Nhờ khéo léo tuyên truyền, vận động, các tổ, khối vận trên toàn tỉnh đã tập hợp được sự đoàn kết của Nhân dân trong chung tay xây dựng đô thị văn minh.
Các lực lượng và người dân Khu phố 7, phường 2, TP.Vũng Tàu ra quân dọn vệ sinh, làm sạch môi trường ở khu phố. |
Tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp
Cuối tuần qua, cán bộ, người dân KP.7, phường 2, TP.Vũng Tàu đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các tuyến đường, ngõ hẻm. Khoảng 50 người xóa những tờ quảng cáo, rao vặt trên thân cây, cột điện, tường nhà, thu gom rác thải tại các điểm người dân vứt rác bừa bãi, làm sạch phố phường ở các tuyến đường như: đường Hoàng Hoa Thám, đường Nguyễn Hiền... Những cây xanh rậm rạp được phát quang, tạo không gian thông thoáng cho phố phường.
Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết, khu phố còn vận động gây quỹ chỉnh trang khu phố. Ông Phí Thanh Long, Trưởng ban điều hành KP.7, phường 2 cho biết, năm 2024, cán bộ, đảng viên, người dân trong khu phố đã ủng hộ 50 triệu đồng để sửa chữa cổng chào, lắp đèn led chiếu sáng làm đẹp khu phố. Đồng thời, lắp 4 cột đèn chiếu sáng ở các hẻm, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
“Thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chỉnh trang “Khu phố, thôn xanh - sạch - đẹp” do Thành ủy Vũng Tàu phát động, KP.2 đã chỉnh trang đô thị, đặc biệt là nhiều điểm người dân vứt rác bừa bãi được xử lý dứt điểm. Bộ mặt khu phố từng bước thay đổi theo hướng sạch, đẹp, văn minh hơn”, ông Phí Thanh Long nói.
Tại các phường, xã khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu, phong trào thi đua “Dân vận khéo” về chỉnh trang đô thị cũng hưởng ứng tích cực. Đơn cử như tại phường Nguyễn An Ninh, năm 2024, phường đã xóa điểm đen người dân vứt rác bừa bãi tại khu đất công rộng 3000m2 thành công viên thu nhỏ. Đây là mô hình dân vận khéo “Xoá điểm bãi rác, điểm ô nhiễm môi trường hẻm 442”. Ngoài làm sạch môi trường, phường còn vận động được 150 triệu đồng để lắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, đặt ghế đá và các vật trang trí, tạo diện mạo mới cho khu đất trống.
Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
Tại TP.Bà Rịa, nhiều mô hình dân vận khéo về xây dựng đô thị văn minh được các phường triển khai hiệu quả, lan tỏa trong đời sống. Như ở phường Long Tâm, hơn 3 năm nay, phường đã xây dựng 48 mô hình dân vận khéo. Nổi bật là mô hình “Đường hoa hoàng yến” với hơn 200 cây hoa được trồng ở các tuyến đường, khu đất công cộng. Bên cạnh đó, qua mô hình “Xây dựng đường phố, khu phố không rác”, phường đã vận động kinh phí 200 triệu đồng để mua gần 900 thùng rác có nắp đậy tặng người dân. Còn Tổ dân vận KP.4, phường Long Tâm thì vận động người dân ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường, hẻm và thu gom vật liệu tái chế để hạn chế rác thải.
Ông Lê Xuân An, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận phường Long Tâm cho biết: Qua thực hiện các mô hình dân vận khéo, đã gắn kết được cộng đồng dân cư với các ban, ngành, đoàn thể địa phương chung tay xây dựng phố phường văn minh, sạch, đẹp. Năm 2025, phường định hướng các Tổ dân vận, cơ quan, đơn vị triển khai các mô hình dân vận khéo về phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư; bảo vệ môi trường”.
Theo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua này được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong đó, thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đã có 1.741 mô hình đăng ký với 1.663 mô hình, điển hình được thực hiện thực chất. Trong đó, có 1.660 mô hình được triển khai thực hiện hiệu quả (đạt tỷ lệ 99,8%).
Bài, ảnh: THI PHONG