Giới y khoa gọi bệnh glaucoma (cườm nước hoặc chứng tăng nhãn áp) là kẻ đánh cắp thị lực thầm lặng. Bệnh gây mất thị lực âm thầm trong nhiều năm. Khi mất thị lực, nếu không điều trị sớm sẽ dẫn đến mù lòa. Đó là những cảnh báo của Bệnh viện Mắt tỉnh về biến chứng nguy hiểm của bệnh glaucoma.
![]() |
Chụp cắt lớp võng mạc là biện pháp để chẩn đoán bệnh glaucoma. |
Bảo tồn thị lực
Bệnh glaucoma là một nhóm bệnh lý gây tổn thương thần kinh thị giác. Bệnh này là nguyên nhân gây mù lòa thứ hai trên thế giới sau đục thủy tinh thể. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Mắt tỉnh triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân glaucoma. Năm 2019, bệnh viện triển khai Phòng Khám chuyên sâu glaucoma. Nơi đây đang theo dõi, điều trị và quản lý bệnh bền vững cho hơn 500 bệnh nhân, chủ yếu người lớn tuổi.
Khoảng 10 năm trước, 2 con mắt của ông V.V.T., (68 tuổi, phường Long Hương, TP.Bà Rịa) có dấu hiệu mờ đi, nhưng ông không đến bệnh viện chuyên khoa mắt để khám. Ông nghĩ mình bị cận thị nên ra cửa hàng cắt kính cận. Đeo được thời gian ngắn, mắt ông T. càng ngày mờ hơn. Khi đến Bệnh viện Mắt tỉnh khám, bác sĩ chẩn đoán mắt ông bị bệnh glaucoma. Kiên trì tái khám định kỳ một tháng/lần, nhỏ thuốc hàng ngày nên nhiều năm qua thị lực của ông được duy trì. “Thị lực của tôi giờ còn 3/10, song may mắn, tôi vẫn nhìn thấy ánh sáng”, ông T. chia sẻ.
Ngoài người lớn tuổi, Bệnh viện Mắt tỉnh còn đang điều trị, quản lý cho những trường hợp dưới 50 tuổi mắc bệnh glaucoma. Điều đáng mừng, những trường hợp này đều kiên trì khám mắt định kỳ, giúp bảo tồn thị lực hiệu quả.
Chị L.T.V.P., (46 tuổi, xã Long Tân, huyện Long Đất) cho biết, năm 2022, chị được bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh chẩn đoán mắc bệnh glaucoma, thị lực mắt phải còn 3/10. Sau khi được bác sĩ giải thích, điều trị bằng nhỏ thuốc hàng ngày, thị lực mắt phải của chị đang trở về mức như mới phát hiện bệnh.
Nhiều năm qua, bệnh viện còn cử các bác sĩ tham gia các khóa học đào tạo chuyên sâu về bệnh glaucoma; đồng thời triển khai các kỹ thuật cao như laser, đặt van dẫn lưu, áp dụng các thuốc điều trị chuyên sâu mới để bảo vệ thị lực cho người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về mức độ nguy hiểm của bệnh, cũng như khuyến khích người dân khám mắt thường xuyên.
Tỷ lệ mắc bệnh khá cao
Bệnh glaucoma có đặc điểm khi gây ra tổn thương thần kinh thị giác, thì những tổn thương này không thể phục hồi. Hơn nữa, bệnh tiến triển âm thầm, người bệnh không nhận biết được các dấu hiệu mắc bệnh trong thời gian dài. Chỉ đến khi thị lực bị thu hẹp, hoặc mất đi, người bệnh mới phát hiện và đi khám, lúc đó đã muộn. Vì vậy, bệnh glaucoma rất nguy hiểm, chưa kể tỷ lệ người dân mắc bệnh này khá cao. Những điều này đang là thách thức trong chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân như: không có triệu chứng hay triệu chứng mơ hồ; người bệnh không đi khám mắt; bỏ sót chẩn đoán glaucoma; người bệnh lo ngại tác dụng phụ của phẫu thuật và không tuân thủ điều trị.
Theo kết quả điều tra năm 2015 do Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh thực hiện, trong số những người từ 50 tuổi trên địa bàn tỉnh, có khoảng 20,7% người có vấn đề về thị lực. Trong đó có 6,5% người bị suy giảm thị lực, hoặc mù lòa do glaucoma, ước tính khoảng 5.000-7.000 bệnh nhân. |
Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh cho rằng, bệnh glaucoma được điều trị thông qua các phương pháp tùy theo mức độ và sự đáp ứng của bệnh nhân như sử dụng thuốc uống hoặc thuốc nhỏ, laser, phẫu thuật. Bệnh viện Mắt tỉnh thực hiện được hầu hết các dịch vụ điều trị vừa nêu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh này không thể chữa lành, phải điều trị suốt đời bằng các biện pháp theo dõi, quản lý, chữa trị như hiện nay sẽ duy trì thị lực ổn định và lâu dài cho bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp lưu ý những trường hợp có yếu tố nguy cơ, gồm: người trên 40 tuổi; trong gia đình có người bị bệnh; người dân có những bệnh như tiểu đường, cao huyết áp…; bệnh nhân thường xuyên điều trị bằng thuốc corticosteroid; bệnh nhân có chấn thương mắt từng phẫu thuật, các bệnh lý khác ở mắt ở cận thị, viễn thị. Những đối tượng này cần đi khám mắt định kỳ để phát hiện và được điều trị bệnh sớm, để bảo tồn thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bài, ảnh: TUỆ LÂM