Giáo dục Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định vị thế
NỘI DUNG LIÊN QUAN:
Ngày 28/5, Sở GD-ĐT tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng GV, HS có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025. Sự kiện nhằm tôn vinh nỗ lực vượt bậc của các thầy cô giáo, khơi dậy tinh thần hiếu học, say mê nghiên cứu, sáng tạo của học sinh.
![]() |
Gần 4.200 giải cấp tỉnh, quốc gia
Năm học 2024-2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, ngành giáo dục tỉnh đã xây dựng nhiều giải pháp đổi mới công tác quản trị, giảng dạy và học tập. Trong đó, ngành đặc biệt chú việc tuyển chọn bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu. Mỗi cuộc thi, hội thi đều nhận được sự đầu tư nghiêm túc và tham gia tích cực của thầy và trò tại các đơn vị, trường học.
Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định: “Công tác bồi dưỡng HS giỏi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định chất lượng, vị thế, uy tín nhà trường nói riêng và của tỉnh nói chung. Vì vậy, các trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên sắp xếp GV có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tâm huyết tham gia công tác này”.
Song song với các môn văn hóa, công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường cũng được chú trọng. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức, duy trì CLB bóng chuyền, cầu lông, võ thuật… tạo nguồn cho hội khỏe phù đổng và đại hội thể dục thể thao các cấp.
Năm học vừa qua, ngành GD-ĐT tỉnh đã ghi dấu với gần 4.200 giải cấp tỉnh, cấp quốc gia của HS và GV ở các bộ môn văn hóa; các hội thi khoa học kỹ thuật, an toàn giao thông, Hội khỏe Phù Đổng…
Đáng chú ý, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Bà Rịa-Vũng Tàu lập “kỷ lục mới” với 56/99 học sinh đoạt giải (chiếm 56,56%), gồm 12 giải Nhì, 14 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. Trong đó, có 1 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2025.
Đây là năm có số lượng giải quốc gia cao nhất từ trước đến nay, đưa tỉnh vươn lên vị trí 27/63 tỉnh, thành trong cả nước. Thành tích không chỉ tăng mạnh về số lượng, mà còn cho thấy chiều sâu, chất lượng trong công tác đào tạo học sinh giỏi của Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận định, năm học này, hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh đều gặt hái được thành tích, kể cả các trường ở địa bàn khó khăn. Bên cạnh các trường có bề dày thành tích như THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Vũng Tàu, THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu), THPT Châu Thành, THCS Lê Quang Cường (TP.Bà Rịa), nhiều trường đã thể hiện sự bứt phá như trường THCS Trần Phú, THCS Duy Tân, THPT Nguyễn Huệ, THPT Nguyễn Khuyến (TP.Vũng Tàu)...
Tại buổi lễ, Sở GD-ĐT đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 56 cá nhân đạt giải Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia, 64 cá nhân đạt giải Nhất trong các Kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HS giỏi Quốc gia; 17 cá nhân đạt giải Nhất Kỳ thi chọn HS giỏi lớp 9 cấp tỉnh và 44 cá nhân đạt giải Nhất trong Kỳ thi Olympic 27 tháng 4 năm học 2024-2025. Cùng với đó là trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) đạt Giải Nhất Cuộc thi “Chinh phục tương lai” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; 74 cá nhân đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. |
Thổi làn gió đổi mới vào từng tiết dạy
Ông Nguyễn Kế Toại cho biết, thành quả đạt được có sự đóng góp quan trọng từ sự quan tâm, đầu tư của tỉnh và các cấp quản lý giáo dục. Đội tuyển HS giỏi được tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ dựa trên thành tích học tập, mà còn là những em yêu thích bộ môn, có khả năng tự học, tư duy độc lập, làm việc khoa học. Cùng với đó là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ GV, những người truyền cảm hứng, đồng hành cùng học sinh trong hành trình vươn tới tri thức.
![]() |
Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các thầy cô có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HS giỏi. |
Biểu dương thành tích của các em HS, ghi nhận những cống hiến của các thầy, cô giáo, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT kỳ vọng toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, GV tiếp tục phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp để từng bước nâng cao chất lượng GD-ĐT trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ các em HS trong quá trình học tập, trưởng thành và phát triển. Từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng nguồn nhân lực.
Thời gian tới, ngành GD-ĐT tỉnh cũng sẽ khẩn trương khắc phục tồn tại, tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong các năm học qua đối với công tác dạy bồi dưỡng HS giỏi. Trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng HS có năng khiếu ngay từ những lớp đầu cấp, bố trí đội ngũ GV có năng lực, có tâm huyết làm nhiệm vụ bồi dưỡng HS giỏi, kiểm tra đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong mỗi giai đoạn.
Song song đó, ngành sẽ nâng cao chất lượng dạy học theo tinh thần đổi mới phương pháp ngay từ những tiết học bình thường trên lớp, rèn luyện cho HS tinh thần tự học, tự tìm tòi, khám phá.
Ngành cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập…
Bài, ảnh: KHÁNH CHI