Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong số những địa phương đầu tiên của cả nước sớm xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hàng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh về vấn đề này.
![]() |
Phóng viên: Thưa ông, để đạt được kết quả là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh đã triển khai những giải pháp nào?
- Ông Trịnh Hàng: Nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu về nhà ở “tạo điều kiện xây mới và sửa chữa nhà ở đại đoàn kết cho khoảng 200 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tiến hành rà soát nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết tại các địa phương. Song song đó, MTTQ kết nối các tổ chức, cá nhân, DN vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để triển khai công tác xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết.
Trong 4 năm qua, Mặt trận các cấp đã vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 909 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biêt khó khăn (trong đó, xây dựng mới 523 căn và sửa chữa 386 căn), vượt 454% mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, một số địa phương còn thực hiện mô hình “Mái ấm yêu thương” giúp hộ nghèo có nhà mới.
![]() |
Đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) và nhà tài trợ trao quà tới gia đình ông Lâm Duy tại lễ bàn giao sửa chữa nhà đại đoàn kết. |
Việc lựa chọn các trường hợp hỗ trợ được MTTQ các cấp rà soát ra sao, thưa ông?
- Để kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, công tác rà soát nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà tại các địa phương được mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện thường xuyên.
Không chỉ một cấp mà nhiều cấp, nhiều lần khảo sát, sao cho nhà được xây mới, sửa chữa đúng tối tượng, đáp ứng nhu cầu được sống trong căn nhà kiên cố của người nghèo, người khó khăn về nhà ở.
Thưa ông, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đồng hành với các tỉnh trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát như thế nào?
- Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mới đây đã trao tặng 107 tỷ đồng để xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Với nguồn kính phí hỗ trợ này, hy vọng sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, giúp hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đây là những công trình không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện tấm lòng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với các địa phương khác, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.
Tính đến ngày 7/5/2025, trên cả nước có 15 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Phước, Vĩnh Long, Kiên Giang. |
Thời gian tới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ triển khai giải pháp nào để huy động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa nhà?
- Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và cùng tham gia của toàn xã hội về công tác an sinh, chăm lo hộ có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trên địa bàn tỉnh.
Triển khai và nhân rộng các mô hình mà Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã và đang thực hiện có hiệu quả từ nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. Trong đó, tập trung rà soát nhu cầu và hỗ trợ số hộ vừa thoát nghèo từng bước ổn định cuộc sống, không để tái nghèo. Đặc biệt, với những hộ còn khó khăn về nhà ở và đủ điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, chúng tôi sẽ sớm giúp họ hoàn thành giấc mơ an cư.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
DIỄM QUỲNH
(Thực hiện)