Cánh én hồng ở trường tiểu học

Thứ Ba, 18/02/2025, 18:05 [GMT+7]
In bài này
.

Gắn bó hơn 10 năm tại Trường TH Hạ Long (TP.Vũng Tàu) với vai trò Tổng phụ trách Đội, thầy giáo Phan Đình Cường đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp. Đặc biệt, thầy còn vinh dự được trao tặng giải thưởng "Cánh én hồng" - một trong những giải thưởng danh giá dành cho tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc. 

Các em trong Liên đội Trường TH Hạ Long biểu diễn văn nghệ tại chương trình  do Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu tổ chức.
Các em trong Liên đội Trường TH Hạ Long biểu diễn văn nghệ tại chương trình do Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu tổ chức.

Dồn tâm huyết để học sinh vươn xa

Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Nghệ An, chuyên ngành Công tác Đội và Thể dục, năm 2010, thầy giáo trẻ Phan Đình Cường vào Vũng Tàu lập nghiệp. Khi về công tác tại Trường TH Hạ Long (TP.Vũng Tàu), thầy Cường được phân công giảng dạy môn Thể dục kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội. Quá trình tiếp xúc với HS đã tiếp thêm cho thầy động lực bởi sự năng động, sáng tạo của các em. Đam mê với công tác Đội, thầy xin chuyển hẳn sang làm giáo viên Tổng phụ trách Đội. 

Thầy Cường chia sẻ: “Mỗi HS là một thế giới riêng biệt. Tôi luôn cố gắng không chỉ là một người thầy mà còn là người bạn đồng hành, giúp các em khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân”. 

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, bằng lòng yêu nghề, thầy Cường đem hết tâm huyết để truyền dạy kiến thức, kỹ năng mà mình đã được học tới đội viên, HS. Để các phong trào, hoạt động Đội thu hút sự tham gia của HS, thầy không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới cách thực hiện, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tài liệu sách báo, Internet… Đối với thầy Cường, mỗi thành tích của HS là niềm vui lớn lao, là động lực để thầy tiếp tục cống hiến cho nghề giáo. 

Nhiều phong trào, mô hình do thầy Cường triển khai đã tạo được tiếng vang lớn, giúp liên đội nhà trường trở thành đơn vị tiêu biểu trong các liên đội tại địa phương. Đó là mô hình “Hướng dẫn nghi thức Đội” với các hoạt động rèn luyện nghi thức, trống, múa hát tập thể; phong trào “Kế hoạch nhỏ” với 4 mô hình: phân loại rác thải, chia sẻ tiền lì xì, nuôi heo đất và vận động nhà hảo tâm…

Đặc biệt, mô hình “Cổng trường em sạch đẹp - an toàn” được đông đảo phụ huynh, HS hưởng ứng, trở thành mô hình tiêu biểu được nhân rộng trên toàn thành phố. Cụ thể, nhận thấy tình trạng ùn tắc giao thông, lộn xộn trước cổng trường vào giờ cao điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, năm 2015, thầy Cường tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện mô hình “Cổng trường em sạch đẹp - an toàn”. Thầy vẽ chia ô, vạch dừng đỗ theo từng khu vực, ghi rõ vị trí HS các khối lớp sẽ ra về, phân luồng giao thông để phụ huynh nắm rõ vị trí đón con em mình. Loa thông báo liên tục được phát để hướng dẫn phụ huynh và HS.

Ban đầu, việc triển khai mô hình gặp không ít khó khăn do thói quen của phụ huynh. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và HS, mô hình đã thành công ngoài mong đợi. Giờ tan trường, phụ huynh xếp hàng ngay ngắn, HS lần lượt ra về, không còn tình trạng chen lấn, ùn tắc.

Thầy Phan Đình Cường và đội viên xuất sắc của trường nhận Bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong công tác Đội năm 2024.
Thầy Phan Đình Cường và đội viên xuất sắc của trường nhận Bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong công tác Đội năm 2024.

Sáng tạo để giáo dục học sinh

Nhằm đưa công nghệ 4.0 vào hoạt động Đội, thầy Cường triển khai nhiều trò chơi tương tác trên máy tính, sử dụng máy chiếu để học sinh tham gia trả lời câu hỏi dưới dạng mini game trong tiết chào cờ. Tài liệu sinh hoạt Đội và kiến thức lớp cảm tình Đội cũng được thầy tích hợp dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm trên một ứng dụng riêng, giúp HS có thể vừa học vừa chơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.

Từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” triển khai tại trường, nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn đã được thầy vận động hỗ trợ để có thêm điều kiện học tập. Đối với các em học yếu, thầy cùng các đội viên trong liên đội hỗ trợ bạn ôn tập, giúp các em củng cố kiến thức để cùng tiến bộ. Những HS có năng khiếu về nghệ thuật, thể thao cũng được thầy quan tâm bồi dưỡng, giúp các em tự tin tham gia các hội thi cấp trường, thành phố.

Thầy Cường là giáo viên gương mẫu, nhiệt tình, chuyên môn vững vàng. Với sự năng động, nhạy bén, sáng tạo, thầy đã giúp các hoạt động phong trào trong trường luôn sôi nổi, thu hút HS tham gia, đồng thời nhận được sự tin yêu từ phụ huynh và đồng nghiệp. Nhờ sự tâm huyết của thầy Cường và sự chung tay của các thầy, cô, những năm qua, HS của trường luôn có môi trường học tập và rèn luyện tốt, phong trào Đội luôn vững mạnh và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.
(Bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường TH Hạ Long)

Em Nguyễn Văn Hưng, Liên đội trưởng Trường TH Hạ Long chia sẻ: “Ngoài các giờ học, thầy Cường luôn tổ chức nhiều trò chơi thú vị hoặc hoạt động trải nghiệm như tham quan Bảo tàng tỉnh, tổ chức trò chơi có thưởng. Chúng em vừa nhận được những phần quà nhỏ, vừa học thêm nhiều kiến thức bổ ích. Thầy còn dạy chúng em bài học về sẻ chia từ những hoạt động như nuôi heo đất, chia sẻ tiền lì xì…”. 

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.