Cùng với việc quan tâm, chăm lo sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn, MTTQ Việt Nam phường Hắc Dịch, TP.Phú Mỹ còn là nhịp cầu nối để DN hỗ trợ, giải quyết việc làm cho một số lao động khó khăn tại địa phương với mô hình CLB “Doanh nghiệp đoàn kết và chia sẻ”.
![]() |
Đại diện MTTQ và CLB “Doanh nghiệp đoàn kết và chia sẻ” trao vốn mua máy cưa tới chị Trần Thị Lan. |
Trao sinh kế, trao việc làm
Mô hình trao sinh kế, giúp các hộ “cần câu” để có thu nhập được UBMTTQ Việt Nam phường Hắc Dịch thực hiện trong những năm qua. Với việc khảo sát cụ thể từng trường hợp, việc trao sinh kế không chỉ đúng đối tượng, mà còn phù hợp với nhu cầu người được nhận sinh kế. Đặc biệt, việc trao sinh kế có sự đồng hành của các DN trong CLB “Doanh nghiệp đoàn kết và chia sẻ”.
Anh Nguyễn Hữu Trung, ở khu phố 1, phường Hắc Dịch vừa được nhận hỗ trợ 10 triệu đồng để mua máy cưa. Anh Trung làm nghề mộc, vợ anh không có việc làm ổn định, lại phải nuôi 4 con nhỏ nên cuộc sống bấp bênh. Gia đình anh vừa thoát nghèo tháng 3/2025. Được MTTQ phường trao vốn, chị Trần Thị Lan, vợ anh Trung cảm động nói: “Chúng tôi mừng lắm. Căn nhà gia đình tôi đang ở cũng được MTTQ phường vận động, hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng vào năm 2019. Có nhà, giờ có máy cưa để làm nghề, vợ chồng tôi bảo ban làm ăn nuôi các con ăn học thành người”, chị Lan nói.
Không chỉ trao sinh kế, CLB “Doanh nghiệp đoàn kết và chia sẻ” còn hỗ trợ, tạo việc làm cho một số người trong độ tuổi lao động được học nghề, có việc làm.
Nhìn em Lê Tuấn Kiệt (SN 2008) thành thạo tháo chiếc bánh xe máy để kiểm tra, bảo dưỡng cho khách, ít ai biết, Kiệt từng loay hoay khi nghĩ về tương lai. Kiệt sống cùng mẹ làm công nhân, lương thấp nên 2 mẹ con khá chật vật. Tốt nghiệp THCS, Kiệt không tiếp tục học lên THPT mà hướng đến việc học nghề.
Năm 2023, nhờ địa phương kết nối, Kiệt được ông Đỗ Mạnh Hùng, Giám đốc Đại lý Yamaha Phú Mỹ nhận vào học việc và được hướng dẫn nghề sửa chữa xe máy. Sau hơn 1 năm học nghề, Kiệt biết sửa chữa cơ bản và được nhận những tháng lương đầu tiên. Từ đầu năm 2025, mức lương của em tăng lên 6 triệu đồng/tháng. “Toàn bộ tiền lương em đưa mẹ, vì được cửa hàng bao ăn rồi. Em mong muốn tiếp tục phát triển công việc này vì em thích và thấy mình phù hợp với nghề sửa chữa xe máy”, Kiệt khoe.
Ngoài Kiệt, ông Đỗ Mạnh Hùng còn nhận thêm 2 trường hợp khác cũng trong độ tuổi 16-17, đã tốt nghiệp THCS và muốn học nghề. Ông Hùng cho biết, các em được đào tạo nghề miễn phí, chỉ cần chịu khó, kiên nhẫn, chắc chắn sẽ được đào tạo bài bản và có tay nghề vững vàng. “Khi các em đã vững nghề, nếu muốn làm việc tại đại lý, tôi sẵn sàng tiếp nhận, trả lương và cho các em hưởng các chế độ đầy đủ của người lao động”, ông Hùng nói.
Từ năm 2023 đến nay, CLB “Doanh nghiệp đoàn kết và chia sẻ” đã cùng MTTQ phường thực hiện công tác an sinh, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, như: hỗ trợ vốn, trao sinh kế cho 7 hộ dân; sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết; tặng quà cho gần 1.000 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách; hỗ trợ chữa bệnh cho hộ nghèo, hộ khó khăn; ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ… Bên cạnh đó, CLB còn tặng nhu yếu phẩm hàng tháng cho 5 hộ (400.000 đồng/hộ) và dạy nghề, tạo việc làm cho 17 lao động (thu nhập từ 6-10 triệu đồng/người/tháng). |
Hướng về cơ sở
Với phương châm tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trọng tâm trong hoạt động, MTTQ phường Hắc Dịch luôn chủ động phối hợp cùng với chính quyền và các tổ chức thành viên quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp họ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.
Tháng 7/2023, MTTQ phường thực hiện mô hình CLB “Doanh nghiệp đoàn kết và chia sẻ”. Mô hình nhằm kết nối các DN, cá nhân trong và ngoài địa phương đồng hành, đóng góp, chia sẻ với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng các hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tặng quà dịp lễ tết, hỗ trợ thường xuyên hàng tháng; thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất, chữa bệnh.
Ban đầu, CLB có 7 thành viên, đến nay đã phát triển lên 14 thành viên (12 DN, 2 cá nhân). Với phương châm, DN đồng hành cùng MTTQ chăm lo công tác an sinh, các thành viên trong CLB luôn chủ động sắp xếp thời gian, tham hoạt động tặng quà, trao sinh kế. Hoạt động thu-chi của CLB được công khai trên nhóm zalo để các thành viên nắm được. Việc trao nhà, quà, sinh kế được bàn bạc, thống nhất trong các thành viên.
“Thời gian tới chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động của CLB, kêu gọi DN tham gia với CLB, đồng thời khảo sát, có hướng hỗ trợ từng nhóm đối tượng phù hợp để mô hình phát huy hiệu quả tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Kim Hương nói.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH