Thanh niên Bà Rịa với mô hình khởi nghiệp xanh

Thứ Sáu, 21/02/2025, 17:23 [GMT+7]
In bài này
.

“Khởi nghiệp xanh - Bảo vệ môi trường” là chủ đề sáng tạo do Thành Đoàn TP.Bà Rịa phát động nhằm khuyến khích ĐVTN hướng tới những mô hình khởi nghiệp thân thiện với môi trường.

Sản phẩm hoa đu đủ khô thành phẩm được bán với giá 100 ngàn đồng/gói 200gr giúp anh Minh Tâm (thứ 2 từ phải qua) có thu nhập ổn định.
Sản phẩm hoa đu đủ khô thành phẩm được bán với giá 100 ngàn đồng/gói 200gr giúp anh Minh Tâm (thứ 2 từ phải qua) có thu nhập ổn định.

Những mô hình hiệu quả

Nhận thấy nhu cầu thị trường và giá trị kinh tế của cây đu đủ đực cho hoa, anh Đặng Hoàng Minh Tâm, Bí thư Đoàn xã Long Phước đã mạnh dạn trồng loại cây này. Mô hình đã đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 do Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức.

Chia sẻ về ý tưởng này, anh Tâm cho biết, người dân thường trồng cây đu đủ lấy trái bán, còn cây đu đủ đực đa phần bị chặt bỏ. Theo Đông y, hoa đu đủ đực là bài thuốc quý trong hỗ trợ điều trị các bệnh hiểm nghèo nên những năm gần đây được nhiều người tìm mua, trở thành mặt hàng đầy tiềm năng.

Với suy nghĩ nhạy bén, năm 2019, anh mạnh dạn thực hiện dự án khởi nghiệp của mình. Anh chọn lọc hạt theo phương pháp truyền thống để ươm mầm. Trải qua nhiều lần thất bại, anh không nản chí. Vừa làm vừa học hỏi thông qua những lớp tập huấn và kinh nghiệm bản thân, anh đã bước đầu thành công. Từ tỷ lệ hạt nảy mầm chỉ 2-5% thời gian đầu, đến nay tỷ lệ nảy mầm của giống cây đu đủ đực đã lên đến 60-70%.

Anh Nguyễn Thanh Giang (bên trái) và với dự án Nuôi gà thương phẩm bằng nguồn thực phẩm sạch.
Anh Nguyễn Thanh Giang (bên trái) và với dự án Nuôi gà thương phẩm bằng nguồn thực phẩm sạch.

Sau 1 năm thực hiện mô hình, anh đã có khu vườn trồng xen canh gần 100 gốc đu đủ đực với cây ăn trái của gia đình. Năm 2024, anh được Thành Đoàn hỗ trợ máy sấy, giúp anh có thu nhập ổn định hơn, với mức từ 10-15 triệu đồng/tháng. Dự án khởi nghiệp từ cây đu đủ đực của anh Tâm nhận được sự quan tâm của nhiều thanh niên địa phương, bởi chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại giá trị kinh tế cao.

Cũng mạnh dạn tìm hướng phát triển riêng, anh Huỳnh Trọng Nguyễn, đoàn viên phường Long Hương đã thành công với dự án “Nuôi tôm quảng canh cải tiến”. Sinh ra trong gia đình thuần nông, anh Nguyễn luôn trăn trở làm sao có thể giúp gia đình phát triển kinh tế ổn định. Năm 2015, tận dụng 10ha đùng nuôi tôm của gia đình, anh mạnh dạn cải tạo lại đất, nguồn nước cũng như tìm mua tôm sú giống về thả nuôi.

Theo anh Nguyễn, ưu điểm của mô hình nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh được bà con nông dân áp dụng khá phổ biến, yêu cầu kỹ thuật cũng không đòi hỏi khắt khe như mô hình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh, chi phí đầu tư cũng không quá cao. Nguồn thức ăn chính của tôm chủ yếu là rong rêu, phù du có sẵn trong đùng. Nếu nước tốt, tôm giống khoẻ thì khoảng 3,5-4 tháng là thu hoạch được tôm với số lượng khoảng 30 con một ký.

Mỗi năm, anh thu hoạch tôm 3 lần, sản lượng khoảng 3 tấn với số tiền thu về hơn 600 triệu đồng. Trừ chi phí, anh thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Chăm chỉ làm ăn, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp anh khởi nghiệp thành công, ổn định kinh tế. 

Năm 2024, Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức chương trình Hành trình tham quan, học tập mô hình trang trại trồng chuối Folah ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Long An; hỗ trợ thanh niên đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP; tổ chức cuộc thi Sáng tạo mô hình từ rác thải tái chế; hỗ trợ vốn giải quyết việc làm cho 394 thanh niên; hỗ trợ thông qua cuộc thi khởi nghiệp 12 ĐVTN và hỗ trợ vốn trực tiếp cho 2 đoàn viên…

Tiếp sức thanh niên

Ngoài anh Tâm, anh Nguyễn, nhiều bạn trẻ khác của Bà Rịa cũng mạnh dạn và thành công với mô hình khởi nghiệp xanh. Tiêu biểu như: chị Lê Thị Ánh Nga (phường Phước Hiệp) với mô hình làm nhang sạch “Thảo Mộc hương”; anh Nguyễn Thanh Giang (xã Long Phước) với dự án "Nuôi gà thương phẩm bằng nguồn thực phẩm sạch"…

Không chỉ định hướng, khuyến khích, Ban Thường vụ Thành Đoàn Bà Rịa còn luôn quan tâm hỗ trợ giúp thanh niên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong đó, khởi nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường được giới trẻ thực hiện hiệu quả.

Chị Văn Thanh Hiệp, Bí thư Thành Đoàn Bà Rịa cho biết, thực hiện phong trào “Đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, đồng thời phát huy tư duy sáng tạo của ĐVTN trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, Thành Đoàn Bà Rịa đã triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia hội thi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện và tỉnh, được Hội LHTN tỉnh đồng hành, hỗ trợ kiến thức, chuyên môn hướng đến sử dụng hệ Aquaponic để cho ra sản phẩm nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn còn quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, con giống giúp ĐVTN khó khăn có sinh kế để vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, tổ chức chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho thanh niên; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp; hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp… Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong thành phố.

Bài, ảnh: MINH QUANG

;
.