Sáng tạo, linh hoạt đưa dân vận khéo vào cuộc sống - Kỳ 2: Nhân rộng những cách làm hay

Thứ Tư, 23/04/2025, 17:21 [GMT+7]
In bài này
.

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện mô hình, điển hình dân vận khéo đã được các cấp nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Người dân xã Tóc Tiên (TP.Phú Mỹ) nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn đi qua địa bàn xã.
Người dân xã Tóc Tiên (TP.Phú Mỹ) nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn đi qua địa bàn xã.

Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Năm 2024, Khối Dân vận Đảng ủy xã Tóc Tiên (TP.Phú Mỹ) triển khai mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ sau” trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1), đoạn qua xã Tóc Tiên.

Chia sẻ về cách làm này, ông Thân Đăng Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tóc Tiên cho biết, xã đã thành lập 2 tổ vận động (1 tổ vận động kiểm kê, 1 tổ vận động bàn giao mặt bằng). Thành viên các tổ là Thường trực Đảng ủy xã, trưởng đoàn thể, công chức chuyên môn phụ trách công tác thu hồi đất. Các thành viên đã tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ chính sách pháp luật liên quan đến đất đai, đặc biệt là chính sách liên quan đến công tác thu hồi đất phục vụ đầu tư công. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về xây dựng cao tốc để tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Đoạn cao tốc đi qua xã Tóc Tiên dài 8,1km. Trong đó, nhiều hộ thuộc diện thu hồi đất là cán bộ, đảng viên, hội viên. Vì vậy, các tổ đã đến vận động những hộ này đồng thuận bàn giao mặt bằng trước để phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên. Từ đó, tạo sự đồng thuận, hiệu ứng lan tỏa trong Nhân dân.

Kết quả, xã Tóc Tiên đã vận động được 13 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng trước, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ sau với diện tích đất 14,3ha, chiếm 24,3% tổng diện tích đất thu hồi của dự án. Từ đó, những hộ dân khác đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án. Đến tháng 3/2024, xã Tóc Tiên bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công, với tổng diện tích 58,84ha.

Lan tỏa những cách làm mới

Trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 10/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) đã cho nhân rộng 9 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu ra toàn tỉnh, nhằm khuyến khích, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Các mô hình dân vận khéo tiêu biểu được nhân rộng gồm: “Vận động xây dựng công trình măng non “Khu vui chơi thiếu nhi” của Tỉnh Đoàn; “Hội viên nông dân Côn Đảo hành động vì môi trường xanh” của Hội Nông dân huyện Côn Đảo; “Công viên cây xanh mi ni” của Tổ dân vận KP.Hải Phong 1, TT.Long Hải, huyện Long Đất; “Nhân đôi con giống” của UBMTTQ Việt Nam xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức; “Vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước, nhận bồi thường, hỗ trợ sau” của Khối Dân vận Đảng ủy xã Tóc Tiên, TP.Phú Mỹ.

TP.Vũng Tàu có 2 mô hình được nhân rộng gồm: “Kết nối yêu thương - Trao sinh kế, vốn khởi nghiệp” của UBMTTQ Việt Nam thành phố; “2 không 3 có không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân đi lại nhiều lần; có trách nhiệm, có nụ cười, có lời cảm ơn” của UBND phường 1.

TP.Bà Rịa có 2 mô hình được nhân rộng gồm: “Vận động thanh niên tham gia các CLB văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đẩy lùi tệ nạn xã hội” của Đoàn phường Kim Dinh; “Vận động Nhân dân lắp đặt camera và hỗ trợ đường truyền internet kết nối với camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường Long Toàn” của Công an phường Long Toàn.

Cùng với cấp tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 17 không chỉ chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo phù hợp mà còn tổ chức nhân rộng để lan tỏa những cách làm hay, thiết thực trong cộng đồng.

Ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũng Tàu cho biết, kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, số mô hình, điển hình dân vận khéo trên địa bàn thành phố tăng lên từng năm. Năm 2021, thành phố có 481 mô hình, điển hình dân vận khéo, đến năm 2024 tăng lên 514 mô hình, điển hình.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, số lượng và chất lượng mô hình dân vận khéo được lựa chọn nhân rộng tăng lên. Toàn tỉnh có 1.731 mô hình và 180 điển hình dân vận khéo được nhân rộng đến 1.903 tập thể và 180 cá nhân khác nghiên cứu học tập làm theo. 324 tập thể, 176 cá nhân dân vận khéo tiêu biểu, xuất sắc được UBND, ban dân vận cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng.

Từ những kết quả đạt được trong 3 năm qua, TP.Vũng Tàu đã nhân rộng 64 mô hình, 9 điển hình dân vận khéo. Trong đó, có những mô hình tiêu biểu, xuất sắc, có hiệu quả tích cực trong xây dựng nếp sống đô thị văn minh, chỉnh trong đô thị như: “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Xây dựng khu phố, thôn xanh - sạch - đẹp”… được nhân rộng đến 111/111 khu dân cư trên toàn thành phố.

Tại huyện Châu Đức, giai đoạn 2021-2024, có 583 mô hình dân vận khéo được nhân rộng. Trong đó, mô hình“Vận động Nhân dân thực hiện mô hình ánh sáng an ninh bằng năng lượng mặt trời” của Tổ Dân vận KP.Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao được nhân rộng tại 6 địa phương, đơn vị. Mô hình hỗ trợ “Nhân đôi con giống” của UBMTTQ Việt Nam xã Suối Nghệ được nhân rộng tại 8 địa phương, đơn vị...

Bài, ảnh: THI PHONG

(Còn nữa)

;
.