Lên Tây Bắc trong nghĩa đồng bào

Thứ Ba, 08/04/2025, 17:13 [GMT+7]
In bài này
.

Hàng ngàn gia đình khó khăn của tỉnh Lai Châu đang được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trong thành quả đó, có sự hỗ trợ thắm đượm nghĩa đồng bào, tình cảm sẻ chia của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chú thích ảnh?
Hàng trăm ngôi nhà được xây mới với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, trong đó có Bà Rịa-Vũng Tàu đã giúp bà con nơi đây ổn định cuộc sống.

Giấc mơ nhà ở của người vùng cao

Sìn Hồ nằm cách TP.Lai Châu khoảng 60km về phía Tây. Đây là huyện biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Có những xã vùng cao, địa hình chia cắt, độ dốc lớn, đất canh tác nông nghiệp bị hạn chế. Điều kiện sản xuất nông nghiệp cũng vô cùng khó khăn do thiếu nước. Các ngành kinh tế khác ít có tiềm năng phát triển. Đây cũng là địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai, nhất là lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Trò chuyện về đời sống người dân huyện Sìn Hồ, ông Trần Văn Sứng, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: Sìn Hồ có tỷ lệ hộ nghèo rất cao. Đến nay, sau nhiều cố gắng, toàn huyện còn hơn 1.760 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa hoặc xây mới. Trong đó, địa bàn xã Hồng Thu là vùng xa xôi nhất. Mùa mưa lũ, nơi đây thường xuyên bị sạt lở, chia cắt.
Hàng trăm ngôi nhà được xây mới với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, trong đó có Bà Ria-Vũng Tàu đã giúp bà con nơi đây ổn định cuộc sống.
Hàng trăm ngôi nhà được xây mới với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, trong đó có Bà Ria-Vũng Tàu đã giúp bà con nơi đây ổn định cuộc sống.

Anh Sùng A Nhan và anh Má A Sình là những người ở bản Nà Kế (xã Hồng Thu) đầu tiên chúng tôi gặp khi đến Sìn Hồ. Đây đều là những chủ hộ được xét duyệt nhận tiền từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xây dựng nhà ở mới. “Mỗi mùa mưa lũ, tôi luôn lo lắng căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tôi chỉ mong ước có ngôi nhà vững chãi cho cả gia đình an cư. Vợ chồng tôi đều làm nương, làm rẫy, khổ cực lắm”, anh Sùng A Nhan tâm sự.

Còn anh Má A Sình cho biết, ở Nà Kế, hầu hết bà con sống dựa vào làm ruộng, làm rẫy nên hoàn cảnh khó khăn như nhau. Như gia đình anh có 6 người, từ trước đến nay luôn sống thấp thỏm trong nỗi lo nhà sập vào mưa bão.

Mong ước của gia đình anh Sùng A Nhan, anh Má A Sình cũng là mong ước chung của hàng trăm gia đình ở xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ về nhà ở mới… “Với những hộ nghèo, mỗi căn nhà không chỉ là chỗ che mưa che nắng mà còn là điểm tựa giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt là, góp phần giúp bà con yên tâm giữ rừng, giữ biên cương. Thời gian gần đây, Sìn Hồ đã hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà cho hơn 80 hộ dân. Hiện địa phương đang triển khai xây mới, sửa chữa nhà cho hơn 650 hộ”, ông Trần Văn Sứng thông tin thêm, cũng là giãi bày mong muốn lớn nhất của lãnh đạo Sìn Hồ về việc bảo đảm nhà ở kiên cố cho người dân trong huyện.

Được biết, sau cơn bão số 3, năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu đã vận động được 51 tỷ đồng hỗ trợ 21 tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả (đợt 1). Tiếp tục thể hiện nghĩa tình sâu nặng, tinh thần tương thân, tương ái, ngoài 51 tỷ đồng đợt 1, những ngày tháng 3/2025, 5 đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trực tiếp đến thăm, trao tổng số tiền hỗ trợ 20,2 tỷ đồng do Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyên góp đến các tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng.
Riêng tỉnh Lai Châu, ngoài hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng bão số 3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trích từ 5% tiết kiệm chi ngân sách (hơn 107 tỷ đồng) để giúp xây dựng 1.788 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê của tỉnh Lai Châu, với các nguồn hỗ trợ, đến nay có 6.681 hộ của tỉnh Lai Châu được hỗ trợ nhà ở. Trong đó xây mới trên 5 ngàn căn, sửa chữa trên 1.500 căn. 

Tình cảm của người dân miền biển

 Bây giờ thì 2 anh Sùng A Nhan và Má A Sình đã phần nào khỏa lấp được mong muốn về một căn nhà kiên cố làm nơi an cư. Vinh dự hơn, cả hai anh đều được xã chọn tham dự buổi gặp mặt vào trao tiền hỗ trợ trực tiếp từ đoàn cán bộ, lãnh đạo của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mỗi gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà mới.

“Tôi được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà rộng 50m2. Tôi sẽ không quên sự giúp đỡ này”, anh Má A Sình nói. Tương tự, anh Sùng A Nhan xúc động: “Mong mỏi về căn nhà kiên cố luôn xa vời. Vậy mà nay thật không ngờ đã thành hiện thực. Gia đình tôi sắp có nhà mới rồi”.

Được biết xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ là một trong những xã được hỗ trợ nhiều nhất từ nguồn kinh phí của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao tặng cho Lai Châu, thực hiện chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, theo phát động Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới, trong thời điểm cả hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) là huyện chủ yếu người dân tộc Dao sinh sống, điều kiện sống người dân  vô cùng khó khăn.
Huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) là huyện chủ yếu người dân tộc Dao sinh sống, điều kiện sống người dân vô cùng khó khăn.

Cụ thể, thực hiện phát động của Thủ tướng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao tặng hơn 107 tỷ đồng (từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên) để xây dựng 1.788 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

“Xóa nhà tạm, nhà dột nát là phong trào vô cùng nhân văn và ý nghĩa, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, sự quan tâm, sẻ chia. Mỗi căn căn nhà nghĩa tình không chỉ mang lại mái ấm kiên cố cho những gia đình khó khăn, hộ nghèo mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần nhân văn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu. Chăm lo cho cuộc sống người dân cũng là chủ trương lớn mà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiên định thực hiện trong những năm qua”, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TUYẾT MAI

 
;
.