Trường MN Trúc Xanh (TP.Vũng Tàu) có một lớp học đặc biệt: Đó là lớp học dành cho trẻ từ 13 đến 24 tháng. Trường MN Trúc Xanh hiện là ngôi trường duy nhất tại TP.Vũng Tàu nhận trẻ ở độ tuổi này.
![]() |
Giáo viên Trường MN Sao Mai học tập, trao đổi kinh nghiệm mở lớp 13-24 tháng tại Trường MN Trúc Xanh. |
Dạy dỗ kiêm luôn bảo mẫu
Buổi sáng đầu tuần, phòng học lớp 13-24 tháng tuổi Trường MN Trúc Xanh ngập tràn tiếng nhạc du dương. Gần 20 cô bé, cậu bé lũn cũn trong bộ đồng phục trắng tinh, xinh xắn như các “chú thỏ non”, vui đùa bên những đồ chơi đầy màu sắc.
Vừa ân cần, nhẹ nhàng hướng dẫn trẻ cách chơi, cô Võ Thị Lê, GV lớp 13-24 tháng vừa chia sẻ, đây là lớp học duy nhất trong trường MN công lập tại TP.Vũng Tàu nhận trẻ ở độ tuổi nhỏ dưới 24 tháng. Ở độ tuổi này, các con còn nhiều hạn chế về khả năng vận động, ngôn ngữ cũng chưa phát triển hoàn thiện nên việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ khó khăn hơn các độ tuổi khác. Bên cạnh đó, trẻ nhỏ sức đề kháng rất yếu, khả năng tự phục vụ chưa tốt nên việc chăm sóc các con đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo từ những việc rất nhỏ. Vì vậy, các cô giáo không chỉ là người dạy dỗ, mà còn kiêm bảo mẫu, bác sĩ để chăm sóc các con như người mẹ thứ hai.
“GV vừa chăm chút bữa ăn, giấc ngủ, chăm lo sức khỏe vừa hướng dẫn các con tập đi đứng, tập phát âm, tạo điều kiện cho các con giao tiếp, vận động để dần trở nên cứng cáp hơn”, cô Lê nói. Vất vả là thế, nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Lê đã xung phong nhận lớp. Mỗi ngày đến trường, sự ngây thơ, trong sáng, dễ thương của các con đã tạo cho các cô động lực và niềm vui trong công việc.
Theo cô Trần Thị Tương Giao, Hiệu trưởng Trường MN Trúc Xanh, ở lớp học đặc biệt này, GV phải nắm vững sự phát triển của trẻ giai đoạn 13-24 tháng tuổi, các mốc phát triển về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm kỹ năng xã hội. Từ đó tổ chức hoạt động học tập, vui chơi và hỗ trợ từng trẻ phát triển phù hợp với đặc điểm cá nhân. Trẻ ở độ tuổi đang tập nói, GV cần trò chuyện thường xuyên với trẻ, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Đồng thời, quan sát tinh tế để hiểu được ngôn ngữ cơ thể của trẻ và phản hồi kịp thời, thích hợp. Được đến trường MN sớm giúp trẻ mau chóng hòa nhập với thế giới bên ngoài. Qua đó, trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển kỹ năng giao tiếp. Đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của trẻ trong tương lai.
Không chọn việc nhẹ nhàng
Cô Tương Giao cho biết thêm, hiện nay, nhu cầu gửi con vào trường MN đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với trẻ em lứa tuổi dưới 24 tháng. Theo quy định, các cơ sở giáo dục MN thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 72 tháng tuổi. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế, hầu hết các trường MN công lập trên địa bàn TP.Vũng Tàu tiếp nhận trẻ từ 25-36 tháng tuổi trở lên. Do đó, trẻ ở độ tuổi dưới 24 tháng thường gửi tại các nhóm trẻ độc lập, các trường MN ngoài công lập hoặc thuê người giữ trẻ với chi phí khá cao. Nhiều nơi hoạt động khi chưa được cấp phép, nhiều cá nhân hành nghề khi không được đào tạo bài bản, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.
Với trăn trở “làm sao san sẻ gánh nặng với phụ huynh, giúp trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh”, sau khi xem xét, cân nhắc các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, từ năm học 2022-2023, Ban Giám hiệu Trường MN Trúc Xanh đã quyết định đón nhận các cháu từ 13-24 tháng tuổi vào trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các bé ở tuổi này, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đặc trưng của lứa tuổi. Sàn lớp học được trải thảm và xốp để đảm bảo an toàn cho các con. Nhà trường cũng mua sắm thêm các vật dụng cần thiết như máy sấy bình sữa, bình nước giữ nhiệt, đồ dùng đồ chơi… phù hợp. Đặc biệt, việc lựa chọn và bố trí GV phụ trách trẻ độ tuổi này được Ban Giám hiệu nhà trường hết sức quan tâm. Nhà trường phân công GV tâm huyết với nghề, nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng và có sức khỏe tốt để đảm đương công việc.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, phụ huynh bé Nguyễn Cát Tường Lam cho biết chị và gia đình cảm thấy hoàn toàn yên tâm, bởi khi vào học tại trường, con được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo khoa học và phát triển trong môi trường an toàn. Điều đó đã giúp con của chị nhanh nhẹn, khỏe mạnh, vui vẻ, hào hứng khi đến trường. “Không chỉ vậy, với mức đóng chưa tới 1 triệu đồng/tháng, thấp hơn rất nhiều so với chi phí gửi tại các cơ sở ngoài công lập hoặc thuê người trông giữ trẻ đã giúp gia đình tôi giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế khi nuôi 3 con ăn học”, chị Thảo bày tỏ.
KHÁNH CHI - TƯƠNG GIAO