.
HỘI NÔNG DÂN XÃ NGHĨA THÀNH, HUYỆN CHÂU ĐỨC

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 20:02, 09/02/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Hoàng Quốc Thái (hàng đầu), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Thành cùng cán bộ Hội Nông dân xã đi vận động người dân trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường nông thôn.
Ông Hoàng Quốc Thái (hàng đầu), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Thành cùng cán bộ Hội Nông dân xã đi vận động người dân trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường nông thôn.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Xác định hỗ trợ, định hướng cho nông dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã Nghĩa Thành đã phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm cho phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh như: Công ty TNHH Phú Gia Khang, hộ kinh doanh Sakê Toàn Cầu, doanh nghiệp sản xuất, chế biến hải sản Thuận Thiên...

Hội viên Phan Anh Triết, ở thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành là một điển hình. Nhờ dám nghĩ, dám làm, đến nay, anh Triết đang sở hữu hơn 2.000 cây hoa mai từ 2-10 năm tuổi trên diện tích khoảng 1ha và là chủ đại lý phân phối gạch men. Cơ sở của anh Triết đã và đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 65 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 8,5-31 triệu đồng/người/tháng. Anh cũng đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện nhiều năm liền. 

Hội Nông dân xã Nghĩa Thành còn đề xuất Hội Nông dân tỉnh, huyện; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn ưu đãi, cây - con giống, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT… tạo tiền đề khích lệ hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Minh, ở thôn Vinh Sơn là một trong những hộ nông dân thoát nghèo từ mô hình nuôi dê do Hội Nông dân huyện hỗ trợ. Anh Minh cho biết, anh bị bệnh, không làm việc nặng được, vợ anh làm công nhân nhưng lương thấp nên cuộc sống khó khăn. Đầu năm 2019, gia đình anh Minh được Hội Nông dân huyện hỗ trợ 4 con dê giống. Nhờ chăm nuôi tốt, đàn dê phát triển nhanh, có thời điểm tăng đàn lên hơn 40 con, trong đó có 6 con dê sinh sản. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh xuất bán 2-3 con dê thịt, thu về hơn 10 triệu đồng. Nhờ mô hình chăn nuôi này, gia đình anh Minh đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Ông Đinh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Thành cho biết, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên trong xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên, nông dân tự nguyện hiến hơn 18 ngàn m2 đất; vật kiến trúc, đóng góp công lao động để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp 41,8km đường giao thông nông thôn, nạo vét 8,5km kênh mương nội đồng…

Nhờ đó, đến nay, 100% tuyến đường liên xã, liên thôn, liên tổ trên địa bàn xã Nghĩa Thành đã được nhựa hóa, bê tông hóa; nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng. Đường làng ngõ xóm thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, nhiều loại hoa và cây xanh được cán bộ, hội viên và người dân tự giác trồng và chăm sóc tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã còn đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa; đã vận động hàng chục triệu đồng sửa chữa nhà ở cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động cán bộ, hội viên mua thẻ BHYT, trao học bổng cho học sinh khó khăn; động viên con em hội viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tham gia hòa giải ở cơ sở… Góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Thành hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2019.

“Với những cách làm thiết thực, sáng tạo trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Nghĩa Thành đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM ở địa phương, góp phần giúp địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023”, ông Hoàng Quốc Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Thành nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN TRUNG

Cùng với việc phát triển các mô hình nuôi thỏ, bò, dê, trồng rau, hoa, mận, dệt lưới… Hội Nông dân xã còn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, nhân rộng các mô hình sản xuất. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 504 lượt hội viên nông dân xã được vay hơn 22 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 49 lượt hộ hội viên nông dân vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư 6 dự án sản xuất, chăn nuôi với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 62 triệu đồng, giúp cho 4 hộ hội viên khó khăn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững.

Hàng năm, bình quân có hơn 800 hộ đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có hơn 50% hộ hội viên được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, toàn xã chỉ còn 19 hộ hội viên nông dân nghèo, giảm 53 hộ so với đầu năm 2018.

 

.
.
.