Chủ động phòng COVID-19

Thứ Sáu, 23/05/2025, 17:18 [GMT+7]
In bài này
.

Số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại. Tuy nhiên, đây là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B, không còn là bệnh đặc biệt nguy hiểm như trước. Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan mà cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng  như cơ cơ y tế, trên phương tiện giao thông.
Ngành y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng như cơ cơ y tế, trên phương tiện giao thông.

Hầu hết chỉ có triệu chứng nhẹ

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, một số nước trên thế giới như Anh, Brazil, Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao. Tại Thái Lan, từ đầu năm đến ngày 10/5/2025, nước này đã có hơn 53.670 ca nhiễm COVID-19 và 16 ca tử vong. Số ca mắc tăng tại Thái Lan có liên quan đến sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16 thuộc chủng Omicron. Phần lớn các trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ.

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh có 34 trường hợp, Hà Nội 19 ca, Hải Phòng 21 ca, Nghệ An 17 ca, Bắc Ninh 14 ca… Cả nước không ghi nhận ổ dịch tập trung, nhưng có sự gia tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình khoảng 20 ca mỗi tuần.

Bà Rịa-Vũng Tàu đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 tại các địa phương như TP.Vũng Tàu (1 ca), TP.Bà Rịa (4 ca) và huyện Châu Đức (1 ca). Đây là các trường hợp mắc trong năm 2025, được ghi nhận từ đầu tháng 5 đến nay.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, các ca bệnh này đều có triệu chứng nhẹ như sốt, ho, mệt mỏi. Người bệnh tự giác cách ly tại nhà ít nhất 5 ngày. Người tiếp xúc gần cũng thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, hạn chế đến nơi công cộng. Sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định.

CDC tỉnh nhận định, bệnh COVID-19 lưu hành ở Việt Nam nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng trùng với thời gian ủ bệnh sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khi người dân tham gia nhiều hoạt động tại nơi đông người. Vì vậy, không loại trừ khả năng các ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần. Tuy nhiên, cũng có thể sẽ không có nhiều trường hợp nặng do biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron vốn đã xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng cho thấy gây triệu chứng nghiêm trọng hơn. Tổ chức Y tế thế giới cũng chưa phát đi cảnh báo mới về COVID-19 trên phạm vi toàn cầu.

Bác sĩ Nguyễn Viết Điện, Giám đốc CDC tỉnh lưu ý, hiện nay trên các trang mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin sai lệch về sự nguy hiểm của bệnh COVID-19. Các thông tin này chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng. Người dân nên tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của ngành y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

Không còn là bệnh nguy hiểm

Bác sĩ Nguyễn Viết Điện, Giám đốc CDC tỉnh cho biết, thời gian gần đây, tình hình bệnh COVID-19 trên địa bàn có tăng trở lại. Người dân không nên quá lo lắng. Nước ta đã xếp COVID-19 vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, không còn là bệnh đặc biệt nguy hiểm như giai đoạn đầu mới xuất hiện. Do đó, COVID-19 đã trở thành bệnh lưu hành hằng năm, giống như cúm. Dù vậy, người dân không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh, nhất là với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi.

Người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế; hạn chế tụ tập nơi đông người khi không cần thiết; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tăng cường vận động, dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

Người dân đến hoặc trở về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao nên chủ động theo dõi sức khỏe để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và người xung quanh. Đối với người nhiễm bệnh, khuyến khích tự cách ly tại nhà 5 ngày, đeo khẩu trang đến hết ngày thứ 10, hạn chế ra khỏi nhà. Nếu phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang, sát khuẩn và hạn chế tiếp xúc đông người.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

 
;
.