Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh khu vực biên giới, những quân y Biên phòng còn làm tốt công tác chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn biên giới, từ đó thắt chặt hơn tình cảm quân dân.
![]() |
Thiếu tá Lê Công Oanh đến tận nhà thăm khám cho người cao tuổi tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất). |
Chăm sóc sức khỏe nhân dân
Những ngày cuối tuần, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Công Oanh, y sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, lại đến khám bệnh cho người cao tuổi tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất).
Thời tiết đầu năm nay diễn biến thất thường khiến bà Nguyễn Thị Thu (80 tuổi), ngụ ấp Phước Hưng (xã Phước Tỉnh) bị đau nhức xương khớp, đi lại khó khăn. Được Thiếu tá Oanh đến tận nhà khám bệnh, bà Thu rất cảm động. Tại đây, bà Thu được đo huyết áp, tư vấn sức khỏe cũng như phát thuốc miễn phí để giảm triệu chứng đau nhức xương khớp. "Nhà tôi gần trạm biên phòng nên thi thoảng có dịp hoặc cần khám bệnh vặt, cán bộ, chiến sĩ lại đến hỗ trợ và phát thuốc. Tôi cảm thấy hài lòng vì các anh thân thiện, gần dân", bà Thu chia sẻ.
Ngoài bà Thu, Thiếu tá Oanh còn đến nhà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để thăm khám bệnh cho mọi người từ sáng đến tận trưa. Dù vất vả, nhưng với người thầy thuốc mang quân hàm xanh này, được giúp đỡ người dân là niềm vui và động lực, góp phần thắt chặt thêm tình quân dân.
Thiếu tá Lê Công Oanh ra trường năm 2000 và đã công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh 25 năm qua với vai trò y sĩ. Trong thời gian làm nhiệm vụ, ông được đánh giá là cán bộ có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng tận tụy với Nhân dân. Trong những năm công tác, ông đã sơ cấp cứu cho hàng ngàn người dân, thậm chí còn từng đỡ đẻ khi sản phụ không kịp đến bệnh viện.
Thiếu tá Oanh kể, vào năm 2003, khi còn công tác tại Trạm quân dân y kết hợp Gò Găng - Long Sơn, thuộc Đồn Biên phòng Long Sơn (nay đã giải thể), mỗi ngày, ông đều khám cho khoảng vài chục người dân. Các trường hợp chấn thương hoặc có dấu hiệu chuyển nặng, Thiếu tá Oanh sẽ sơ cứu và đưa đi bệnh viện để kịp thời cứu chữa.
"Tôi còn nhớ như in thời điểm đó, có một sản phụ được người nhà đưa đến trạm đã sắp chuyển dạ. Đường xa và không thể chờ đợi nên tôi đã đỡ đẻ tại chỗ, giúp mẹ tròn con vuông", Thiếu tá Oanh bồi hồi kể lại.
Khi chuyển công tác về Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Thiếu tá Oanh vẫn tranh thủ thời gian đến đo huyết áp, khám bệnh cho người dân trên địa bàn quản lý. Thỉnh thoảng, ông đi khám xa hơn với mong muốn giúp đỡ thêm nhiều gia đình chính sách, người đi lại khó khăn.
Thắt chặt tình quân dân
Theo Thiếu tá Oanh, nhiệm vụ của y sĩ trong lực lượng biên phòng không đơn thuần làm nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị, mà còn phải có trách nhiệm quan tâm, chăm lo sức khỏe cho người dân, kịp thời hỗ trợ khi dân cần. Với những thành tích trong công việc, Thiếu tá Lê Công Oanh được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" vào năm 2016 và năm 2024.
"Là thầy thuốc mang quân hàm xanh, tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng có mặt để giúp đỡ Nhân dân. Đồng thời, tôi cũng thường xuyên trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao năng lực nghiệp vụ, qua đó xứng đáng với niềm tin của Nhân dân", Thiếu tá Oanh nói.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ quân y của lực lượng luôn tích cực tham gia công tác thăm, khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực biên giới. Riêng năm 2024, lực lượng quân y của đơn vị đã khám chữa bệnh cho hàng trăm lượt người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó khám chữa bệnh tại các tuyến quân y gần 200 lượt người.
Cùng với đó, đơn vị cũng chủ động cử cán bộ quân y tham gia công tác cứu hộ cứu nạn trên biển; tổ chức thăm khám cho thuyền viên, ngư dân bị nạn sau khi đưa vào bờ. Các hoạt động này ngày càng thắt chặt tình cảm quân dân, làm vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc nơi biên giới.
Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM