Xóm đạo '3 không'

Thứ Ba, 08/04/2025, 17:12 [GMT+7]
In bài này
.

Không có hộ nghèo, không có trẻ em bỏ học, không có tình trạng giáo dân trộm cắp… là những tiêu chí của mô hình “3 không” tại Giáo xứ Hòa Phước, huyện Xuyên Mộc.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam TT.Phước Bửu và Giáo xứ Hòa Phước ký kết mô hình “3 không”.
Đại diện UBMTTQ Việt Nam TT.Phước Bửu và Giáo xứ Hòa Phước ký kết mô hình “3 không”.

Giáo xứ Hòa Phước có 850 hộ dân, với hơn 3.000 giáo dân, sinh sống ở TT.Phước Bửu, xã Phước Thuận và xã Phước Tân. Tuy không tập trung ở 1 khu vực dân cư, nhưng giáo dân tại Giáo xứ Hòa Phước vẫn rất đồng thuận, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” do địa phương phát động.

Đặc biệt, từ tháng 10/2024, UBMTTQ TT.Phước Bửu và Giáo xứ Hòa Phước đã ký kết thực hiện mô hình “3 không”, với 3 nội dung: Không có hộ nghèo chuẩn quốc gia; không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học; không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Vợ chồng ông Phạm Đoàn Kết (73 tuổi, xã Phước Thuận) già yếu, mất sức lao động. Ngày trẻ, vợ chồng ông làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh. Hai vợ chồng có một cô con gái nuôi đã lập gia đình, hoàn cảnh cũng khó khăn, không đỡ đần được cha mẹ. Nhiều năm qua, hai vợ chồng ông Kết sống trong một căn nhà tạm, xuống cấp. Tháng 3/2025, Ban hành giáo Giáo xứ Hòa Phước đã vận động, giúp vợ chồng ông 1 căn nhà tiền chế (diện tích khoảng 20m2, trị giá gần 50 triệu đồng) cao ráo, có phòng ngủ, đèn năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh sạch sẽ. Hôm bàn giao nhà, nhà hảo tâm tặng vợ chồng ông Kết những vật dụng thiết yếu. Chính quyền địa phương và Ban hành giáo thường xuyên tới thăm hỏi, hỗ trợ vợ chồng ông gạo, nhu yếu phẩm…

Chị Nguyễn Thị Thúy Hiệp (36 tuổi, TT.Phước Bửu) là mẹ đơn thân, hiện đang nuôi 2 con nhỏ. Sau một vụ tai nạn, chị mất sức lao động, lại bị suy thận, phải thường xuyên đi lọc máu. Mặc dù vậy, mỗi khi khỏe mạnh, chị vẫn cố gắng làm shipper, chạy xe ôm, nuôi con (1 bé vừa vào tiểu học, 1 bé đang học mầm non). “Hoàn cảnh của tôi khó khăn nên được tạo điều kiện rất nhiều. Các cháu đến trường không phải đóng học phí, lại được hỗ trợ tiền ăn. Chính quyền địa phương, các cô chú trong Ban hành giáo của Giáo xứ Hòa Phước thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ tiền và còn nhiều lần chở tôi đi bệnh viện điều trị bệnh”, chị Hiệp cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Nha, Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Hòa Phước, năm 2021, Giáo xứ còn 54 hộ nghèo. Đến nay, tuy không còn hộ nghèo, nhưng vẫn còn các hộ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Từ khi ký kết mô hình “3 không”, công tác chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn càng được quan tâm.

Mỗi năm, Giáo xứ Hòa Phước vận động khoảng 120-150 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Năm 2021, Giáo xứ Hòa Phước có 54 hộ nghèo thì năm 2024, giáo xứ không còn hộ nghèo; không có giáo dân phạm tội.

Bên cạnh đó, MTTQ và Công an thị trấn tổ chức các buổi tuyên truyền, lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”…

“Nhờ làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, đến nay mô hình 3 không đã phát huy vai trò của giáo dân trong xây dựng đời sống văn hóa và đoàn kết khu dân cư. Mô hình là sự thống nhất, đồng thuận giữa chính quyền địa phương với giáo xứ, phát huy vai trò của giáo dân trong xây dựng xóm đạo an lành, bình yên”, ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TT.Phước Bửu cho biết.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.