“Ngôi nhà xanh” là mô hình hiện thực hóa ý tưởng thu gom, tiết kiệm rác tái chế của UBMTTQ Việt Nam các phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu nhằm gây quỹ giúp người yếu thế.
![]() |
Cán bộ KP.3, phường 10 phân loại rác tái chế tại “Ngôi nhà xanh”. |
Không lãng phí rác tái chế
Đến công viên tại KP.3 phường 10, TP.Vũng Tàu, nhiều người ấn tượng với “Ngôi nhà xanh” nhỏ xinh, nằm dưới tán cây xanh mát. Ngôi nhà được lắp đặt vào cuối tháng 12/2024, với thiết kế khung sắt, bao quanh là lưới, có mái che, sơn màu xanh. Bên trên ngôi nhà nổi bật hàng chữ “Ngôi nhà xanh - Bảo vệ môi trường - Nâng bước yêu thương”.
Với 3 ngăn riêng biệt, ngôi nhà chứa nhiều vỏ lon, hộp nhựa, giấy, bìa carton do người dân trên địa bàn bỏ vào. Bà Phan Thị Oanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố cho hay, khi ngôi nhà đầy rác thải tái chế, đại diện khu phố sẽ tiến hành thu gom đem bán. Qua 4 đợt thu gom, khu phố bán, được tổng số tiền hơn 2,2 triệu đồng. Số tiền này được khu phố công khai trên nhóm zalo để người dân được biết.
Theo bà Oanh, mô hình vận động đảng viên, người dân phân loại rác thải tại nguồn, kết hợp mô hình “Ngôi nhà xanh” hiện đang được hưởng ứng tích cực. Từ khi có “Ngôi nhà xanh”, người dân trong khu phố đã chủ động phân loại rác, thu gom vỏ lon, vỏ chai nước trên đường đi bộ thể dục và mang tới thả vào ngôi nhà, góp phần giữ gìn vệ sinh chung. KP.3 có hơn 7.700 khẩu, với gần 2.200 hộ dân. Hàng năm, khu phố vận động từ nhiều nguồn, hỗ trợ 107 lượt người với số tiền hơn 65 triệu đồng. “Mô hình này không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong người dân, tránh lãng phí rác tái chế mà còn có thêm quỹ giúp HS hoàn cảnh khó khăn”, bà Oanh nói.
![]() |
Đại diện phường 1, TP.Vũng Tàu trao học bổng cho HS từ quỹ bán ve chai trong các "Ngôi nhà xanh". |
Gây quỹ hỗ trợ HS, hộ khó khăn
Phường 10 có 4 “ngôi nhà xanh” tại 4 khu phố. Ngoài phường 10, năm 2024, MTTQ một số phường trên địa bàn TP.Vũng Tàu cũng xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” như các phường: 1, 2, 7, 9. “Ngôi nhà xanh” được đặt ở vị trí dễ quan sát, đông người qua lại. Từ việc chưa hình thành thói quen phân loại rác thải, dần dần, người dân ý thức hơn trong phân loại rác. Người dân cũng hiểu hơn về ý nghĩa của mô hình “Ngôi nhà xanh” nhằm gây quỹ hỗ trợ HS, hộ khó khăn.
Tại phường 1, “Ngôi nhà xanh - Nâng bước em đến trường” được UBND, UBMTTQ phường phối hợp thực hiện từ tháng 7/2024. Mô hình đã thu gom hàng trăm kg chai nhựa, giấy bìa, kim loại… thu về 8 triệu đồng, trao 16 suất học bổng cho HS hoàn cảnh khó khăn.
Em Trần Kim Ngân (HS lớp 7, Trường THCS Vũng Tàu) có cha mẹ làm thuê. Cuộc sống còn khó khăn nhưng Ngân luôn cố gắng học tốt. Nhận học bổng của phường 1, em xúc động bày tỏ: “Em dùng số tiền này để đóng học. Em sẽ cố gắng học, phụ giúp cha mẹ để đáp lại tình cảm của các cô chú”, Ngân nói.
“Ngôi nhà xanh - Nâng bước em đến trường” của phường 1 là mô hình được UBND TP.Vũng Tàu công nhận sáng kiến năm 2024.
Mô hình “Ngôi nhà xanh” tại một số phường mang lại hiệu quả cao, như: phường 7 thu gom, phân loại, bán rác tái chế được hơn 7,3 triệu đồng, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn; phường 1 trao 16 suất học bổng; phường 2 trợ cấp khó khăn 2 triệu đồng cho một đối tượng cơ nhỡ… |
Theo bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, thực hiện phong trào “Chung tay chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp” do UBMTTQ Việt Nam thành phố phát động, MTTQ 17 phường, xã đã triển khai nhiều chương trình thiết thực để hưởng ứng. Đó là trao tặng thùng rác xanh, thùng phân loại rác; thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường; vận động Nhân dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trong đó, nổi bật là mô hình “Ngôi nhà xanh”, không chỉ thu gom, phân loại rác, bán phế liệu gây quỹ an sinh mà còn tạo mỹ quan đô thị.
“Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục khảo sát, động viên các phường nhân rộng mô hình để lan tỏa ý nghĩa tích cực. Đồng thời, tạo dựng thói quen phân loại, thu gom rác tái chế, bảo vệ môi trường trong Nhân dân”, bà Mai Ngọc Oanh cho hay.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH