Cậu học trò theo đuổi đam mê Toán học

Thứ Hai, 17/02/2025, 17:01 [GMT+7]
In bài này
.

Trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2024-2025, em Phạm Đức Minh, HS lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã xuất sắc giành giải Nhì và là thí sinh duy nhất của tỉnh bước vào vòng loại chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Phạm Đức Minh (bìa phải) và thầy Trần Quang Vinh, GV lãnh đội đội tuyển Toán.
Em Phạm Đức Minh (bìa phải) và thầy Trần Quang Vinh, GV phụ trách đội tuyển Toán
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Phát huy khả năng tự học

Cô Nguyễn Thị Lý, GV chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 cho biết, Đức Minh là cựu HS Trường THCS Lê Quang Cường (TP.Bà Rịa). Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cách đây 3 năm, Đức Minh là Á khoa chuyên Toán với điểm số 42,25 điểm.

“Điều đặc biệt nhất ở Đức Minh là sự chỉn chu, nghiêm túc trong học tập. Không chỉ học giỏi Toán, Đức Minh còn giỏi đều các môn khác. Em cũng chơi bóng rổ rất cừ, góp phần giúp lớp Toán 1 giành giải Nhất, Nhì, Ba hội thao cấp trường trong suốt ba năm học”, cô Lý cho biết thêm.

Còn thầy Trần Quang Vinh, GV phụ trách đội tuyển Toán nhận xét về Đức Minh: “Lúc mới vào lớp 10, có nhiều kiến thức em chưa nắm vững như các bạn trong lớp. Tuy nhiên, em đã cố gắng tự học, tự tìm hiểu từ những tài liệu thầy đưa để theo kịp bạn bè. Em có khả năng tự học tốt”.

Kiên trì theo đuổi đam mê

Đức Minh tâm sự, từ khi còn là HS tiểu học, em đã thích môn Toán. Môn học “khó nhằn” này đã khơi dậy khát khao chinh phục của cậu bé. Đức Minh thường xuyên tham gia các kỳ thi giải Toán qua mạng. Càng tìm hiểu nhiều về môn học này, em càng cảm thấy thích thú khi nhận ra đây là môn học giúp em phát triển tư duy và cả sự kiên trì.

Trong quá trình học, Đức Minh luôn cố gắng tập trung nghe thầy giảng bài và hiểu bài ngay trên lớp. Về nhà, em tìm hiểu thêm các tài liệu Toán trên mạng, nhất là những bài giảng của thầy cô để có kiến thức rộng hơn về Toán học.

Chị Lại Thị Thanh Huyền, mẹ của Đức Minh kể, từ bậc Tiểu học, mỗi dịp hè, khi mẹ mua sách của năm học mới, cậu bé đã mê cuốn sách Toán. Và chỉ trong 1 tháng, Đức Minh đã tự học xong chương trình Toán của năm sau. “Đức Minh không có gì quá đặc biệt. Điểm nổi bật nhất ở con có lẽ là tinh thần tự học. Đức Minh không đi học thêm.”, chị Huyền chia sẻ.

Đức Minh là HS vượt cấp dự thi HS giỏi quốc gia từ khi mới học lớp 11. Trong năm đầu tiên dự thi, em đã cố gắng hết sức để “học đuổi” chương trình. Mỗi ngày, em thường học mệt mài học tới 12h đêm. Tuy nhiên, sau đó, em nhận ra mình cần giữ sức để vững vàng trên chặng đường dài. “Em nghĩ học tập là quá trình lâu dài nên em luôn cố gắng rèn luyện sức khỏe bằng việc chơi thể thao sau giờ học, ăn uống, ngủ nghỉ khoa học để đảm bảo thể trạng tốt nhất”, Đức Minh cho hay.

Học tập và rèn luyện một cách điều độ đã giúp Đức Minh bứt phá ở lớp 12. Từ giải Khuyến khích năm lớp 11, chỉ sau 1 năm học, em đã giành giải Nhì cấp quốc gia và vào vòng thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Đức Minh cho biết, kỳ thi năm nay, em cảm thấy thoải mái và tự tin vì đã được cọ xát từ năm lớp 11 và có nền kiến thức vững chắc hơn. Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức nhiều kỳ thi thử để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng HS. Qua đó, Đức Minh đã điều chỉnh về phương pháp học của mình để gặt hái thành tích cao tại kỳ thi năm nay.

Chia sẻ cảm xúc khi đứng trước thử thách sắp tới, Đức Minh cho hay: “Em rất vui nhưng cũng cảm thấy một chút lo lắng, hồi hộp. Bởi đây là cuộc cạnh tranh gay gắt của những thí sinh đứng đầu cả nước để chọn ra 6 người dự thi quốc tế. Để chuẩn bị cho kì thi này, em sẽ cố gắng học thêm các chuyên đề nâng cao, đồng thời ôn tập lại các kiến thức trong suốt quá trình luyện thi cấp quốc gia. Bên cạnh đó, em luyện tập thể thao để duy trì tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi”.

Nói về dự định tương lai, Đức Minh chia sẻ: “Sau này, em định hướng theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin, vì ngành này phát triển trên nền tảng Toán học, là thế mạnh của em”.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

;
.