Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm nay tiếp tục tôn vinh, hướng đến hạnh phúc mỗi gia đình và xây dựng cộng đồng hạnh phúc.
Ông Phạm Xuân Ngọ, hội viên Hội Nông dân xã Sông Xoài (TP.Phú Mỹ) là thành viên lớn tuổi gương mẫu của CLB “Làm cha trách nhiệm” xã Sông Xoài, TP.Phú Mỹ. Trong ảnh: Ông Phạm Xuân Ngọ hướng dẫn con gái học bài. |
Hạnh phúc từ mỗi gia đình
Bà Đặng Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Xoài, TP. Phú Mỹ phấn khởi cho hay, CLB “Làm cha trách nhiệm” tại xã Sông Xoài với sự tham gia của 30 thành viên là nam, nữ cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã (từ 25-40 tuổi) được duy trì sinh hoạt hằng tháng từ năm 2022 đến nay. Những nội dung sinh hoạt của mô hình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nam giới, giúp họ biết cách lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng, nỗi niềm của vợ con, cách thức xây dựng gia đình hạnh phúc.
Đặc biệt là, Hội chọn một vài hội viên lớn tuổi, có uy tín, gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương tham gia sinh hoạt, chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm sống đến sinh hoạt cùng CLB. Qua đó, tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng trẻ có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng mối quan hệ hôn nhân - gia đình bền chặt, êm ấm.
Ông Phạm Xuân Ngọ (47 tuổi, ngụ ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài) là một trong những hội viên lớn tuổi của CLB cho hay: “Được cán bộ hội tin tưởng, tôi đã chia sẻ “bí quyết” giữ lửa hạnh phúc khi luôn đồng hành, san sẻ gánh nặng với vợ trong công việc trong gia đình và chăm sóc nuôi dạy con cái”.
Qua thời gian hoạt động, mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực, các thành viên có sự thay đổi tích cực, yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu, chia sẻ, tạo không khí gia đình vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc. Các gia đình tham gia mô hình thường xuyên gặp gỡ, giải quyết những vướng mắc của cặp vợ chồng, hòa giải kịp thời khi có vụ việc xảy ra, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.
Theo bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, mô hình CLB “Làm cha trách nhiệm” tại xã Sông Xoài kể trên cùng với 3 CLB khác tại phường Hắc Dịch (TP.Phú Mỹ) xã Xà Bang, xã Cù Bị (huyện Châu Đức) góp phần xây dựng gia đình nông dân văn hóa và xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh đó, các địa phương duy trì sinh hoạt 339 CLB gia đình phát triển bền vững. Trong đó, các thành viên có cơ hội chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm sản xuất, giáo dục con cháu, cách tổ chức đời sống gia đình, điều hòa các mối quan hệ trong gia đình… Và đặc biệt, các CLB gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương bằng hình thức thành lập quỹ tương trợ, giúp đỡ các hộ có nhu cầu vay vốn với lãi suất thấp làm kinh tế hoặc đáp ứng những nhu cầu bức thiết trong đời sống.
Nhân lên giá trị hạnh phúc
Lấy ý tưởng từ vương quốc Bhutan, quốc gia được đánh giá hạnh phúc cao nhất thế giới, tháng 6/2012, LHQ tuyên bố chọn ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Vào ngày này, độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Đây chính là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Đến nay có 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
Ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.
Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã phân bổ gần 10 ngàn tỷ đồng cho các chính sách đột phá. Đáng chú ý như hỗ trợ 100% học phí cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, HS phổ thông và học viên trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 50% BHYT cho HS, SV và 100% BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên…
Các trường học đang xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, phụ huynh hạnh phúc. Bên cạnh việc học tập, HS được vui chơi, đọc sách, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động ngoài giờ, được trải nghiệm văn hóa truyền thống vào dịp lễ, tết.
Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL, phấn đấu giai đoạn 2025-2030, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%. Tỷ lệ thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhận giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 99%. Đồng thời thực hiện các chương trình, kế hoạch về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tuyên truyền giáo dục, đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Bài, ảnh: HUYỀN TRANG