4.500 hội viên nông dân TX.Phú Mỹ sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ Sáu, 02/06/2023, 11:35 [GMT+7]
In bài này
.

Trong hai ngày 01 và 02/6, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TX.Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công. Đây là đơn vị thứ sáu trong tỉnh tổ chức Đại hội Nông dân cấp huyện.

Xem video:

Ông Mai Minh Quang (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ông Mai Minh Quang (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân TX.Phú Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo hội viên, nông dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các cơ sở Hội đã làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của hội viên nông dân. Nông dân đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng các mô hình mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH HND TX.Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TX.Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, có trên 4.500 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã giúp trên 600 lượt hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm trị giá trên 4 tỷ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 12.000 lao động; giúp 209 hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khá, giàu.

Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo giảm dần qua từng năm.

Ông Nguyễn Văn Việt (thứ 2 từ phải vào), Bí thư Thị ủy Phú Mỹ cùng các đại biểu tham quan gian hàng bưởi da xanh trưng bày tại Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Việt (thứ 2 từ phải vào), Bí thư Thị ủy Phú Mỹ cùng các đại biểu tham quan gian hàng bưởi da xanh trưng bày bên lề Đại hội.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, đến nay đã có 4.142 lượt hộ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH thị xã, với tổng số tiền hơn 198 tỷ đồng; hội viên nông dân được vay hơn 16 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Phong trào đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh; nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: Bưởi da xanh Hắc Dịch, bưởi da xanh Sông Xoài; nấm bào ngư, nấm sò thái; cà phê nguyên chất 100% Arabica; sữa chua Ông Nhiệm; tổ nuôi hàu, trồng rau công nghệ cao…

Ông Nguyễn Văn Thắm (bên phải), Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cùng các đại biểu tham quan gian hàng dưa lưới trưng bày tại Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Thắm (bên phải), Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cùng các đại biểu tham quan gian hàng dưa lưới trưng bày tại Đại hội.

Kết quả, nhiệm kỳ qua có 96 tập thể và 531 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân được khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân TX.Phú Mỹ tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đại hội đã bầu 19 ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trần Ngọc Toàn được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TX.Phú Mỹ, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG - TUYẾT HỒNG

 

;
.