Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệt huyết với công tác Hội

Thứ Năm, 08/05/2025, 17:50 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Hội, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) luôn trăn trở làm sao tạo được nhiều mô hình mới giúp hội viên, nông dân trong xã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Ông Nguyễn Văn Thắng (bên phải), đến thăm mô hình nuôi dê của hội viên Trần Thế Vinh, thôn Quảng Giao, Xã Xuân Sơn.
Ông Nguyễn Văn Thắng (bên phải), đến thăm mô hình nuôi dê của hội viên Trần Thế Vinh, thôn Quảng Giao, Xã Xuân Sơn.

Hội Nông dân xã Xuân Sơn có 982 hội viên. Để làm tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội, ông Thắng đã cùng tập thể Ban chấp hành từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phối hợp tốt với Hội cấp trên hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, Hội Nông dân xã đang quản lý 8 dự án từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), chủ yếu là các mô hình chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt, bò sinh sản với 80 hộ vay/4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 424 hộ hội viên vay vốn tổng số tiền gần 5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,02%. Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Thắng thường xuyên giám sát, nhắc nhở hội viên được ưu tiên vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Hằng, hội viên nông dân thôn Quảng Giao khá lên từ mô hình nuôi dê sinh sản và bò thịt cho biết, nhờ được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND 2 lần với số tiền vay 100 triệu đồng, bà đầu tư hệ thống tưới trồng cỏ, mở rộng chuồng trại nuôi dê sinh sản và nuôi bò vỗ béo bán thịt. “Trung bình mỗi năm tôi xuất bán cả trăm con dê thịt, và hơn 10 con bò, thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Nhờ đó mà gia đình tôi khấm khá hơn trước rất nhiều, con cái được ăn học đàng hoàng”, bà Hằng chia sẻ.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Văn Thắng đã vận động cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, tiền, đóng góp hàng trăm ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn; tham gia trồng hoa hai bên các tuyến đường, thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV; vận động trao tặng hơn 100 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn… Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần người nông dân được nâng cao. Qua bình xét cuối năm 2024, toàn xã có 308 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

“Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Sơn là người làm việc rất trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển Hội cơ sở, góp phần thay đổi cách làm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên và cũng là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức, ông Thân Xuân Động cho hay.

Gương mẫu trong công tác hội, tận tụy trong công việc nên ông Nguyễn Văn Thắng luôn được bà con nông dân trong xã quý trọng. Nhiều năm liền, Hội Nông dân xã Xuân Sơn luôn dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện,  riêng ông Nguyễn Văn Thắng là một trong số 20 cán bộ, hội viên được Hội Nông dân tỉnh biểu dương khen thưởng tại hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.