Những ngày đầu năm mới, đến xã Long Phước, TP.Bà Rịa, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng đất anh hùng. Long Phước không chỉ nổi bật ở các mô hình kinh tế hay nhà cửa khang trang, mà còn ở cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”.
![]() |
Học sinh Trường MN Long Phước 2 trong giờ học trải nghiệm ở vườn trường. |
Giao thông rộng mở
“Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, mỗi khi đến mùa thu hoạch, việc vận chuyển nông sản từ ruộng về nhà rất bất tiện. Nhiều tuyến đường chỉ đủ 2 xe máy tránh nhau. Bây giờ, đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa, xe tải nhỏ ra vô khỏe re”, ông Trần Văn Suốt, Trưởng ấp Nam, xã Long Phước mở đầu câu chuyện với chúng tôi.
Theo ông Suốt, trong 5 năm qua, đã có 4 tuyến hẻm trên địa bàn ấp được mở rộng. Những con hẻm nhỏ hẹp 2m được người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng thành 4-5m. Nhà nước đầu tư trải nhựa, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc lưu thông. Cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong ấp cùng nhau dọn vệ sinh, trồng cây xanh dọc các tuyến đường; xây dựng tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tạo diện mạo mới sạch đẹp, rực rỡ, văn minh cho ấp.
Phong trào hiến đất mở đường được người dân xã Long Phước đồng thuận hưởng ứng. Thậm chí, có hộ còn hiến đất để mở rộng đường cho... hàng xóm hưởng lợi. Ông Trương Văn Hiền, 64 tuổi, ở ấp Phước Hữu là một trường hợp như vậy. Nhà ông ở mặt tiền Hương lộ 8. Kế nhà ông là con hẻm rộng chừng 2m. Năm 2020, sau khi được địa phương vận động, gia đình ông đã tình nguyện lùi hàng rào vào 2m, chiều dài hơn 100m để mở rộng hẻm cho bà con đi lại. Các nhà phía trong hẻm cũng chủ động lùi hàng rào, con hẻm rộng hơn, ô tô đến tận nhà.
“Nhà tôi không sử dụng con hẻm đó, nhưng thấy bà con đi lại vất vả, 2 xe tránh nhau cũng khó, nên gia đình tôi đã đồng thuận hiến đất mở rộng hẻm. Một số hộ phía trong hẻm cũng tự nguyện hiến đất. Giờ đây, mấy chục hộ dân trong hẻm đi lại thuận lợi, gia đình tôi cũng vui lây”, ông Hiền nói.
Cùng với những tuyến đường rộng mở, các công trình mới cũng được xây dựng trên địa bàn xã. Cuối năm 2023, Trường Mầm non Long Phước 2 (tại ấp Đông) được đưa vào hoạt động, giúp người dân có thêm địa chỉ gửi con. Chị Nguyễn Ngọc Anh có con gái đang học lớp mầm, Trường Mầm non Long Phước 2 cho biết, trường học mới có cơ sở vật chất khang trang, giáo viên niềm nở, lại gần nhà. Anh chị đi làm, nên buổi sáng, ông bà nội dắt cháu đi bộ tới lớp rồi chiều lại đón về, rất thuận tiện.
Trên địa bàn xã Long Phước có 4 trường công lập, gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS (trong đó 3 trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1).
Nâng cao đời sống người dân
Cùng cán bộ xã đi một vòng trên những tuyến đường liên ấp của xã Long Phước, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi tích cực. Xã thuần nông, nhưng đâu đâu cũng là những con đường rộng thênh thang, đèn điện thắp sáng cả đêm. Những ngôi nhà kiên cố mọc lên ngày càng nhiều, cơ sở hạ tầng hiện đại hơn, nhịp sống của người dân sôi động hơn… Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Phước Trịnh Văn Dương phấn khởi thông tin: 5 năm qua, xã đã vận động thực hiện xã hội hóa đèn chiếu sáng trên 16 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 7,3km, với tổng kinh phí gần 3,9 tỷ đồng.
Điều đáng mừng là đời sống người dân ngày càng khấm khá. Mức thu nhập bình quân đầu người hơn 100,3 triệu đồng/người/năm, tăng 65,06% so với nghị quyết đề ra. Thực hiện quy định mới về chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022-2025, địa phương đã triển khai các chính sách giảm nghèo. Hiện nay, xã chỉ còn 6 hộ nghèo (là những hộ bảo trợ xã hội, không có khả năng thoát nghèo). Trong 5 năm qua, xã Long Phước đã vận động, xây mới và sửa chữa 21 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 910 triệu đồng.
Nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, xã Long Phước đã xây dựng, đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông nông thôn. Mỗi năm, các nhà hảo tâm đóng góp hàng tỷ đồng, Nhân dân góp sức người, hiến một phần đất đai để xây dựng hạ tầng cho quê hương Long Phước. Thời gian tới, xã tiếp tục giữ vững và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
“Sau khi được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015, Long Phước tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập và cuộc sống người dân, chăm lo đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn”, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Phước Trịnh Văn Dương nói.
Bài, ảnh: MINH QUANG