Giúp dân khắc phục thiệt hại do dông lốc

Thứ Tư, 03/07/2024, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Đến trưa 3/7, các địa phương cơ bản dọn dẹp cây xanh ngã đổ, hỗ trợ hộ dân bị tốc mái nhà ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án sẵn sàng ứng phó nếu có mưa lớn, dông lốc, gió giật mạnh xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ khảo sát thực địa các khu vực bị ảnh hưởng do dông lốc tại phường Tân Phước, sáng 3/7.
Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ khảo sát thực địa các khu vực bị ảnh hưởng do dông lốc tại phường Tân Phước, sáng 3/7.

Kịp thời ứng cứu người dân

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, chiều ngày 2/7, trên địa bàn tỉnh có mưa ở nhiều nơi, với tổng lượng mưa ghi nhận từ 13-20 giờ đạt từ 16-49 mm. Khu vực phía Bắc của tỉnh mưa to đến rất to như: hồ Đá Bàng - huyện Châu Đức 81,4 mm, hồ Suối Giàu - huyện Châu Đức 76 mm, phường Phước Hòa - TX.Phú Mỹ 77 mm. Đỉnh điểm trong khoảng 16-17 giờ mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh gây ngập cục bộ, hư hỏng nhà cửa, cây xanh bật gốc tập trung tại một số xã, phường thuộc TX.Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ.

Tại TX.Phú Mỹ, sáng 3/7, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ cùng đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị đã đi kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra sơ bộ có 26 công trình nhà ở, trụ sở, dãy trọ bị tốc mái, trong đó có 2 căn bị tốc mái hoàn toàn. 2 bảng quảng cáo khổ lớn và nhiều đèn led trang trí dọc QL51, đường Phạm Hồng Thái, đường Hùng Vương bị đổ. 55 cây xanh bật gốc, ngã đổ. Một số chợ, trường học thấm dột, sập dgin che nắng.

Ông Nguyễn Văn Việt đã chỉ đạo lực lượng vũ trang, Công ty CP Dịch vụ Đô thị Tân Thành hỗ trợ UBND các xã, phường cắt dọn cành cây, di dời cây bật gốc ra khỏi mặt đường. Đối với công trình, nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái, chính quyền cơ sở thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Cùng ngày 3/7, Ban CHQS TX.Phú Mỹ đã huy động 70 cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân tự vệ khẩn trương đến các địa bàn giúp người dân tháo dỡ, dọn dẹp nhà bị sập, di dời tài sản của dân vào nơi an toàn, sơ tán người dân đến nhà người thân, người quen gần đó, thu dọn cây đổ…

“Đơn vị sẽ tiếp tục phân công lực lượng ứng trực, nắm chắc tình hình diễn biến mưa, bão để kịp thời báo cáo, điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra”, Trung tá Mã Minh Trí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX.Phú Mỹ nhấn mạnh.

Tại huyện Đất Đỏ, mưa to kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Láng Dài làm 1 người ngụ tại ấp Cây Cám bị thương do tốc mái tôn làm cây ngã đè trúng người, hiện đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. 11 căn nhà tốc mái, trong đó có 4 căn tốc mái trên 70%. Ngoài ra, cơn lốc còn gây thiệt hại 0,95ha bắp, 0,1ha mít.

Ông Mai Thanh Tú, Chủ tịch UBND xã Láng Dài cho biết, ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Láng Dài đã cử lực lượng công an, quân sự phối hợp cùng các hội đoàn thể địa phương, điện lực huyện khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, lợp lại mái nhà, nắm bắt nhu cầu về nơi ở, lương thực, thực phẩm để kịp thời ứng cứu cho dân. UBND xã cũng hỗ trợ cho 6 hộ về kinh phí và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 6 triệu đồng.

Sáng 3/7, lãnh đạo huyện Đất Đỏ cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các hộ có nhà bị thiệt hại do dông lốc. Ông Hồng Như Vàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, trước mắt, huyện chỉ đạo địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, giao địa phương phối hợp với các ngành rà soát, thống kê thiệt hại để xem xét hỗ trợ theo quy định.  

Ngày 3/7, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn đề nghị UBND TX.Phú Mỹ và UBND huyện Đất Đỏ khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa dông gây ra; động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống; rà soát, thống kê thiệt hai do dông lốc gây ra trên địa bàn quản lý, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào 10 giờ ngày 4/7. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và biện pháp phòng, tránh, ứng phó các loại hình thiên tai. Khẩn trương rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp để khơi thông hạn chế ngập lụt. 

Đối với các khu vực nguy cơ sạt lở cao, chủ động di dời, sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn. Sở NNPTNT khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý các hồ chứa nước bố trí trực canh 24/24 giờ tại các hồ chứa nước, đập thủy lợi; thường xuyên theo dõi mực nước tại các hồ chứa thủy lợi để chủ động điều tiết phù họp, sẵn sàng các phương án, kịch bản để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du…

Toàn tỉnh tiếp tục mưa to diện rộng

Bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh phát lúc 15 giờ 30 ngày 3/7 cho biết, qua theo dõi phân tích hình ảnh radar thời tiết Nhà Bè, một vùng mây đang gây mưa cho khu vực phía Bắc huyện Xuyên Mộc, vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng mây này di chuyển theo hướng từ hướng Đông Bắc đi Tây Nam. Ngoài ra, một vùng mây đối lưu từ khu vực tỉnh Đồng Nai đang di chuyển về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong buổi chiều và tối 3/7 vùng mây này phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực phía Bắc của tỉnh, huyện Châu Đức, phía Nam Xuyên Mộc và TX.Phú Mỹ.

Dự báo trong thời thời gian từ đêm 3/7 đến ngày 5/7 sẽ có mưa diện rộng trên toàn tỉnh, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ tới phổ biến 60-100mm, có nơi trên 130 mm. Phía Bắc Xuyên Mộc và TX.Phú Mỹ tổng lượng mưa lớn nhất, từ 80-130mm. Các địa phương còn lại lượng mưa dao động từ 60-120mm. Trong mưa dông nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, có lúc trên cấp 7 gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông. Đến hết ngày 7/7, mưa giảm dần.

Trước diễn biến thời tiết những ngày tới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và biện pháp phòng, tránh, ứng phó các loại hình thiên tai.

Các  địa phương tổ chức kiểm tra, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lớn, dông lốc gây ra (nếu có), báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tổng hợp và xử lý theo quy định.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.