Giải tỏa những vướng mắc, mâu thuẫn ngay từ cơ sở

Thứ Hai, 21/04/2025, 16:48 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, huyện Xuyên Mộc đã phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải cơ sở, qua đó giải tỏa kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn ở cơ sở, giúp gắn kết tình làng nghĩa xóm và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Võ Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở ấp 4B, xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) cùng các thành viên trong tổ thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác hòa giải trên địa bàn ấp.
Ông Võ Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở ấp 4B, xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) cùng các thành viên trong tổ thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác hòa giải trên địa bàn ấp.

Cầu nối giải tỏa những mâu thuẫn

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, ông Võ Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở ấp 4B, xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) cùng các thành viên trong tổ tổ chức họp để thảo luận, đúc rút kinh nghiệm từ các vụ việc đã được hòa giải trong thời gian qua. 

Ông Hoàng cho biết, ấp 4B có 361 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu. Trong cuộc sống hàng ngày, ở mỗi gia đình hay giữa các hộ không tránh khỏi phát sinh những vướng mắc, mâu thuẫn. Khi nắm bắt thông tin sự vụ, thành viên tổ hòa giải sẽ đến nhà hoặc mời lên trụ sở ấp để chia sẻ, tạo cầu nối giải tỏa những vướng mắc, mâu thuẫn.

Đơn cử, tổ đã hòa giải thành công mâu thuẫn giữa gia đình ông L.C.Đ. và bà N.T.T. xung quanh máng nước mưa trên mái nhà. Hai người là hàng xóm nằm liền kề nhau, nhưng vì nước mưa từ máng nước nhà ông Đ. đổ trực tiếp qua nhà bà T., gây phiền hà nên hai gia đình xảy ra cự cãi. Biết sự việc, ông Hoàng cùng tổ hòa giải cơ sở đến nhà hai gia đình để hỏi thăm tình hình, trao đổi vấn đề. Tổ đã lắng nghe ý kiến từ hai phía, phân tích rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời vận động hai bên giữ hòa khí láng giềng, tình làng nghĩa xóm. Từ sự phân tích có lý, có tình của tổ hòa giải, ông Đ. đã chủ động điều chỉnh máng nước, đến nay quan hệ hai gia đình đã hòa thuận trở lại.

Theo ông Hoàng, nhiều vụ việc tưởng chừng như nhỏ, nhưng nếu không được hòa giải kịp thời có thể dẫn đến khiếu nại vượt cấp, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

“Vai trò của hòa giải viên cơ sở là hòa giải mâu thuẫn trong người dân, từ đó tạo sự đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Để làm tốt công tác này, mỗi năm chúng tôi đều phải đi tập huấn, trao dồi thêm kiến thức, cùng với đó là phải làm gương để bà con tin tưởng, lắng nghe mình”, ông Hoàng chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hưng cho biết, địa phương có 4 tổ hòa giải ở ấp với 20 hòa giải viên. Thành viên các tổ hòa giải là người có uy tín, trách nhiệm ở khu dân cư. Từ năm 2024 đến nay, 4 tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành công 12/12 vụ việc mâu thuẫn trong dân, không có vụ việc nào cần đến UBND xã hòa giải.

Nâng cao năng lực hòa giải viên

Huyện Xuyên Mộc hiện có 92 tổ hòa giải ở cơ sở với 778 hòa giải viên. Từ đầu năm 2025 đến nay, các xã, thị trấn phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể hòa giải thành công 99 vụ về tranh chấp đất đai và các mâu thuẫn khác trong dân. 

Theo ông Huỳnh Quang Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc, công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây còn là kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, xây dựng lối sống chan hòa, sẻ chia trong cộng đồng. Hàng năm, UBND huyện đều tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ công tác hòa giải để không ngừng nâng cao chất lượng hòa giải từ cơ sở. Nhờ đó, đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp giảm.

“Các vụ việc được hòa giải thành càng tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, giảm tranh chấp, khiếu nại kéo dài”, ông Duy nói.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

 
;
.