118 giáo viên THCS đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Thứ Sáu, 17/03/2023, 17:19 [GMT+7]
In bài này
.

* Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu đạt giải Nhất tập thể.

Chiều 17/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết và phát thưởng Hội thi GV THCS  dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Bà Nguyễn Minh Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh và ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT dự Hội nghị tổng kết.
Bà Nguyễn Minh Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh và ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT dự Hội nghị tổng kết.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Hội thi.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Hội thi.

Báo cáo về kết quả Hội thi, ông Lưu Thanh Tú, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên (Sở GD-ĐT) cho biết, năm nay là lần đầu tiên Hội thi GV THCS dạy giỏi cấp tỉnh áp dụng Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT Quy định về Hội thi GV dạy giỏi cơ sở giáo dục MN; GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Ông Lưu Thanh Tú báo cáo tổng kết Hội thi.
Ông Lưu Thanh Tú báo cáo tổng kết Hội thi.

Tại hội thi năm nay có 195 GV dự thi 14 bộ môn, phân môn ở cả 3 khối lớp 6,7,8. Các GV dự thi 2 nội dung: Thi thực hành 1 tiết dạy do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm trước 2 ngày; Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi GV đang làm việc.

Kết quả, 100% GV có phần thi thực hành tiết dạy xếp loại Khá trở lên, 92,3% GV báo cáo biện pháp xếp loại Đạt.

Bà Nguyễn Minh Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh.
Bà Nguyễn Minh Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh.

Ông Lưu Thanh Tú đánh giá, nhìn chung GV đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy học, giúp HS chủ động, tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động học. GV đã thể hiện rõ sự chuyển đổi mạnh mẽ quan điểm giáo dục từ chú trọng truyền thụ, cung cấp kiến thức sang rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực HS. Nhiều bài dạy có cách đặt vấn đề và có hướng giải quyết sáng tạo, hấp dẫn, cuốn hút, nhiều tiết dạy đã lồng ghép hiệu quả kiến thức thực tiễn cuộc sống vào bài dạy.

Bà Nguyễn Tăng Tường Vy, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Long Điền trao Giấy khen cho các GV đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi năm nay.
Bà Nguyễn Tăng Tường Vy, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Long Điền trao Giấy khen cho các GV đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi năm nay.

Đa số tiết dạy đều ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các thiết bị và đồ dùng dạy học. Nhiều thầy cô đã đầu tư công phu về các thiết bị thí nghiệm hỗ trợ tốt quá trình dạy học tạo trực quan sinh động trong việc truyền đạt kiến thức.

Đối với phần thi báo cáo biện pháp, nhìn chung GV đã chọn được đề tài thiết thực, phù hợp với chuyên môn của mỗi cá nhân và thực tiễn tại đơn vị.

Ông Lưu Thanh Tú, Trưởng phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên (Sở GD-ĐT) trao giải cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.
Ông Lưu Thanh Tú, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên (Sở GD-ĐT) trao giải cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Tổng kết hội thi, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 118 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh; khen thưởng 14 GV đạt giải Nhất, 24 GV đạt giải Nhì và 24 GV đạt giải Ba; trao giải Nhất tập thể cho Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu, giải Nhì cho Phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ và giải Ba cho Phòng GD-ĐT huyện Long Điền.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

 

;
.