Những lưu ý khi bỏ xét tuyển ĐH-CĐ sớm

Thứ Hai, 03/03/2025, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Trong quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2025 Bộ GD-ĐT chuẩn bị ban hành tới đây, dự kiến sẽ có một số điều chỉnh so với dự thảo đã công bố trước đó. Đáng lưu ý là Bộ GD-ĐT sẽ bỏ hẳn xét tuyển sớm thay vì giới hạn chỉ tiêu 20% như dự thảo trước đó. Với quy định mới này, HS và nhà trường cần làm gì để đạt kết quả cao. 

Em Phạm Trường Thành, HS Trường THPT Vũng Tàu tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh  “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” năm 2025.
Em Phạm Trường Thành, HS Trường THPT Vũng Tàu đặt câu hỏi với ban cố vấn tại chương trình tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2025.

Duy trì nề nếp ôn tập

Thầy Hồ Sĩ Nhật Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) cho biết, xét tuyển sớm đã gây ra một số hệ lụy cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy-học của nhà trường. Bởi, sau khi biết kết quả xét tuyển sớm, một số HS lơ là, học tập không nghiêm túc, khi mục tiêu của các em lúc này chỉ là “chống trượt, chống liệt”. Do đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn phản ánh đúng năng lực của các em.

Mặt khác, khi có kết quả xét tuyển sớm, phụ huynh HS cũng không còn mặn mà phối hợp với nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục. 

Còn thầy Nguyễn Đình Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) cho hay, chủ trương bỏ xét tuyển sớm tạo sự công bằng cho tất cả thí sinh khi việc đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ diễn ra một thời điểm. 

Bên cạnh đó, thí sinh vẫn được lựa chọn nhiều phương thức để đăng ký xét tuyển nên quyền lợi của các em không bị ảnh hưởng nhiều. Đặc biệt, khi bỏ xét tuyển sớm, nề nếp ôn tập tại các trường được duy trì. Nhà trường, GV thuận lợi hơn trong quá trình giảng dạy và ôn tập cho HS cuối cấp.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), những năm trước, cơ sở giáo dục ĐH-CĐ thực hiện nhiều đợt tuyển sinh bằng nhiều phương thức như xét học bạ, xét chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy... Các đợt xét tuyển này thường diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các trường công bố điểm chuẩn, kết quả xét tuyển từ sớm, có trường công bố trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra nên được gọi là đợt xét tuyển sớm.

Năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ bỏ xét tuyển sớm. Các trường vẫn có thể dùng các phương thức khác nhau để xét tuyển nhưng phải công bố điểm chuẩn chung đợt với thời điểm xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh cần nỗ lực hơn

Đối với các thí sinh, việc bỏ xét tuyển sớm trong tuyển sinh ĐH-CĐ buộc các em phải nỗ lực học nghiêm túc hơn.

Em Phạm Trường Thành, HS lớp 12D3, Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) cho hay, mùa tuyển sinh năm nay, em dự định sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, kết quả học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ngành Quản trị Luật Trường ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh. “Trước đây, việc xét tuyển sớm giúp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ĐH sớm đón nhận kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm lý hết sức nhẹ nhàng. Còn khi Bộ GD-ĐT bỏ xét tuyển sớm, đồng nghĩa với thách thức đặt ra lớn hơn, nhưng cũng là cơ hội để chúng em học tập nghiêm túc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới”, Trường Thành chia sẻ.

Theo ThS Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, điều các thí sinh cần làm lúc này là tập trung, nỗ lực để thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt nhất, bởi xét điểm thi THPT là phương thức mà tất cả các trường ĐH đều sử dụng. Tiếp đó, cần xác định ngành mình muốn đăng ký xét tuyển tổ hợp nào để tập trung cao độ hơn cho việc ôn tập tổ hợp đó.

Một điều đáng lưu ý là trường ĐH sử dụng những phương thức khác nhau để xét tuyển nhưng dù trúng tuyển bằng phương thức nào, các thí sinh trúng tuyển cùng ngành cũng sẽ học chung cùng chương trình đào tạo, không có sự phân biệt. Do đó, thí sinh chỉ cần quan tâm phương thức nào có cơ hội trúng tuyển cao nhất thì sử dụng để đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

;
.