Hiện nay đang là mùa nắng nóng nên nguy cơ bệnh dại trên chó, mèo rất dễ bùng phát. Ngoài việc quản lý, ngành thú y đã triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo để phòng, chống bệnh dại cho người và vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
![]() |
Cán bộ thú y phụ trách TT.Long Điền, huyện Long Đất tiêm vắc xin phòng dại cho chó trên địa bàn thị trấn. |
Chủ động tiêm phòng bệnh dại
Gia đình ông Phan Minh Đức, tổ 9, KP.Long Bình, TT.Long Điền, huyện Long Đất nuôi 4 con chó. Cả 4 con đều được tiêm vắc xin phòng dại đầy đủ. Ông Đức cho biết: “Chó, mèo dù hiền đến đâu cũng có thể xảy ra những tình huống không lường trước được. Vừa qua, trên địa bàn thị trấn đã xảy ra các trường hợp bị chó dại cắn nên gia đình tôi chủ động tiêm vắc xin cho chó mèo đúng quy định”.
Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ 7, KP.Long Bình cũng vừa tiêm phòng dại cho con chó của gia đình. Theo ông Hùng, bệnh dại rất nguy hiểm, khi bị chó mèo cắn, người bị cắn dễ bị dại, trong khi đó bệnh dại cũng khó điều trị, nặng có thể gây tử vong. Vì vậy, việc tuân thủ tiêm phòng không chỉ bảo vệ sức khỏe cho vật nuôi mà còn bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng.
Việc tiêm vắc xin phòng dại cho động vật đã được triển khai đến các hộ nuôi chó, mèo tại địa phương. Hầu hết người nuôi chó, mèo đều có ý thức nhốt hoặc xích cẩn thận trong nhà, không thả rông ngoài đường để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.
Tăng cường quản lý, giám sát
Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Long Đất cho biết, nhằm bảo đảm tỷ lệ chó, mèo được tiêm vắc xin dại đạt trên 85% theo kế hoạch, cán bộ thú y phụ trách các địa phương đã đến từng nhà dân để tuyên truyền và tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo. Nhờ việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ chó, mèo đã được tiêm phòng dại đạt gần 60%. Huyện tiếp tục rà soát, cập nhật biến động đàn chó, mèo nuôi và hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin dại, bảo đảm không để sót chó, mèo trong diện phải tiêm phòng trên địa bàn mà không được tiêm.
TP.Vũng Tàu là địa bàn đầu tiên của tỉnh đã hoàn thành xây dựng và được công nhận là vùng an toàn đối với bệnh dại vào năm 2019. Để duy trì xây dựng vùng an toàn bệnh dại, hàng năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tiêm vắc xin phòng dại cho đàn vật nuôi, làm tốt việc giám sát, phát hiện bệnh dại trên động vật; đồng thời chuẩn bị đủ vắc xin phòng bệnh dại đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân.
Toàn tỉnh có tổng đàn chó, mèo khoảng 63.686 con. Trước nguy cơ tiềm ẩn bệnh dại phát sinh trong mùa nắng nóng, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh phối hợp các địa phương triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin dại cho toàn bộ chó, mèo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện khai báo và nuôi nhốt chó, mèo, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh. Chó nuôi phải được xích, nhốt, ra đường mang rọ mõm. Khi phát hiện chó nghi dại, chó cắn nhiều người, hoặc nhiều chó mèo bệnh, chết không rõ nguyên nhân, người dân cần báo ngay với chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, người bị chó mèo cắn cần đến cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời như tiêm vắc xin, truyền huyết thanh kháng dại.
Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU