Hay bị chóng mặt, hoa mắt là bệnh gì?

Thứ Sáu, 22/09/2023, 16:22 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Thưa bác sĩ, tôi năm nay 43 tuổi, sức khỏe bình thường, ăn uống, tiêu hóa cũng bình thường và không cao huyết áp. Tuy nhiên gần đây tôi hay bị những cơn chóng mặt, hoa mắt, cảm giác mất thăng bằng. Xin bác sĩ cho biết đó là bệnh gì và cần phải điều trị ra sao?

(Nguyễn Thị Minh, P.4, Vũng Tàu)

Trả lời: Chóng mặt là tình trạng mất thăng bằng cơ thể, xảy ra đột ngột khiến bản thân có cảm giác mọi vật xung quanh quay cuồng, muốn té ngã. Bên cạnh đó, người bị chóng mặt không thể tập trung suy nghĩ, có cảm giác buồn nôn hoặc nôn, đổ mồ hôi, ù tai, hoa mắt, tầm nhìn giảm sút…

Chóng mặt không phải là bệnh mà là triệu chứng của nhiều vấn đề như: Sỏi lạc chỗ trong tai, nhiễm trùng tai trong, viêm dây thần kinh tiền đình, ứ dịch mê nhĩ, thần kinh căng thẳng, cơ thể mất nước, hạ đường huyết, tụt huyết áp, thiếu máu não hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc…

Chóng mặt có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng độ tuổi trung niên và người cao tuổi mắc phải nhiều nhất.

Vì thế, nếu bạn thường xuyên bị chóng mặt, hoặc chóng mặt một cách đột ngột và nếu kèm theo một hoặc nhiều hiện tượng như đau đầu dữ dội, nôn ói, nói chậm, nói sai, ù tai, nghe kém, tê mặt, tê hoặc liệt cánh tay, chân… thì bạn nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định nguyên nhân.

Khi đã xác định nguyên nhân, việc điều trị sẽ được bác sĩ tiến hành bằng cách dùng thuốc nhưng cũng có những trường hợp phải cần đến phẫu thuật (phẫu thuật giải áp túi nội bạch huyết, phẫu thuật cắt bỏ dây thần kinh tiền đình số 8, phẫu thuật cắt bỏ mê nhĩ...).

Nếu đã gặp phải chứng chóng mặt, bạn nên tránh thay đổi tư thế quá đột ngột chẳng hạn như đang ngồi bỗng nhiên đứng bật dậy, hạn chế lái xe hoặc vận hành máy móc, bỏ rượu, thuốc lá (nếu thường xuyên sử dụng), sắp xếp đồ vật trong nhà gọn gàng, ngăn nắp, đi lại cẩn thận, chú ý những vật cản nhằm tránh vấp ngã, ngồi hoặc nằm xuống khi có dấu hiệu chóng mặt.

Về dinh dưỡng, bạn nên dùng thêm các loại thực phầm giàu vitamin B6 (có trong sữa, pho mai, cá hồi, cá ngừ, trứng, gan, cà rốt, đậu xanh, thịt bò…).

Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên nghe điện thoại hoặc nghe nhạc bằng tai nghe thì cũng nên hạn chế bởi lẽ sóng điện thoại, sóng âm thanh sẽ tác động trực tiếp vào thần kinh ốc tai, dẫn đến cường độ chóng mặt tăng lên và kéo dài.

BS LÊ DUY

;
.