Ngành y tế tỉnh đã được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp nhiều bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện. Cơ sở hạ tầng mới, khang trang, hiện đại giúp các cơ sở y tế triển khai thêm nhiều dịch vụ, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.
![]() |
Người dân chờ khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. |
Nhiều dịch vụ y tế mới
Những ngày này, Bệnh viện Mắt tỉnh đang chuẩn bị di dời về trụ sở mới tại số 17 Phạm Ngọc Thạch (TP.Bà Rịa). Sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và 20 năm thành lập bệnh viện. Công trình có quy mô 100 giường bệnh, được khởi công xây dựng từ năm 2020, với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Ngoài ra, bệnh viện còn được đầu tư gói trang thiết bị chuyên dùng trị giá gần 130 tỷ đồng.
Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh cho hay, việc bệnh viện có cơ sở vật chất mới, đầy đủ các khoa, phòng chức năng sẽ giúp đơn vị thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ. Trong đó, bệnh viện được đầu tư thêm 63 chủng loại máy móc, trang thiết bị y tế tiên tiến như hệ thống phẫu thuật khúc xạ laser, dịch kính võng mạc, laser nhãn khoa, chẩn đoán hình ảnh, máy siêu âm mắt kỹ thuật cao… Đây là điều kiện cần thiết để Bệnh viện Mắt tỉnh thực hiện nhiều dịch vụ y tế chất lượng.
“Dự kiến đầu tháng 3/2025, Bệnh viện Mắt tỉnh sẽ hoạt động ở cơ sở mới. Chúng tôi tin rằng, với hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện sẽ đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc mắt của Nhân dân, nhất là một số bệnh lý về mắt mà trước đây phải chuyển tuyến”, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp nói.
Gần 2 tháng trước, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức cũng chuyển về trụ sở mới, với kinh phí xây dựng khoảng 300 tỷ đồng, trên diện tích 0,8ha, quy mô 100 giường bệnh. Ngoài trang thiết bị còn sử dụng được, trung tâm đang được đầu tư gói trang thiết bị, trị giá hơn 29 tỷ đồng. Trong số này, có nhiều máy móc hiện đại như máy chụp X-quang kỹ thuật số, siêu âm 4D, xét nghiệm sinh hóa tự động, máy lọc thận… Các trang thiết bị này sẽ được cấp trong quý I/2025. Sau khi bổ sung trang thiết bị y tế mới, trung tâm sẽ mở thêm phòng khám chuyên khoa về tâm thần; chạy thận nhân tạo; kỹ thuật cấy chỉ, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu ở Khoa Y học cổ truyền.
Bác sĩ Ngô Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Đức nói: “Từ khi có trụ sở mới, trung tâm hoạt động thuận lợi hơn. Chúng tôi có điều kiện thực hiện các dịch vụ y tế nên số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ở trung tâm tăng hơn trước, giảm tình trạng lên tuyến trên, đỡ vất vả và tốn kém cho người bệnh”.
Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
Ngoài 2 cơ sở khám, chữa bệnh nói trên, ngành y tế tỉnh đang được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 5 bệnh viện, trung tâm y tế khác. Trong đó, có dự án cải tạo, nâng quy mô lên 50 giường bệnh đối với Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí; xây dựng trụ sở mới Trung tâm Quân dân y huyện Côn Đảo; mở rộng Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ lên 150 giường; nâng cấp Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu. Các cơ sở này cũng sẽ được mua sắm thêm trang thiết bị y tế. Dự kiến, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí và trụ sở mới Trung tâm Quân dân y huyện Côn Đảo sẽ hoàn thành trong năm 2025.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin thêm, cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện, trung tâm y tế công lập, sở còn chủ động phối hợp với sở, ngành, địa phương thực hiện thu hút đầu tư, xã hội hóa y tế. Tỉnh đã đấu giá thành công khu đất 1,7ha ở TX.Phú Mỹ, dự kiến xây dựng bệnh viện trong năm 2025. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 2 khu đất (TP.Vũng Tàu và huyện Long Đất) cùng 2 cơ sở nhà đất (Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu cũ) đang thực hiện công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, xây dựng bệnh viện.
Việc được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế công lập và xã hội hóa y tế trong thời gian gần đây giúp ngành ngày càng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Điều này góp phần thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mở rộng các dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân.
Bài, ảnh: TUỆ LÂM