàn trẻ em, trong đó, hơn 181 ngàn đội viên, nhi đồng thuộc 229 liên đội. 100% Liên Đội các trường, Hội đồng Đội các cấp đều duy trì các CLB, đội nhóm năng khiếu; các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”; cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, sân chơi… giúp đội viên, nhi đồng phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, mô hình “Hội đồng trẻ em” cũng được triển khai rộng rãi tại các các địa phương. Gần 200 HS cấp TH và THCS là thành viên Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh và các địa phương tham gia. Đã có hơn 300 ngàn ý kiến với các nội dung, vấn đề nóng như: bạo lực học đường, về học tập, vui chơi… được trẻ em đề cập. Nhờ sự đồng bộ, chỉn chu ngay từ đầu, mô hình này đã đưa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào top đầu các địa phương trong cả nước tổ chức có hiệu quả và được Trung ương Hội đồng Đội biểu dương.

5 năm qua, đã có 124.598 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ. 8.732 suất học bổng, 36.719 suất quà, 1.500 chiếc xe đạp, 50 ngàn bộ sách giáo khoa, 300 ngàn tập vở trắng, 3.000 bộ đồng phục HS được trao đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng.

Theo anh Thôi Đại Việt, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cùng với những hoạt động, việc làm thiết thực chăm lo cho cuộc sống, các cấp Đoàn, Hội, Đội tăng cường bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.