Thi đua làm “Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị, xã, phường, khu phố trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã có những cách làm hay, thiết thực. Phong trào giúp tập hợp rộng rãi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh.
Người dân KP.3, phường 10 gom ve chai cho “Ngôi nhà xanh - bảo vệ môi trường, nâng bước yêu thương”. |
Chung tay bảo vệ môi trường, giúp đỡ học sinh hiếu học
Đã thành thói quen, cứ ở nhà có giấy, vỏ chai nhựa hay đi thể dục nhặt được ít ve chai, bà Phan Thị Oanh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận KP.3, phường 10, TP.Vũng Tàu lại mang đến “Ngôi nhà xanh - bảo vệ môi trường, nâng bước yêu thương” đặt tại đường An Hải (trung tâm đô thị Chí Linh). Đây cũng là thói quen của nhiều người dân trên địa bàn. Bà Phan Thị Oanh cho biết: “Nhờ bà con gom góp, chúng tôi đã bán ve chai được 5 lần, mỗi lần được 500-700 ngàn đồng, kể từ tháng 12/2024 đến nay. Số tiền này, chúng tôi dùng để trao học bổng cho HS nghèo, khó khăn của khu phố”.
“Ngôi nhà xanh” cũng đã được “xây dựng” tại 3 khu phố khác của phường 10 để gom ve chai nhằm bảo vệ môi trường và gây quỹ học bổng cho HS hiếu học.
Bà Hồ Thị Kỳ Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 10 cho biết, đây là mô hình dân vận khéo được MTTQ phường triển khai từ tháng 12/2024. Mô hình còn giúp người dân ý thức trong việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường và có thêm niềm vui, động lực vì làm được việc tốt là giúp đỡ HS nghèo, khó khăn.
Tại các phường khác như: 1, 2, 7, 11, MTTQ cũng triển khai mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh - bảo vệ môi trường, nâng bước yêu thương” nhằm thu gom, phân loại rác tái chế để gây quỹ an sinh nhằm hỗ trợ đoàn viên, hội viên, HS có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025, đến nay, MTTQ các cấp trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã đăng ký 167 mô hình, điển hình dân vận khéo.
Nhiều mô hình dân vận khéo lan tỏa trong đời sống
Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương khác của TP.Vũng Tàu cũng sôi nổi triển khai phong trào thi đua dân vận khéo. Đặc biệt, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh”, công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng được TP.Vũng Tàu triển khai rộng khắp, chất lượng.
Thực hiện Chỉ thị số 17, hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Từ đó, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai và luôn bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 mô hình hoặc điển hình dân vận khéo.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh”, TP.Vũng Tàu có 1.927 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đã có 113 tập thể, 19 cá nhân điển hình về “Dân vận khéo” tiêu biểu, xuất sắc được UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBND thành phố biểu dương, khen thưởng. |
Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với từng nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và Nhân dân hưởng ứng. Trong đó, nổi bật như mô hình “Xây dựng quỹ tín dụng tiết kiệm” của Hội LHPN phường Thắng Tam; mô hình “Bếp ăn tình thương Bệnh viện Vũng Tàu” của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Vũng Tàu; mô hình “Tuyến đường bờ kênh xanh - sạch - đẹp” của Tổ Dân vận KP.2, phường 10...
Ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũng Tàu cho biết, thực hiện Chỉ thị số 17, số mô hình, điển hình dân vận khéo tăng lên từng năm. Năm 2021, thành phố có 481 mô hình, điển hình dân vận khéo, đến năm 2024 tăng lên 514 mô hình, điển hình. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã mang lại hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa trong đời sống và góp phần củng cố nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân, tập thể. Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được đúc kết và nhân rộng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.
Bài, ảnh: THI PHONG