Lễ hội của lòng nhân ái

Thứ Ba, 18/02/2025, 18:14 [GMT+7]
In bài này
.

Vào dịp đầu năm mới hằng năm thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Do đó, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các chương trình hiến máu được triển khai nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia HMTN tại Lễ hội Xuân hồng năm 2025  của TP.Vũng Tàu.
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia HMTN tại Lễ hội Xuân hồng năm 2025 của TP.Vũng Tàu.

Tích cực tham gia hiến máu

Lễ hội Xuân hồng là hoạt động hiến máu lớn nhất dịp đầu Xuân, trao những giọt máu quý giá để cứu sống người bệnh. Tới lễ hội Xuân hồng tại các địa phương, có thể nhận thấy sự nhiệt tình của người tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) lần đầu, những người đã tham gia nhiều lần. Tất cả đều mong muốn chia sẻ những giọt máu hồng, đem đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Có mặt từ rất sớm tại chương trình HMTN-Lễ hội Xuân hồng năm 2025 do Ban Chỉ đạo vận động HMTN TP.Vũng Tàu tổ chức, anh Nguyễn Tuấn Thành (phường 8) rất phấn khởi khi làm một việc ý nghĩa nhân dịp đầu Xuân. Đây là lần thứ 18 anh Thành HMTN. Anh còn là tình nguyện viên hỗ trợ các chương trình HMTN do tỉnh và thành phố tổ chức, với việc vận động, điều phối hàng chục người tham gia HMTN mỗi chương trình.

“Những năm gần đây, tôi liên tục tham gia hiến máu. Bởi tôi biết tầm quan trọng của máu đối với việc điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân, nhất là vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Khi biết địa phương tổ chức Lễ hội Xuân hồng, tôi đã đăng ký tham gia ngay”, anh Thành nói.

Lễ hội Xuân hồng tại TP.Vũng Tàu được chia thành 6 đợt (diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3/2025). Qua 3 đợt tổ chức HMTN, Ban tổ chức đã tiếp nhận 774 đơn vị máu. Theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP.Vũng Tàu, dự kiến 6 đợt tiếp nhận 1.500 đơn vị máu.

Tại huyện Châu Đức, trong 2 đợt hiến máu diễn ra ngày 6 và 7/2, ban tổ chức chương trình lễ hội Xuân hồng huyện đã tiếp nhận 835 đơn vị máu từ người HMTN. Tại lễ hội, bà Dương Thị Nhâm (thôn Hoàng Long, TT.Kim Long) cùng 2 người con tới HMTN. Là lần đầu tiên hiến máu nhân đạo, nhưng 3 mẹ con đều thấy khỏe mạnh. “Tôi rất vui vì cả 3 mẹ con đã làm việc ý nghĩa trong năm mới. Thời gian tới, tôi tiếp tục vận động người thân, gia đình tham gia HMTN, vừa giúp bệnh nhân được tiếp nhận máu, đồng thời thanh lọc cơ thể”, bà Nhâm cho hay.

Hàng năm, kết quả tiếp nhận máu của Chiến dịch HMTN và Lễ hội Xuân hồng luôn đạt cao. Cụ thể: Năm 2022: tiếp nhận 4.257 đơn vị máu (350ml), đạt 100,4% kế hoạch; Năm 2023: tiếp nhận 3.522 đơn vị máu, đạt 106,7%; năm 2024: tiếp nhận 4.916 đơn vị máu, đạt 105,7%. Năm 2025, dự kiến vận động, tiếp nhận khoảng 5.150 đơn vị máu.

Nhân lên hạnh phúc

Lễ hội Xuân hồng được tổ chức từ năm 2008, đến nay trải qua 17 năm, chiến dịch đã trở thành lễ hội vận động hiến máu quen thuộc, tạo thói quen đi HMTN đầu năm của người dân. Đây cũng là lễ hội của lòng nhân ái, là nơi những trái tim thiện nguyện có cơ hội được cống hiến cho cộng đồng.

Cùng với cả nước, lễ hội tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành điểm nhấn, nét riêng của phong trào HMTN. Với thông điệp “Hiến máu đầu Xuân-Nhân lên hạnh phúc”, lễ hội được tổ chức trong thời gian 2 tháng, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 1/3/2025, dự kiến tổ chức 20 đợt hiến máu tại các địa phương, đơn vị . Qua đó tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng đã lan tỏa rộng khắp và có hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền có ảnh hưởng tích cực tới nhận thức của người dân và trong cộng đồng, thu hút nhiều đơn vị, DN và đông đảo Nhân dân tham gia.

“Nhìn lại phong trào hiến máu tình nguyện nói chung và Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng nói riêng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian qua, chúng tôi tự hào vì đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa. Kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước và đáp ứng đủ nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Văn Hậu bày tỏ.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

 
;
.