Trao sinh kế, trao cơ hội đổi thay

Thứ Năm, 20/03/2025, 17:59 [GMT+7]
In bài này
.

Trao sinh kế phù hợp điều kiện, sức khỏe của người nhận sinh kế là chìa khóa giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn có thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Mô hình “nhân đôi con giống” do UBMTTQ Việt Nam xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức đã phát huy hiệu quả như vậy.

Ông Tống Quốc Trung phấn khởi khi chuẩn bị xuất chuồng đàn dê, mang lại nguồn thu cho gia đình.
Ông Tống Quốc Trung phấn khởi khi chuẩn bị xuất chuồng đàn dê, mang lại nguồn thu cho gia đình.

Có nguồn thu ổn định nhờ “nhân đôi con giống”

Là xã thuần nông, trước đây nhiều hộ ở xã Suối Nghệ còn nghèo do thiếu đất sản xuất, hoặc không có vốn đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, với tính cách cần cù, chịu khó, khi được “tiếp sức” từ mô hình “nhân đôi con giống”, các hộ dân tại xã Suối Nghệ đã dần ổn định, nhiều hộ có thu nhập tốt.

Ông Tống Quốc Châu (57 tuổi, thôn Gio An) là một trong những hộ được nhận 4 con dê giống của mô hình. Ông Châu là thợ hồ, còn vợ ở nhà nội trợ nên gia đình còn khó khăn. Tháng 6/2023, gia đình ông được trao 4 con dê giống. Năm 2024, ông trao lại 2 con dê cái cho MTTQ xã để trao cho hộ khác, đồng thời bán bớt 2 con được hơn 6 triệu đồng. Hiện nay chuồng nhà ông đang có 10 con dê (trong đó 3 con dê mẹ chuẩn bị sinh sản).

Gia đình ông Cao Hoạt (thôn Đức Mỹ), cũng được trao 4 con dê sinh sản vào tháng 6/2023. Năm 2024, gia đình ông trao lại MTTQ xã 2 con dê cái, đồng thời bán 16 con dê, thu về gần 40 triệu đồng. Hiện chuồng nhà ông Hoạt vẫn có 4 con dê (trong đó 3 con chuẩn bị đẻ).

Ông Hoạt chia sẻ, từ một hộ dân khó khăn, hai vợ chồng loay hoay chưa tìm được hướng đi, nhờ MTTQ hỗ trợ, vợ chồng ông ổn định hơn. Nhờ kết hợp trồng tiêu và một số loại cây ăn trái với chăn nuôi dê, gia đình ông không phải lo nguồn phân bón (sử dụng phân dê bón cây), tận dụng nguồn lá cây, trái cây trong vườn làm thức ăn cho dê. Vừa xuất lứa dê, gia đình ông lại có niềm vui khi năm nay tiêu được giá, ông chuẩn bị thu về thêm vài chục triệu đồng.

Tiếp tục nhân rộng

Điểm hay của mô hình “nhân đôi con giống” là từ nguồn hỗ trợ 4 con dê mang thai ban đầu, sau 1 năm, khi đàn dê của các hộ dân tăng lên từ 10-20 con và bắt đầu mang lại thu nhập, các hộ sẽ tự nguyện trao lại 2 con dê giống đang mang thai cho UBMTTQ Việt Nam xã để hỗ trợ hộ khác cũng đang có hoàn cảnh khó khăn. Và cứ 2 hộ ban đầu thì nhân rộng con giống thêm được cho 1 hộ mới mà không cần phải đi vận động.

Năm 2023, mô hình “nhân đôi con giống” đã được UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức chọn làm mô hình điển hình nhân rộng trên toàn huyện. Năm 2024, mô hình “nhân đôi con giống” được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là mô hình dân vận khéo tiêu biểu và hiện đang được tiếp tục nhân rộng trên địa bàn.

Từ 4 con dê mang thai của gia đình ông Quốc Châu và Cao Hoạt trao lại, UBMTTQ xã đã tiếp tục trao sinh kế cho bà Nguyễn Thị Vân (thôn Trung Sơn) vào tháng 2/2024. Đến nay, đàn dê của bà Vân có 5 con, chuẩn bị sinh sản vào tháng 5 tới.

Bà Nguyễn Thị Hoàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Suối Nghệ cho biết, từ 6 hộ được hỗ trợ dê giống ban đầu đến nay đã có thêm 6 hộ được “nhân đôi con giống”. Các hộ được hỗ trợ có cuộc sống ổn định, thu nhập mỗi năm từ 40-60 triệu đồng. Số lượng đàn dê trên toàn xã từ 52 con đã phát triển lên trên 300 con.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.