Nhờ được trao sinh kế phù hợp với điều kiện, khả năng, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tóc Tiên (TP.Phú Mỹ) đã có “cần câu” để thoát nghèo bền vững.
![]() |
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam xã Tóc Tiên (TP.Phú Mỹ) thăm, động viên bà Lê Thị Nhứt. |
Trao “cần câu” phù hợp
Gần 1 năm nay, cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Nhứt (52 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Tóc Tiên, TP.Phú Mỹ) đã ổn định hơn nhờ có tủ bán bánh mỳ do UBMTTQ Việt Nam xã Tóc Tiên trao tặng. Bà Nhứt làm nghề gói bánh tét bỏ mối. Thời gian rảnh, bà đi làm thuê làm mướn nuôi người chồng bệnh, mất sức lao động hơn 10 năm nay, và 3 người con.
Tháng 6/2024, bà Nhứt được UBMTTQ Việt Nam xã tặng xe bánh mỳ. Các buổi chiều tối, bà tranh thủ bán thêm bánh mỳ với chả lụa, pa tê, chà bông… Thu nhập từ gói bánh tét, xe bánh mỳ khoảng 200.000 đồng/ngày, giúp bà trang trải cuộc sống. “Trước đây, gia đình tôi thuộc hộ khó khăn của xã. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, nên giờ gia đình tôi ổn hơn. Tôi có thời gian, thu nhập lo thuốc men cho chồng”, bà Nhứt chia sẻ.
Là hộ nghèo được hỗ trợ cặp bò sinh sản ngày 27/3 vừa qua, ông Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Tóc Tiên, TP.Phú Mỹ) rất vui mừng. Vợ bỏ đi, ông Bình nuôi 2 con. Trước đây, ông Bình làm phụ hồ. Nhưng từ khi mắc bệnh, ông chỉ có thể làm thuê những công việc nhẹ, sống nhờ vào sự chia sẻ của chính quyền, bà con chòm xóm.
Năm 2024, cha con ông được hỗ trợ sửa lại căn nhà đã nứt tường, dột mái. Năm nay, ông lại được MTTQ xã phối hợp UBND xã hỗ trợ cặp bò (bò mẹ và bê) trị giá 21,5 triệu đồng để nuôi. Các tổ chức, đoàn thể còn tặng cha con ông gạo, nhu yếu phẩm, thức ăn nuôi bò. “Việc nuôi bò rất phù hợp với cha con tôi. Tôi được hướng dẫn cách chăm sao cho bò khỏe, phát triển tốt nhất. Tôi sẽ chịu khó chăm sóc, gầy dựng thành đàn bò để có nguồn thu ổn định cho gia đình”, ông Bình nói.
Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo
Ngoài bà Nhứt, ông Bình, còn nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tóc Tiên được “tiếp sức” bằng nhiều hình thức. Bà Trần Thị Thu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tóc Tiên cho biết, khi lên ý tưởng thực hiện các mô hình trao sinh kế, MTTQ xã, các tổ chức thành viên và Ban công tác mặt trận ấp đã rà soát kỹ từng trường hợp, lắng nghe nguyện vọng của các hộ để có hướng hỗ trợ phù hợp.
Tùy điều kiện sức khỏe, khả năng của từng hộ mà MTTQ trao sinh kế phù hợp, như: tủ bán bánh mỳ, tủ bán vé số, bò sinh sản, sổ tiết kiệm… Từ năm 2024 đến nay, MTTQ xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao sinh kế cho 4 hộ, với tổng kinh phí 39 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ còn phối hợp đoàn thể thường xuyên tặng quà, gạo, tiền nước sinh hoạt cho các hộ khó khăn.
Ngoài nguồn từ Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ phối hợp UBND xã vận động nhà hảo tâm, DN, các hội, đoàn thể ủng hộ kinh phí thực hiện các mô hình. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ người được trao sinh kế, động viên họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nhờ làm tốt công tác an sinh xã hội, trao sinh kế, từ 33 hộ nghèo (năm 2023), năm 2025, xã Tóc tiên chỉ còn 2 hộ nghèo. 2 hộ này cũng vừa được trao sinh kế, dự kiến thoát nghèo trong năm 2025.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH