Người "thắp lửa" cho phong trào phụ nữ

Thứ Hai, 28/04/2025, 16:18 [GMT+7]
In bài này
.

28 năm qua, bà Bùi Thị Kim Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TT.Đất Đỏ, huyện Long Đất luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân phải tránh”...

Bà Bùi Thị Kim Thuỷ (giữa), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TT.Đất Đỏ (huyện Long Đất) thăm hỏi, tặng quà cho hội viên.
Bà Bùi Thị Kim Thuỷ (giữa), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TT.Đất Đỏ (huyện Long Đất) thăm hỏi, tặng quà cho hội viên.

Lan tỏa yêu thương

Sau nhiều lần liên hệ, chúng tôi mới gặp được bà Bùi Thị Kim Thủy, bởi bà luôn bận rộn với công việc.  Bà Thủy thường xuyên đi cơ sở để bám sát đời sống cán bộ, hội viên. Từ khi gắn bó với công tác hội phụ nữ đến nay, bà Thủy đã xây dựng hàng chục mô hình, chương trình phát triển kinh tế gia đình, giáo dục, chăm sóc con cái phù hợp với chị em, con em hội viên.

Mới đây nhất, đầu năm 2025, bà Thủy phát động chương trình “Tiết kiệm phế liệu, đồng hành cùng các con yếu thế” gắn với việc học và làm theo Bác “Hành động nhỏ, tương lai to”. Theo đó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thu gom phế liệu tại gia đình, khu vực sinh sống để đổi các nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập. Đến nay, có 265 trẻ em được thụ hưởng chương trình, với tổng trị giá hơn 143 triệu đồng.

Chị Lê Thị Sum (KP.Thanh Long, TT.Đất Đỏ) làm mẹ đơn thân, có 3 con đang học tiểu học. Chị kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo với thu nhập 150- 200 ngàn đồng/ngày. Đầu năm 2025, chị bị tai nạn, phải nằm ở nhà mấy tháng liền nên cuộc sống của 4 mẹ con chị rơi vào cảnh cơ cực. Biết tin, Hội LHPN TT.Đất Đỏ đưa con gái của chị Sum vào danh sách được nhận quà (gạo, trứng, nước mắm, mì chính…) từ chương trình “Tiết kiệm phế liệu, đồng hành cùng các con yếu thế”, trị giá 500 ngàn đồng/lần.

Bà Thủy còn khởi xướng mô hình “Tháng ăn 0 đồng” từ tháng 4/2024 đến nay. Mô hình hoạt động theo nguyên tắc động viên, khích lệ hội viên phụ nữ khó khăn tận dụng các điều kiện sẵn có của gia đình, tự lao động, sản xuất. Sau đó, chị em dùng các sản phẩm làm ra để đổi nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, nước mắm, nước tương, đường, dầu ăn… (do Hội LHPN TT.Đất Đỏ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ). Hiện nay, mô hình hỗ trợ cho 200 hộ/lần. Đến tháng 3/2025, mô hình “Tháng ăn 0 đồng” đã thực hiện 11 lần, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Mô hình không chỉ lan tỏa yêu thương, mà còn trao sinh kế, khơi dậy khả năng tự lực cánh sinh, vượt khó vươn lên của chị em phụ nữ.

Hướng về người yếu thế

Sinh năm 1977, là cử nhân chuyên ngành công tác xã hội và thạc sĩ quản lý kinh tế, nên bà Thủy có nền tảng về kinh tế - xã hội tốt. 28 năm làm công tác hội, bà đã “thuộc lòng” các chương trình, nhiệm vụ do Hội LHPN cấp trên giao phó. Tuy nhiên, điều bà trăn trở, suy nghĩ nhiều nhất là việc tổ chức các hoạt động phải thiết thực, giá trị, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh hội viên. Do đó, khi dự định thực hiện một chương trình, hay mô hình, bà Thủy đều cân nhắc, đắn đo dựa trên nhiều yếu tố, sau đó mới triển khai.

Năm 2024, bà Bùi Thị Kim Thủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2024). Năm 2021 và 2022, bà Thủy UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Năm 2022, bà Thủy được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác hội.

Ngoài những mô hình nói trên, thời gian qua, bà Thủy còn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo và triển khai các mô hình gắn với công tác giảm nghèo của địa phương. Các mô hình tiêu biểu, tạo được dấu ấn và lan tỏa trong cộng đồng như: Vận động tiết kiệm phế liệu vì phụ nữ và trẻ em nghèo; tiếp sức cho nữ sinh đến trường; hũ gạo tình thương; kết nối yêu thương; mẹ đỡ đầu; hỗ trợ giúp người lầm lỡ, hòa nhập cộng đồng, lao động tốt; tiếp sức phụ nữ yếu thế… Thông qua đó, Hội LHPN TT.Đất Đỏ đã giúp hàng trăm trường hợp yếu thế có thêm niềm tin, động lực, vững bước tương lai.

Bà Thủy chia sẻ, nhiều người vẫn nghĩ làm công tác hội phụ nữ khá nhàn. Song thực tế không phải vậy, công việc nhiều hay ít phụ thuộc vào tâm huyết, năng lực sáng tạo và chịu khó của người làm công tác hội. Hơn nữa, cần phải vận dụng linh động, sáng tạo các chủ trương, chính sách, quy định của cấp trên để triển khai các hoạt động hội hiệu quả.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

;
.