Những bức ảnh bị bào mòn bởi thời gian, chân dung các anh hùng, liệt sĩ, danh lam thắng cảnh… đã được các em HS CLB Tin học Trường THCS Nguyễn Du (TP.Bà Rịa) dùng công nghệ AI tái hiện một cách sống động. Các sản phẩm từ ứng dụng AI này được nhà trường sử dụng trong dạy và học.
![]() |
CLB Tin học Trường THCS Nguyễn Du hoạt động dưới sự hướng dẫn của Ban Giám hiệu và giáo viên trường. |
Tái hiện lịch sử
Xuất phát từ nhu cầu ứng dụng công nghệ 4.0 trong dạy và học, tháng 9/2024, CLB Tin học Trường THCS Nguyễn Du được thành lập. Ban đầu, CLB có khoảng 20 thành viên là các em HS từ lớp 6-9 tham gia sinh hoạt vào thứ Năm hàng tuần.
Thầy Huỳnh Nguyên Bảo, Chủ nhiệm CLB Tin học Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ, CLB tập hợp những HS có đam mê với bộ môn Tin học và yêu thích lịch sử. Trước mỗi buổi sinh hoạt, giáo viên đưa chủ đề trên nhóm zalo của CLB. HS sẽ dùng ứng dụng AI tạo dựng hoàn thiện nhân vật chủ đề để chia sẻ cho các bạn trong CLB vào ngày sinh hoạt.
Ngoài nguồn tư liệu và thông tin nhân vật, sự kiện lịch sử trong sách giáo khoa, các em còn tìm hiểu thêm trên mạng và những trang web chính thống khác để tái tạo hoàn thiện các nhân vật.
Sau những chủ đề được đưa ra, các sản phẩm CLB có được là video về sự tích quần thể di tích Đình Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) hay câu chuyện về nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Thanh Đằng…Các video có độ dài từ 3-5 phút tái hiện sinh động nhân vật lịch sử thông qua sự kiểm duyệt của giáo viên chủ nhiệm CLB được chia sẻ rộng rãi trong trường.
“Hình ảnh nhân vật lịch sử đa phần là chân dung hoặc hình trắng đen không rõ bối cảnh. Thông tin nhiều nhân vật cũng rất ít ỏi. Do đó, HS yêu lịch sử thường phải dùng nhiều thời gian đến Thư viện tỉnh hoặc những địa chỉ tin cậy để tìm hiểu thêm. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, HS xâu chuỗi lại thành câu chuyện và dùng AI để viết lại câu chuyện của nhân vật như cuốn truyện tranh có bối cảnh sinh động”, thầy Bảo cho biết thêm.
Thỏa đam mê
Trong không khí hào hứng của buổi sinh hoạt, các em chia sẻ cùng nhau ứng dụng AI mới, kiến thức mới vừa có được và hiểu hơn về lịch sử nước nhà. HS cũng được chia thành nhiều nhóm nhỏ cùng nhau thảo luận về chủ đề hay ứng dụng AI mới cập nhật. Với các em, đây là sân chơi mới không chỉ thoả niềm đam mê tin học, công nghệ số mà còn khơi gợi, phát huy tình yêu lịch sử dân tộc.
Em Hoàng Phi Hùng, CLB Tin học Trường THCS Nguyễn Du nói: “Con đã tạo cho mình gần 10 sản phẩm là các video ứng dụng AI liên quan đến lịch sử, danh thắng. Mỗi video con mất từ 30 phút đến 1 tiếng để hoàn thiện”.
“Thời gian tới, nhà trường sẽ hướng đến tạo nhóm zalo mở rộng thu hút thêm thành viên để cùng kết nối đam mê công nghệ và phát huy tình yêu lịch sử, lòng tự hào dân tộc trong thanh thiếu niên. Mở rộng không gian sinh hoạt và thời gian hoạt động thông qua điện thoại thông minh, laptop để HS, giáo viên có thể tham gia sinh hoạt CLB ở bất kỳ đâu, trong thời gian rảnh”.
(Thầy Vũ Đạt Tôn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du)
|
Phi Hùng cho biết thêm, sau khi dùng AI để làm “sống lại” nhân vật lịch sử, em thường dành thêm thời gian để chỉnh sửa tạo hình, khuôn mặt, bối cảnh để làm sao nhân vật được tạo dựng sát với lịch sử nhất.
Từ hơn 20 thành viên ban đầu, đến nay, CLB đã có 42 thành viên. “Tài sản” của CLB là gần 100 nhân vật, sự kiện, mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam được tái hiện lại, truyện tranh hoá bằng công nghệ AI.
Các sản phẩm không chỉ được chia sẻ, giao lưu giữa các thành viên trong CLB với nhau mà còn được Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du ứng dụng, phục vụ giáo án cho giáo viên trong những giờ học lịch sử địa phương trên lớp.
Bài, ảnh: MAI NGỌC