Phòng, chống thiên tai gắn với việc nhỏ ở từng gia đình

Thứ Năm, 12/10/2023, 20:01 [GMT+7]
In bài này
.

Ði trên con đường bê tông sạch sẽ với các loại hoa chiều tím, hoàng yến rực rỡ dọc hai bên ấp Thạnh Sơn 2A, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), chị Trần Thị Vấn giới thiệu, những con đường sạch, đẹp này hình thành từ sự chung tay của hội viên thực hiện mô hình điểm “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” của Hội LHPN tỉnh. Mô hình góp phần bảo vệ môi trường; giảm nhẹ thiên tai bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực gắn với cuộc sống của mỗi gia đình.

Bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng 100 giỏ đi chợ đến hội viên Hội LHPN  xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng tránh  về giảm nhẹ thiên tai (13/10) diễn ra ngày 28/9.
Bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng 100 giỏ đi chợ đến hội viên Hội LHPN xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng tránh về giảm nhẹ thiên tai (13/10) diễn ra ngày 28/9.

Từ những hành động nhỏ

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là căn nhà thoáng mát với hai bên lối dẫn vào nhà là vườn rau xanh mướt của chị Nguyễn Thị Thảo Trâm, hội viên Hội LHPN xã Phước Thuận. Chị chia sẻ: “Là 1 trong 274 hội viên Hội LHPN xã Phước Thuận tham gia mô hình của tỉnh trong 2 năm nay, chúng tôi luôn ý thức giữ gìn nơi ở sạch sẽ, thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng nơi quy định. Đi chợ hàng ngày bằng chiếc giỏ nhựa, hạn chế tối đa sử dụng túi nilon trong sinh hoạt. Mỗi bữa, nấu cơm trước khi ăn 30 phút để bảo đảm độ nóng ấm, không phải hâm nhiều lần. Trồng thêm rau xanh trong vườn để dùng và góp thêm màu xanh, bảo vệ môi trường”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Thuận Trần Thị Vấn thông tin thêm, trong các buổi sinh hoạt, chị em còn được trao đổi kinh nghiệm, kiến thức nuôi dạy con cái, chăm sóc người thân. Kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi hợp vệ sinh. Cách chọn thức ăn, thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh.

Không chỉ thành viên của Hội mà người thân trong các gia đình đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của tổ chức hội với các tiêu chí “sạch ngõ, sạch nhà, sạch bếp”, xây dựng nông thôn mới.

Sau 2 năm triển khai, mô hình đạt những kết quả đáng ghi nhận như: 120 hội viên Hội LHPN xã Phước Thuận sử dụng giỏ đi chợ để hạn chế sử dụng bao nilon và nhựa dùng 1 lần; vận động cán bộ hội viên sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày; dùng các bóng đèn tiết kiệm điện, đồng thời tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; chọn cây con giống có tính kháng chịu bất lợi về thời tiết; thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”; trồng 560 cây xanh tại Đồn Biên phòng Phước Thuận và Đại đội huấn luyện Biên phòng tỉnh; chăm sóc 2 tuyến đường hoa tại ấp Thạnh Sơn 2A và ấp Ông Tô.

Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng ngày Quốc tế phòng tránh về giảm nhẹ thiên tai (13/10) diễn ra vào sáng 28/9 tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoa cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội  viên phụ nữ nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng ngừa là chính”…

 

Chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiên tai

Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng Ban Phong trào Hội LHPN tỉnh cho biết, thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã  xây dựng thí điểm mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

Từ hiệu quả bước đầu tại địa phương ven biển của huyện Xuyên Mộc, ngày 15/9, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai mô hình này tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ). Ban đầu, mô hình có 40 thành viên. Tham gia mô hình, các hội viên giao lưu, tìm hiểu thông tin thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2023” và phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn”, giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời phối hợp tổ chức thông tin đến phụ nữ chủ trương và pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động phòng tránh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bên cạnh mô hình cụ thể trên, Hội LHPN tỉnh còn song song duy trì các công trình, mô hình góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiên tai như: “Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh-sạch-đẹp”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Con đường hoa”, “Vẽ tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Thắp sáng đường quê”, “Lắp đặt thùng rác tự quản tại gia đình”, “Bỏ rác đúng nơi quy định”, “Chi hội phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “Chuyển phế liệu thành đường hoa”, Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”.

Ngoài ra, các cấp hội nhân rộng 13 mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” nâng tổng số lên 17 mô hình; nhân rộng 2 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, nâng tổng số lên 157 mô hình; nhân rộng 21 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” nâng tổng số lên 622 tuyến đường; trồng mới 16 tuyến nâng tổng số lên 216 “Con đường hoa, tuyến đường hoa”...

“Các mô hình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của chị em về phòng, chống các loại tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, chống tác hại của rác thải nhựa, dần thay thế các sản phẩm thân thiện với môi trường trong sinh hoạt, sản xuất bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ biến đổi khí hậu tại địa phương”, bà Lê Thị Hoa chia sẻ.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

 
;
.