Ngăn chặn nguy cơ đuối nước ở trẻ em

Thứ Tư, 03/07/2024, 17:26 [GMT+7]
In bài này
.

Mùa hè, phụ huynh lại dấy nên mối lo tai nạn thương tích với trẻ em, đặc biệt là đuối nước. Các địa phương đã khẩn trương hành động nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh do bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH  làm trưởng đoàn khảo sát thực tế tại ao tự đào (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) nơi có 1 trẻ đuối nước hôm 16/6.  Ảnh: DIỄM QUỲNH
Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh do bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH làm trưởng đoàn khảo sát thực tế tại ao tự đào (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) nơi có 1 trẻ đuối nước hôm 16/6. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Hiểm họa từ ao hồ, sông suối

Trưa 16/6, em Bùi Minh T. (SN 2012) cùng 2 người bạn là Hồ Văn P. và  Phan Văn T. (cùng trú tại Trung tâm nhân đạo Hồng Quang, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) rủ nhau đi tắm tại ao tự đào ở tổ 7 (thôn Phước Thành, xã Tân Hòa). Trong lúc tắm, Minh T. không may sảy chân xuống chỗ sâu, hai bạn đi cùng tìm cách kéo bạn lên nhưng bất thành, nên chạy đi tìm người lớn giúp đỡ nhưng không kịp.

Gần đây nhất, ngày 21/6, một vụ đuối nước thương tâm làm 2 trẻ em và 1 phụ nữ tử vong xảy ra tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc). Nạn nhân là chị T.T.L.P. (SN 1988) cùng con trai T.Đ.K. và cháu N.T.K.A. (cùng SN 2015). Nơi xảy ra tai nạn đuối nước là cái ao dùng để tưới tiêu cạnh nhà. 

Trước tình trạng mới đầu hè đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, từ ngày 26/6 đến 1/7, Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh do bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế các điểm nóng nguy cơ đuối nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và TX.Phú Mỹ.

Tại các điểm khảo sát như: bãi tắm Bến Lội (xã Bình Châu), hồ Suối Các (xã Hòa Hiệp) và khu vực ao nơi xảy ra vụ đuối nước làm 3 người tử vong (xã Phước Thuận), hồ Đá Đen (xã Sông Xoài), Đập 10 cửa (xã Châu Pha)… đoàn đã nhìn nhận, đánh giá khách quan về công tác phòng ngừa đuối nước.

Theo ghi nhận, xung quanh bãi biển, hồ, đập đều có biển cảnh báo nguy hiểm, kèm số điện thoại của công an xã. Tại bờ hồ Suối Các, UBND xã Hòa Hiệp đặt biển cảnh báo với hàng chữ gây ấn tượng mạnh "Số người chết tại hồ Suối Các trên 20 người", "Người dân phát hiện có người tắm hồ thì báo về công an xã"… Vậy nhưng, các vụ tai nạn đuối nước thương tâm vẫn xảy ra. 

Năm 2023, toàn tỉnh phổ cập bơi cho hơn 14.000 trẻ em; triển khai thí điểm 38 mô hình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại trường học và xã, phường, thị trấn. Một số địa phương triển khai cho các hộ dân có sử dụng ao, hồ ký gần 2.000 bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em (làm rào chắn, trông coi giám sát trẻ, cho trẻ tham gia các lớp học bơi)…

Tăng cường dạy bơi cho trẻ

Ông Phạm Hồng Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) cho biết, những năm qua địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Đặc biệt, năm 2022 xảy ra vụ đuối nước làm 4 học sinh tử vong tại hồ Suối Các. "Năm nay, chúng tôi đã rà soát tất cả các điểm và vận động người dân rào chắn ao, hồ trong vườn. Cùng với đó, địa phương cũng tổ chức các hoạt động hè để các em có điểm vui chơi, qua đó hạn chế tai nạn đuối nước", ông Phạm Hồng Trường nói.

Theo UBND huyện Xuyên Mộc, toàn huyện có khoảng 135 ao hồ trong khuôn viên vườn nhà; 364 ao, hồ trong nương rẫy; 19 đập nước; 27 sông suối cùng các bãi tắm biển tự phát. Từ năm 2023 đến nay, địa phương xảy ra 8 vụ đuối nước làm 10 trẻ em tử vong. Riêng 6 tháng đầu năm 2024 huyện Xuyên Mộc xảy ra 2 vụ làm 3 trẻ đuối nước.

Tại TX.Phú Mỹ, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn vẫn gặp khó khăn, do địa phương có tới khoảng 250 ao hồ trong khuôn viên vườn nhà; ao, hồ trong nương rẫy, đập nước và sông suối. Từ năm 2023 đến nay, thị xã đã cắm 130 biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập; tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích tới hơn 30.000 lượt học sinh. Mặc dù nỗ lực nhưng trong 6 tháng, vẫn có 1 vụ việc khiến 1 trẻ em tử vong do đuối nước.

Trước những nguy cơ về tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước đối với trẻ em, các địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền tại cộng đồng và trường học; gắn biển cảnh báo tại các ao hồ; mở các lớp kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các lớp dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Chẳng hạn, 6 tháng đầu năm 2024, huyện Xuyên Mộc mở 4 lớp dạy bơi cho 200 trẻ (xã Hòa Hội). Các trường trên địa bàn huyện cũng tổ chức dạy bơi miễn phí cho 650 HS cấp THCS. TX.Phú Mỹ tổ chức 13 lớp phổ cập bơi cho 670 trẻ em…

Bà Nguyễn Vân Anh cho rằng, công tác tuyên truyền về phòng, chống đuối nước tại các địa phương nước dù được triển khai đều đặn nhưng hiệu quả chưa rõ rệt. Trong đó, huyện Xuyên Mộc là điểm nóng về tai nạn đuối nước ở trẻ em, số vụ việc vẫn cao so với các địa phương khác. "Các địa phương cần quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra ao hồ, điểm nóng về nguy cơ đuối nước. Cần tăng cường phổ cập bơi lội cũng như trau dồi kỹ năng xử lý tình huống cho các em học sinh khi có tình huống bất ngờ", bà Nguyễn Vân Anh nhấn mạnh.

DIỄM QUỲNH-HÀN LẬP

 
;
.