Phú Mỹ lo an cư để người dân lạc nghiệp

Thứ Sáu, 21/02/2025, 17:28 [GMT+7]
In bài này
.

Quá trình phát triển đô thị công nghiệp-cảng biển, Phú Mỹ đã thực hiện tốt nhiệm vụ “an cư, lạc nghiệp” cho Nhân dân.

Ông Huỳnh Lê Thế Kha, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân (bìa phải) thăm hỏi các gia đình sinh sống  trong khu tái định cư 26,5ha khu phố Phước Lập.
Ông Huỳnh Lê Thế Kha, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân (bìa phải) thăm hỏi các gia đình sinh sống trong khu tái định cư 26,5ha khu phố Phước Lập.

Hạnh phúc với cuộc sống mới trong khu tái định cư

Từ rất sớm, TX.Phú Mỹ được Trung ương và tỉnh quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp-cảng biển của vùng Đông Nam Bộ. Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh giúp Phú Mỹ trở thành điểm đến hàng đầu của nhà đầu tư, song bên cạnh đó phải dành đất thực hiện các dự án. Để người dân đồng thuận nhường chỗ phát triển các công trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu công nghiệp, nhiều năm qua, TX.Phú Mỹ luôn đi trước, xây dựng các khu tái định cư với hạ tầng đầy đủ giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư công.

Năm 2014, TX.Phú Mỹ triển khai xây dựng công trình sân vận động, gia đình bà Đỗ Thị Kim Liên, phường Tân Phước bị thu hồi hơn 200m2 đất, trong đó có 100m2 đất thổ cư. Ngay sau đó, gia đình bà được bố trí suất tái định cư tại khu tái định cư 15ha khu phố Tân Hạnh (phường Phú Mỹ).

TX.Phú Mỹ có 9 khu tái định cư giải quyết chỗ ở ổn định cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án. Trong đó 3 khu tái định cư 15ha, 25ha, 44ha thuộc phường Phú Mỹ; 26,5ha thuộc phường Mỹ Xuân; khu tái định cư thôn Phước Long-Phước Hiệp đã lấp đầy. Tính đến giữa tháng 1, số lô tái định cư toàn địa bàn còn 327 lô ở các khu tái định cư Tân Phước, Hắc Dịch, khu 37ha thuộc phường Phú Mỹ và 5,6ha thuộc phường Mỹ Xuân.

Bà Liên kể, ngày mới đến cư dân còn thưa thớt, nhưng đến nay nhà cửa đã mọc kín. Đường giao thông bàn cờ ngay hàng thẳng lối kết nối ra các địa bàn xung quanh. Tuyến đường nào cũng có vỉa hè rộng, cây xanh. Trường học, sân bóng đá, công viên, cửa hàng thương mại không thiếu thứ gì.

Vị trí nhà nằm ngay góc đường Cao Bá Quát-Lê Thánh Tông nên bà tận dụng mở một quầy giải khát kiếm thêm thu nhập. Phần vỉa hè bên hông nhà trở thành sân chơi cờ tướng cho bà con chòm xóm. “Tính đến nay gia đình tôi đã an cư tại đây tròn 10 năm. Tôi rất hài lòng với diện mạo đô thị, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng lên”, bà Liên nói.

Khác với bà Liên, năm 2013, gia đình ông Quảng Lê được bố trí tái định cư tại Khu tái định cư 26,5ha khu phố Phước Lập (phường Mỹ Xuân) trên chính mảnh đất ông khai hoang khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu lập nghiệp. Ông cho biết, trước năm 2010, nơi đây đường đất, nhà dân thưa thớt, chưa có dáng dấp đô thị. Nhờ quy hoạch khu tái định cư, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Công nghiệp phát triển, người dân sẵn công ăn việc làm, kinh tế ổn định. Hàng xóm toàn những người quen cũ, diện bị thu hồi đất rồi được tái định cư trên chính mảnh đất cũ nên ai cũng thân thương.

CLB Dưỡng sinh phường Phú Mỹ nhảy sạp rèn luyện sức khỏe  trong công viên khu tái định cư 25ha thuộc khu phố Tân Hạnh  (phường Phú Mỹ).
CLB Dưỡng sinh phường Phú Mỹ nhảy sạp rèn luyện sức khỏe trong công viên khu tái định cư 25ha thuộc khu phố Tân Hạnh (phường Phú Mỹ).

Thụ hưởng tiện ích văn hóa tinh thần

Không chỉ an cư, người dân sinh sống trong các khu tái định cư còn được thụ hưởng tiện ích nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Tất cả các khu tái định cư đều được đầu tư đồng bộ hạ tầng, công trình ngầm, cây xanh, công viên, cảnh quan đẹp, sân bóng, đèn chiếu sáng, quy hoạch khu thương mại…

Chúng tôi có mặt tại công viên khu tái định cư 25ha thuộc khu phố Tân Hạnh (phường Phú Mỹ) tờ mờ sáng 20/2. Ở khu thể dục dụng cụ, các thiết bị đạp xe, xoay hông, gấp bụng... kín người tập. Lối đi bộ quanh công viên người người nối đuôi. Ở một góc khác, các chị em dẻo dai nắn nót dưỡng sinh với quạt theo nhạc. Tuyến đường giao thông bao quanh công viên sạch sẽ từ trong nhà ra tới ngõ. Một buổi sáng năng lượng tràn ngập.      

Bà Lê Thị Thu, Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh phường Phú Mỹ cho biết, ngày nào CLB cũng đến đây tập luyện ở đây. Sau khi tập dưỡng sinh, chị em còn nhảy sạp, chơi bóng chuyền hơi. Cây xanh nhiều, vừa tập luyện vừa nghe chim hót rất sảng khoái.

Ngoài các khu tái định cư giải quyết nhà ở cho người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đầu tư công, Phú Mỹ cũng thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư nhà ở, cư xá cho công nhân, lao động. Những khu nhà ở như: cư xá Posco Việt Nam, cư xá Posco Yamato, cư xá thép miền Nam và thép tấm lá, khu nhà ở Đạm Phú Mỹ, ký túc xá Ba Son, chung cư 18 tầng, chung cư Osimi… không chỉ thiết kế đẹp, hiện đại mà còn có đầy đủ thiết chế văn hóa, thể thao, không gian sinh hoạt chung cho người dân thụ hưởng.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

 
;
.