Sáng tạo, linh hoạt đưa dân vận khéo vào cuộc sống - Kỳ cuối: Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Thứ Năm, 24/04/2025, 17:14 [GMT+7]
In bài này
.

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. 

Người dân phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu bày tỏ kiến nghị tại một buổi đối thoại với chính quyền qua mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”.
Người dân phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu bày tỏ kiến nghị tại một buổi đối thoại với chính quyền qua mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”.

Gần dân, lắng nghe dân

Một trong những cách làm dân vận khéo hay, nổi bật để kết nối giữa Đảng, chính quyền và người dân là cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đối thoại, lắng nghe dân nói với mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”.

Từ tháng 9/2022, Đảng ủy thị trấn Long Hải, huyện Long Đất đã chỉ đạo Khối Dân vận Đảng ủy thị trấn xây dựng mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”, nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị của người dân, hạn chế việc khiếu nại, kiến nghị vượt cấp.

Đều đặn mỗi tháng 2 lần vào thứ Bảy, 12/12 khu phố tổ chức gặp mặt người dân để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề địa phương đang thực hiện có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, trực tiếp lắng nghe, ghi nhận và giải đáp, giải quyết hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Với cầu nối linh hoạt này, địa phương đã ghi nhận, trả lời, giải quyết hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của người dân về môi trường, cải cách hành chính, xây dựng đảng... Nhờ vậy, các đơn thư khiếu nại cũng giảm hẳn. Như 6 tháng đầu năm 2023, giảm 80% đơn, thư so với cùng kỳ năm 2022. Và đến nay, địa phương không còn đơn, thư khiếu nại vượt cấp.

Hiện tại, hầu hết các xã, phường trên toàn tỉnh đều triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng dân nói”. Qua các buổi tiếp xúc, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.458 ý kiến, kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Cơ bản các kiến nghị, phản ánh của người dân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương thông tin, giải quyết thỏa đáng, giúp người dân an tâm, tin tưởng vào Đảng, chính quyền.

Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Theo bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trong hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong hệ thống chính trị của tỉnh tích cực triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ đó, khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng xây dựng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh-xã hội, ổn định quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đã nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Khắc Linh, Trưởng phòng Dân vận chính quyền, đoàn thể các hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ định hướng xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quốc phòng-an ninh, xây dựng cộng đồng dân tộc, tôn giáo đoàn kết, gắn bó.

Tập trung xây dựng mô hình, điển hình trên các lĩnh vực tiếp xúc, đối thoại công dân, thực hành dân chủ, thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, khả năng vận động, thuyết phục Nhân dân.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.