Phân loại rác ngay tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng đồ nhựa, ưu tiên tái chế, tái sử dụng… đó là những thông điệp về bảo vệ môi trường mà các bạn trẻ trong “Dump Dump Project” muốn lan tỏa đến mọi người.
![]() |
Các bạn trẻ làm mô hình bản đồ từ rác tái chế. |
“Hô biến” rác thành đồ dùng hữu ích
8h sáng Chủ nhật, trước sân Nhà truyền thống cách mạng TP.Vũng Tàu (số 1 Bacu) từng nhóm HS đến từ nhiều trường khác nhau cùng nhau sáng tạo các mô hình xinh xắn, hữu dụng từ các loại rác sau khi phân loại.
Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, các bạn trẻ đã “hô biến” những vật liệu phế thải thành những mô hình: máy bắn bóng, xe chạy bằng hơi, hệ thống tưới tiêu, bản đồ… “Chúng mình dùng bìa làm bánh xe; dùng hộp sữa giấy, hộp sữa chua làm thành bồn hoa; ống hút đã qua sử dụng thì làm thành những bông hoa, cây cối…”, bạn Vũ Nguyễn Tuấn Kiệt (HS lớp 12 Lý trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu) nói.
Đó chính là một trò chơi môi trường mà “Dump Dump Project” tổ chức vào Chủ nhật cuối tuần với chủ đề “Cuộc hành trình quay về nhà” thu hút khoảng 100 bạn trẻ đến từ các trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Vũng Tàu, THPT Đinh Tiên Hoàng... tham gia. Bạn Trịnh Hoàng Lan (lớp 11 Văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) thành viên sáng lập CLB cho biết, tham gia “Cuộc hành trình quay về nhà”, người chơi sẽ được chia thành các đội từ 8-15 thành viên. Trò chơi bao gồm 3 chặng đua, mỗi chặng gắn liền với một linh vật và các trò chơi liên quan đến bảo vệ môi trường. Các đội sẽ cùng thi đấu để giành phần thưởng, thu thập nguyên liệu cần thiết và bổ sung kiến thức về môi trường, kiến thức về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.
Từ các thử thách thực tế trong game như nhảy lò cò tìm kho báu, nhảy bao bố, chế tạo mô hình từ rác tái chế… giúp các bạn trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng tinh thần đoàn kết và hợp tác.
Trước khi diễn ra hoạt động “Cuộc hành trình quay về nhà”, Dump Dump Project đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác về bảo vệ môi trường như: “Sáng Thế Ký” với câu chuyện giả định hành tinh sụp đổ bởi sự tàn phá của con người, thiên nhiên nổi giận… các bạn trẻ phải tìm cách vượt qua những thử thách môi trường khắc nghiệt; phát minh công nghệ để bảo vệ môi trường. Hay sự kiện “From dump to dream” (tạm dịch: biến rác thải thành những điều không tưởng) giúp các bạn HS nhận thức được giá trị của những điều dù là nhỏ nhất xung quanh mình bằng cách tái chế những món đồ cũ mà mình không còn dùng đến.
![]() |
Các bạn trẻ làm những chiếc dây cột tóc xinh xắn từ đồ, vải cũ. |
Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường
Lấy cảm hứng từ ứng dụng trò chơi nổi tiếng “Dumb Ways To Die”, “Dumb Dump”, “Dumb Dump Project” là một dự án hướng đến nâng cao nhận thức của HS về môi trường và biến đổi khí hậu được sáng lập từ tháng 8/25024 bởi 3 bạn trẻ: Vũ Nguyễn Tuấn Kiệt, Trịnh Hoàng Lan và Bùi Đào Xuân Nhi đều là HS trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Dự án được xây dựng nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh và bền vững cho thế hệ trẻ tương lai. Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu số 13 (Hành động về khí hậu), mục tiêu 14 (Tài nguyên và môi trường biển) và mục tiêu 15 (Tài nguyên và môi trường trên đất liền).
Bạn Bùi Đào Xuân Nhi thông tin thêm, thông qua các bài viết, hoạt động và sự kiện mang tính giáo dục, “Dump Dump Project” mong muốn góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên ưu tú, thấu hiểu sâu sắc về môi trường, từ đó hình thành ý thức và trách nhiệm cao hơn đối với thiên nhiên. Từ đó, chúng tôi đã xây dựng chuỗi các bài đăng và video được thực hiện dưới dạng hoạt hình hoặc truyện tranh với chủ đề về môi trường, biến đổi khí hậu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để giúp các bạn trẻ tiếp cận thông điệp dễ dàng hơn. Song song đó là các sân chơi bảo vệ môi trường thú vị với các hoạt động như phân loại rác, tham gia nhặt rác, các trò chơi vận động, thiết kế mô hình, làm đồ handmade…
Với ý tưởng hay, hoạt động bổ ích thú vị, “Dump Dump Project” ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, nhiều lượt tương tác trên các trang mạng xã hội và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với thông điệp: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người; Hãy xử lý rác thải một cách thông minh và có trách nhiệm…
Bài, ảnh: QUANG VŨ