Bộ GD-ĐT giải thích lý do không nhân hệ số điểm thi lớp 10

Thứ Hai, 24/02/2025, 14:38 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy chế tuyển sinh trung học phổ thông mới, điểm xét tuyển vào lớp 10 sẽ là tổng điểm các môn thi, tính theo thang điểm 10 mà không áp dụng nhân hệ số. Quyết định này nhằm đảm bảo tất cả các môn học có vai trò ngang nhau, không phân biệt giữa môn chính và môn phụ.

Một tiết học tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP. Vũng Tàu. Ảnh: KHÁNH CHI
Một tiết học tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP. Vũng Tàu. Ảnh: KHÁNH CHI

Theo PGS. TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục phổ thông, Toán và Văn chỉ được coi là “công cụ” để trang bị nền tảng kiến thức, trong khi các môn khác đóng vai trò bổ trợ. “Hai môn công cụ giúp trang bị nền tảng cho các em, nhưng không có nghĩa là chúng ta xao nhãng các môn khác. Có công cụ tốt mà không biết sử dụng thì cũng vô dụng. Vì vậy, không có chuyện cộng hệ số,” ông nói.

Ông Thành cũng cảnh báo rằng, việc học lệch sớm sẽ khiến học sinh mất cân bằng trong kiến thức. Chương trình từ lớp 1 đến 9 được xây dựng nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho mọi môn học, tạo nền tảng cho sự lựa chọn học tập trong tương lai. Ví dụ, nếu học sinh chỉ tập trung vào các môn xã hội mà bỏ quên môn tự nhiên - kiến thức “sống cùng cả đời” - thì hậu quả sau này sẽ rất nghiêm trọng.

Để khuyến khích học sinh phát triển toàn diện, Bộ GD-ĐT luôn nhấn mạnh việc học đều các môn trong giai đoạn trung học cơ sở. “Việc quy định môn thứ ba là một trong những giải pháp giúp các em học đều, chứ đừng quá lệch. Học lệch sẽ thiệt thòi cho mình sau này,” ông Thành cho biết. Đây cũng là lý do Bộ không tổ chức mô hình trường chuyên và không tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia ở cấp THCS.

Riêng đối với trường chuyên, Thông tư 05/2023 của Bộ GD-ĐT vẫn cho phép các tỉnh chủ động quyết định có hay không áp dụng nhân hệ số điểm bài thi trong tuyển sinh lớp 10.

Theo quy chế của Bộ, các địa phương có thể lựa chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp. Trong hình thức thi tuyển, kỳ thi gồm các môn Toán, Văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp), trong đó môn thứ ba được Sở lựa chọn từ các môn có đánh giá bằng điểm, với điều kiện không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp.

Đến cuối tháng 2, khoảng 40 tỉnh, thành đã công bố môn thứ ba thi lớp 10. Ngoại trừ Hà Giang chọn Lịch sử và Địa lý, các địa phương còn lại đều lựa chọn môn Tiếng Anh.

NGUYỄN THI (Tổng hợp)

 

;
.