Mô hình tặng dê sinh sản, trao sinh kế cho người nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc bước đầu đầu mang hiệu quả.
![]() |
Từ 5 con dê giống, gia đình bà Đỗ Thị Chín đã phát triển đàn lên 7 con sau 5 tháng nuôi. |
Sinh kế phù hợp
Đang rộ mùa tiêu chín, những ngày này, bà Đỗ Thị Chín (48 tuổi, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đi hái tiêu thuê. Tranh thủ giờ nghỉ, bà gom rau, lá cây mang về cho đàn dê ở nhà. Đàn dê béo mượt là "của để dành" mang thêm hy vọng cải thiện cuộc sống cho gia đình.
Một mình nuôi 2 con ăn học, sau khi chồng bệnh nặng qua đời, nhà lại không có đất sản xuất, nên dù nỗ lực cỡ nào, gia đình bà Chín vẫn chưa thể thoát nghèo. Tháng 8/2024, bà Chín được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 5 con dê (1 con đực, 4 con cái). Được cán bộ của xã, ấp chỉ dẫn kỹ thuật, bà Chín chăm sóc đàn dê khỏe mạnh và sinh trưởng tốt. Hiện tại, bà có 7 con dê (2 dê con), một con dê mẹ cũng chuẩn bị đẻ. Bà Chín phấn khởi khoe: “Đàn dê là của để dành, giúp tôi có tiền trang trải cho cậu con trai năm tới vào đại học”.
Cũng được hỗ trợ dê giống, bà Phạm Thị Sương (71 tuổi, ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp) hàng ngày đi hái lá tươi cho dê ăn. “Nuôi dê dễ lắm, ngày tôi cho ăn 3 bữa, 2 bữa ăn lá và một bữa thêm bắp. Thức ăn thì sẵn trong vườn hoặc hái quanh xóm là đủ, tôi không mất chi phí khi nuôi và cũng bắt đầu có nguồn thu”, bà Sương cho hay. Từ 5 con dê trưởng thành, đàn dê sinh sản thêm 3 con. Nuôi cứng cáp, bà Sương bán 1 con được 2 triệu đồng. 2 con dê nhỏ cũng chuẩn bị xuất chuồng, giúp bà có thêm đồng ra đồng vào, dành dụm để đỡ nỗi lo khi trái nắng trở trời.
Từ năm 2021 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ trao sinh kế hỗ trợ phát triển sản xuất, với nhiều mô hình hỗ trợ trực tiếp về vốn, cây, con giống, phương tiện sản xuất cho 668 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 5,2 tỷ đồng (trong đó, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 38 mô hình về cây con giống và ngư cụ với tổng số tiền 380 triệu đồng). |
Phát huy hiệu quả
Gia đình bà Chín, bà Sương là 2 trong 8 hộ tại xã Hòa Hiệp được trao sinh kế mô hình chăn nuôi dê trong năm 2024. Mỗi hộ được trao 5 con dê tổng trị giá 20 triệu đồng (4 con dê cái, 1 dê đực).
Ông Vũ Văn Ngân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã cho hay, điều kiện tự nhiên của xã rất thích hợp cho việc nuôi dê và thực tế nhiều hộ dân đã nuôi dê hiệu quả. Dê không chỉ dễ nuôi, mà đầu ra cũng dễ. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, MTTQ xã liên hệ cơ sở cung cấp con giống, chọn dê sinh sản tốt nhất để giao các hộ dân; đồng thời làm cam kết để cơ sở cung cấp giống đổi dê cái khác nếu nuôi từ 4-6 tháng không sinh sản. Các hộ dân được hỗ trợ chỉ được bán dê con, còn dê mẹ tiếp tục nuôi để phát triển đàn.
Khởi đầu thuận lợi, sau 5 tháng, từ 40 con dê giống ban đầu, đến nay, 21 con dê đã sinh sản được 34 dê con, 11 con đang có thai. Trong đó, 6 hộ đã bán 23 dê con, thu được gần 51 triệu đồng. Nhờ được trao sinh kế phù hợp, 8 hộ trên đã thoát nghèo.
“Đầu năm 2024, toàn xã có 88 hộ nghèo, nhờ được hỗ trợ kịp thời, đến nay, xã còn 43 hộ nghèo. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để đề xuất tiếp tục giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững”, ông Ngân nói.
Ông Trịnh Hàng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho hay, cùng với mô hình trao sinh kế, năm 2025, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ triển khai chương trình “Xoay vòng vốn” giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH