Bảo hiểm y tế - 'Phao cứu sinh' của học sinh nghèo

Thứ Sáu, 20/09/2024, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2023-2024 là năm học đầu tiên học sinh sinh viên (HSSV) toàn tỉnh đã được bao phủ bảo BHYT. Nỗ lực bao phủ BHYT HSSV thành công do có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng các nguồn lực hỗ trợ. Từ đó, nhiều cho những trường hợp HSSV không may bị bệnh tật được giảm gánh nặng tài chính nhờ tham gia BHYT.

Hơn 37,3 tỷ đồng chi trả KCB và điều trị cho HSSV

Ngày khai giảng học 2024-2025, cậu học trò P.Đ.H (10 tuổi, HS lớp 3 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Vũng Tàu) không xúng xính quần áo đẹp tham dự lễ khai trường như các bạn cùng trang lứa. Chỉ có mẹ cậu bé đến trường để xin bảo lưu kết quả học tập 1 năm bởi cậu không may mắc căn bệnh ung thư máu, phải điều trị dài ngày.

BHYT trở thành “phao cứu sinh” của nhiều phụ huynh có con không may bị bệnh tật. Trong ảnh: HS có thẻ BHYT điều trị nội trú tại Bệnh viện Bà Rịa.
BHYT trở thành “phao cứu sinh” của nhiều phụ huynh có con không may bị bệnh tật. Trong ảnh: HS có thẻ BHYT điều trị nội trú tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ông Trần Quán, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: Năm học mới, gia đình Đ.H đã xin bảo lưu kết quả học tập để tập trung chữa bệnh. Bố là công nhân, mẹ là lao động tự do, thuê nhà trọ, gia cảnh khó khăn. Năm ngoái, chi phí điều trị bệnh của Đ.H là hơn 1,075 tỷ đồng và được thanh toán hơn 1,051 tỷ đồng. Nhờ có thẻ BHYT đã giúp vơi đi gánh nặng tài chính, gia đình có điều kiện chữa trị bệnh hiểm nghèo cho em.

Em Đ.H cũng là 1 trong 101.062 HSSV khám chữa bệnh (KCB) và điều trị tại các cơ sở y tế được chi trả BHYT trong năm 2023-2024, tương đương với số tiền hơn 37,3 tỷ đồng. Trong đó, chi KCB ngoại trú là 17,98 tỷ đồng với 96.642 lượt điều trị; chi điều trị nội trú là 19,35 tỷ đồng đồng với 4.420 lượt.

Nhiều trường hợp như Đ.H được BHYT chi trả số tiền lớn từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.  Khoản chi trả này đã hỗ trợ lớn cho các gia đình HSSV không may bị ốm đau, bệnh tật.

Song song đó, để bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV ngay tại hệ thống y tế nhà trường, BHXH tỉnh đã kịp thời trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu khoảng 8,9 tỷ đồng cho công tác y tế trường học.

Bao phủ BHYT HSSV

Theo BHXH tỉnh, năm học 2023-2024 là năm đầu tiên 100% HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT, có được kết quả đó là do sự chung tay vào cuộc huy động sức mạnh của toàn xã hội; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách BHYT HSSV.

Trong năm học 2024- 2025, cơ quan BHXH tỉnh phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT. Trong đó, Ban Giám hiệu; giáo viên nhà trường đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, đã giúp nhận thức của phụ huynh và HS có chuyển biến tích cực ngày càng được sự đồng tình của phụ huynh HS về trách nhiệm tham gia BHYT cho các em. Nhiều trường học đã vận động nhà hảo tâm tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia.

Đơn cử như vào đầu năm học 2024-2025, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp TP.Vũng Tàu kết nối Chi hội Phóng viên thường trú Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Hội Nhà báo tỉnh tặng 20 thẻ BHYT cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn ngay trong lễ khai giảng của trường.

Năm học 2023-2024, tổng số HSSV tham gia BHYT là 246.505 HSSV (đã bao gồm HSSV có thẻ thuộc các nhóm đối tượng khác) đạt tỷ lệ 100% tăng 0,21% so với năm học 2022-2023.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho hay, Bà Rịa -Vũng Tàu là địa phương có chính sách hỗ trợ thêm 20% giá trị thẻ BHYT cho HSSV (theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 4/8/2020 của HĐND tỉnh) ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương. Từ năm học 2020-2021, HSSV trên địa bàn tỉnh chỉ phải đóng 50% giá trị thẻ BHYT. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi ngành trong việc tăng tỷ lệ HSSV tham gia BHYT.

Bên cạnh việc vận động 100% HSSV tham gia BHYT, cơ quan BHXH tiếp tục phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng KCB, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt quyền lợi BHYT cho HSSV khi đi KCB; chăm sóc, nâng cao sức khỏe HSSV.

Bài, ảnh: QUANG LÊ

;
.