.

Không chủ quan, lơ là với 'giặc lửa' dịp Tết

Cập nhật: 14:01, 26/01/2024 (GMT+7)

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), góp phần ngăn ngừa cháy nổ xảy ra dịp Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân chung cư DIC Phoenix cách thoát nạn bằng dây nếu cháy nổ xảy ra.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân chung cư DIC Phoenix cách thoát nạn bằng dây nếu cháy nổ xảy ra.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tối 24/1, hàng chục người dân tại chung cư Bình An, phường 10 (TP.Vũng Tàu) được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) tuyên truyền PCCC. Người dân được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn nếu xảy ra cháy tại chung cư cũng như hướng dẫn an toàn PCCC trong sử dụng gas, điện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn tại chỗ, hướng dẫn sử dụng ứng dụng báo cháy 114…

“Xem thực tế tình huống cháy được trình chiếu trên màn hình lớn, tôi có thêm kinh nghiệm để ứng phó nếu xảy ra cháy. Tôi thấy việc tuyên truyền vào thời điểm cận Tết là rất thiết thực. Bởi, thời điểm này người dân thờ, cúng, thắp hương nhiều nên cần nâng cao ý thức PCCC”, bà Trương Thị Sen (chung cư Bình An) nói. 

Trước đó, chiều 23/1, cán bộ Cảnh sát PCCC (Công an TP.Vũng Tàu) cũng tập trung tuyên truyền tình huống cháy nổ, kỹ năng xử lý đám cháy, thoát nạn tại nhà ở trong khu dân cư và nơi tập trung đông người cho hơn 250 người dân phường 12.

Tại buổi tuyên truyền, UBND phường 12 trao 30 bình chữa cháy cho 6 tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn phường. Ông Dương Văn Mai (đường 30/4, phường 12) chia sẻ: “Qua tuyên truyền, tôi hiểu hơn về cách ứng cứu người nếu không may xảy ra cháy cũng như biết sử dụng thành thục bình chữa cháy cầm tay. Bên cạnh đó, tổ liên gia an toàn PCCC tại nơi tôi sinh sống được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC để kịp thời ứng cứu, xử lý tình huống cháy theo phương châm 4 tại chỗ”.

Nắm rõ kỹ thuật xử lý tình huống

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Phó phòng Cảnh sát PCCC, phổ biến kiến thức, tuyên truyền Luật PCCC, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về công tác PCCC và CNCH góp phần phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Do đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngoài việc thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, còn tập trung tuyên truyền PCCC phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể để mọi người nắm rõ kỹ năng thoát nạn an toàn, kỹ thuật xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Về PCCC, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh ký văn bản chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với sở, ngành, UBND các cấp hướng dẫn DN, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân thực hiện ngay các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC tăng cường, bổ sung như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công cụ phá dỡ phù hợp nhằm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, cơ sở tập trung đông người như: chợ, trung tâm thương mại; nhà trẻ, trường học, bệnh viện, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke, các cơ sở chuyển đổi công năng tương tự, cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán hóa chất; cơ sở xây dựng không phép, trái phép...

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

.
.
.