Hơn 20 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, 10 năm làm công tác hội, ông Thân Xuân Động, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức luôn nhiệt tình, bám sát cơ sở, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.
![]() |
hình trồng dưa lưới của HTX An Farm. |
Một trong những người được ông Trần Xuân Động giúp đỡ tiếp cận chính sách vay vốn từ Quỹ HTND, NHCSXH huyện là ông Nguyễn Văn Tự, hội viên nông dân thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn.
Ông Tự kể lại, 5 năm trước, gia đình ông được Hội Nông dân huyện tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ HTND, NHCSXH huyện. Sau khi có vốn, gia đình mạnh dạn sửa sang chuồng trại, trồng cỏ nuôi dê sinh sản. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn dê phát triển lên gần trăm con, trong đó có 8 con dê sinh sản. Trung bình mỗi tháng, ông xuất bán 5-7 con dê thịt, thu về hơn 25 triệu đồng. Hiện nay, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 300 triệu đồng từ mô hình nuôi dê sinh sản và dê thịt.
Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, hội viên nông dân xã Suối Rao lại được ông Thân Xuân Động trực tiếp vận động, hướng dẫn tham gia thành lập Chi tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới trong nhà màng, rồi tiến đến thành lập HTX An Farm. Đến nay, HTX An Farm có 10 hộ thành viên, diện tích canh tác hơn 6ha.
Mô hình áp dụng công nghệ cao sản xuất dưa lưới của HTX An Farm bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần làm thay đổi thói quen, tập quán canh tác của nông dân từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch gắn với nhu cầu của thị trường.
Ông Thân Xuân Động chia sẻ, muốn cho phong trào hội đi lên thì người cán bộ hội phải nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, hiểu được tâm tư, nguyện vọng trong sản xuất nông nghiệp của hội viên. Từ đó, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân tỉnh kịp thời tháo gỡ, giải quyết thỏa đáng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.
Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Mai Minh Quang, ông Thân Xuân Động là cán bộ hội công tác lâu năm, luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Ông luôn nhận được sự quý mến, tin tưởng của cán bộ, hội viên nông dân. Sự cống hiến đó đã góp phần xây dựng hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.
Bằng sự nhiệt tình cống hiến và dành nhiều tâm huyết trong công tác hội, nhiều năm liền ông Thân Xuân Động được các cấp, các ngành từ huyện, tỉnh đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương khen thưởng.
Bài, ảnh: ĐINH HÙNG