Nắm bắt cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 01/07/2024, 17:53 [GMT+7]
In bài này
.

Cùng cả nước, cuộc “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” năm 2024 chính thức diễn ra từ ngày 1/7, với mục tiêu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hiểu rõ từng khía cạnh đời sống người dân.

Điều tra viên thu thập thông tin tại gia đình ông Lương Việt Bách, dân tộc Nùng, ở ấp Bàu Xôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.
Điều tra viên thu thập thông tin tại gia đình ông Lương Việt Bách, dân tộc Nùng, ở ấp Bàu Xôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư 

Năm 1992, vợ chồng ông Lương Việt Bách (người dân tộc Nùng) di chuyển vào Bà Rịa-Vũng Tàu và chọn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc (thời điểm đó là xã Bàu Lâm) làm nơi an cư, lạc nghiệp. Đến nay, gia đình ông đã sinh sống ổn định tại địa phương. Với 1ha đất trồng điều và nuôi đàn bò 4 con, mỗi năm, gia đình có thu nhập ổn định từ 80-100 triệu đồng. Các con ông cũng đã có gia đình riêng, cuộc sống ổn định.

Đó là những nội dung cơ bản mà ông Bách đã thông tin cho điều tra viên về gia đình mình. “Cùng với đó, tôi cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên đời sống cũng ngày càng khấm khá hơn”, ông Bách nói thêm.

Trong những năm qua, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong ảnh: Ông Lương Việt Bách, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc chăm sóc đàn bò của gia đình.
Trong những năm qua, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong ảnh: Ông Lương Việt Bách, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc chăm sóc đàn bò của gia đình.

Gia đình ông Lương Việt Bách là một trong gần 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tân Lâm được điều tra, thu thập thông tin năm 2024. Bà Tống Thị Hoa, điều tra viên cho biết, để việc lấy thông tin được thuận lợi, từ mấy ngày trước bà đã hẹn các gia đình thời điểm để đến gặp.

“Tôi cùng 1 điều tra viên nữa được giao phụ trách địa bàn xã Tân Lâm, với gần 200 hộ dân cần lấy thông tin. Ngoài việc hẹn trước để chủ động thời gian, chúng tôi còn lên lịch đến nhà bà con từ 16-20 giờ- thời điểm họ vừa đi làm về để gặp gỡ, tìm hiểu thông tin cần thiết cho cuộc điều tra và cũng trò chuyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con”, bà Hoa nói thêm.

Bảo đảm chất lượng và thời gian 

Theo Cục Thống kê tỉnh, cuộc “Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” năm 2024 dự kiến diễn ra đến hết ngày 15/8, với gần 3.300 hộ của 25 địa phương cấp xã tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ.

Bà Đỗ Trần Trúc Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm cho biết, trên địa bàn xã có hơn 250 hộ với gần 1.100 nhân khẩu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đa số làm nông và buôn bán nhỏ. Trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện đúng và có hiệu quả các chính sách nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tích cực; an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng không nằm ngoài “dòng chảy” phát triển chung của xã.

Việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện vào thời điểm phù hợp, thuận lợi cho người dân. Trong ảnh: Điều tra viên thu thập thông tin tại gia đình chị Hoàng Thị Lấn, dân tộc Tày, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.
Việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện vào thời điểm phù hợp, thuận lợi cho người dân. Trong ảnh: Điều tra viên thu thập thông tin tại gia đình chị Hoàng Thị Lấn, dân tộc Tày, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

“Với những thành tựu đó, địa phương càng hiểu rõ cuộc điều tra lần này có vai trò quan trọng để hoạch định chính sách hiệu quả trong tương lai. Do đó, xã đã thực hiện các giải pháp để bảo đảm hiệu quả và chất lượng thu thập thông tin, như: tăng cường tuyên truyền, để bà con hiểu và đồng thuận; phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...”, bà Loan thông tin thêm.

Sáng 1/7, Cục Thống kê tỉnh tổ chức lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh. Bước đầu ghi nhận, bà con đồng thuận, tạo thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Đoàn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra đến nay đã hoàn tất. Trong thời gian thu thập thông tin, ông Vinh đề nghị UBND các địa phương liên quan tập trung toàn bộ lực lượng và có phân công, phân nhiệm rõ ràng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm việc thu thập thông tin đầy đủ nội dung, đúng phương pháp. 

Bài, ảnh: PHÚ XUÂN

;
.