Đông đảo tăng ni, phật tử và người dân mừng Đại lễ Phật đản

Thứ Sáu, 02/06/2023, 13:41 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/6, tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1, Bacu, TP.Vũng Tàu), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng lễ Phật đản đến đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng lễ Phật đản đến Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo chức sắc, tăng ni, phật tử, người dân trên địa bàn tỉnh tham dự Đại lễ.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến dự Đại lễ Phật đản 2023.
Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến dự Đại lễ Phật đản 2023.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động Phật sự của tăng ni, phật tử. Kính mừng Lễ Phật đản là dịp để chúng ta cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức, đạo đức, tinh thần từ bi theo lời Phật dạy để thực hiện những việc làm “lợi đạo, ích đời”, góp phần mang lại hoà bình, an vui cho muôn người.

Rất đông đại biểu, chức sắc, tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản 2023.
Rất đông đại biểu, chức sắc, tăng ni, phật tử, người dân tham dự Đại lễ Phật đản 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tăng ni, phật tử trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động từ thiện xã hội. Điển hình là năm 2022, tổng số tiền các tăng ni, phật tử đóng góp cho các hoạt động từ thiện là 73 tỷ đồng. “Đây là những việc làm đầy ý nghĩa thiết thực, thể hiện Phật giáo luôn gắn bó đạo với đời, đóng góp vào các kết quả chung của toàn tỉnh”, ông Đặng Minh Thông nói.

Đồng thời, ông Đặng Minh Thông khẳng đỉnh, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Từ đó, nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông tin tưởng các chư tôn đức, tăng ni, đồng bào Phật giáo tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo và xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, hiện đại.

Các đại biểu, chức sắc thực hiện nghi thức thả bóng bay mang ước vọng hòa bình tại buổi lễ.
Các đại biểu, chức sắc thực hiện nghi thức thả bóng bay mang ước vọng hòa bình tại buổi lễ.

Tiếp đó, trong không khí vui tươi và trang trọng, Đại lễ Phật đản đã diễn ra với các hoạt động: Dâng hoa cúng dường; tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN; đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; lễ Tam bảo; thả chim bồ câu và bong bóng cầu hòa bình.

Dịp này, Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh đã tặng 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiếu học. Và trao 500 phần quà (450 ngàn đồng/phần) cho các hộ nghèo, khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Thích Thiện Thông, Chánh văn phòng Ban Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ dân khó khăn nhân dịp lễ Phật đản 2023.
Thượng tọa Thích Thiện Thông, Chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ dân khó khăn nhân dịp lễ Phật đản 2023.

                                                                          Tin, ảnh: THI PHONG

 

;
.