.

Nữ Anh hùng Võ Thị Sáu - Người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo

Cập nhật: 19:41, 09/07/2023 (GMT+7)

Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, nay là huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 14 tuổi, chị gia nhập Công an xung phong quận Đất Đỏ và nhận nhiệm vụ diệt ác, trừ gian.

Ngày 14/7/1948, chị dũng cảm dùng lựu đạn tấn công tại cuộc mít tinh do địch tổ chức ở chợ Đất Đỏ. Tháng 2/1950, chị dùng lựu đạn diệt các tên ác ôn: Cai tổng Tòng, Cả Suốt, Cả Đay nhưng không may sa vào tay giặc.

Địch dùng mọi cực hình tra tấn nhưng không khai thác được gì ở chị. Chị Sáu bị thực dân Pháp bắt giam, kết án tử hình khi chưa đủ tuổi thành niên. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, nhất là nhân dân Pháp tiến bộ, thực dân Pháp không dám thực hiện án tử hình chị Sáu tại Sài Gòn mà lén lút đưa chị ra Côn Đảo. Chuyến tàu định mệnh đưa chị Võ Thị Sáu cùng 40 tù chính trị khởi hành ra Côn Đảo vào sáng 21/1/1952…

Chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất. Đồng thời là biểu tượng hiên ngang, lạc quan cách mạng, trước khi bị tử hình vẫn không hề khiếp sợ, tỏ rõ khí phách của người yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng.

Ngày 23/1/1952, thực dân Pháp đưa chị Sáu ra pháp trường xử bắn nhưng chị Sáu vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, không hề run sợ trước họng súng của kẻ thù. Tại pháp trường, trước khi bị xử bắn, chị Võ Thị Sáu yêu cầu không bịt mắt và hô to: “Đả đảo thực dân Pháp! Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!”.

Tấm gương hy sinh của nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu thể hiện người chiến sĩ công an xung phong sẵn sàng vì nước, vì dân chiến đấu với kẻ thù đến cùng. Sự hy sinh cao cả đó trở thành biểu tượng cao đẹp, cổ vũ tinh thần cho lớp lớp thanh niên cả nước đứng lên chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.

.
.
.