Vì một nghề cá bền vững

Chủ Nhật, 13/11/2022, 18:39 [GMT+7]
In bài này
.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi đánh bắt hải sản bất hợp pháp, Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường 12, TP. Vũng Tàu) còn đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho ngư dân, từ đó góp sức gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 2 hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá khu vực biển được phép đánh bắt hải sản.
Cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 2 hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá khu vực biển được phép đánh bắt hải sản.

“Mưa dầm thấm lâu”

Một buổi sáng tháng 11, khi ngư dân trên địa bàn TP. Vũng Tàu đang tất bật chuẩn bị ngư cụ cho chuyến đánh bắt dài ngày trên biển, cũng là lúc các thành viên tàu KN 214, Chi đội Kiểm ngư số 2 ra quân tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Mỗi chiếc tàu cá cập bến, các anh  nhanh chóng tiếp cận ngư dân để tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời phát tờ rơi có nội dung liên quan đến pháp luật biển, kỹ năng nghề cá, môi trường biển.

Theo ông Phạm Ngọc Quý, lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết, để nâng cao nhận thức, giúp ngư dân chấp hành đúng quy định, không đưa tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, ngoài việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền TP. Vũng Tàu và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, 100% tàu của đơn vị đều kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân ngay trên biển.

Ông Nguyễn Quốc Lợi, thuyền trưởng tàu KN 214, Chi đội Kiểm ngư số 2 chia sẻ thêm, để bà con không vi phạm pháp luật, đánh bắt cá an toàn, cán bộ tàu luôn linh hoạt vận dụng nhiều phương pháp tuyên truyền. “Chúng tôi thực hiện tuyên truyền không chỉ một lần mà nhiều lần theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Cập mạn, trực tiếp trò chuyện, hướng dẫn bà con ngư dân là một trong những phương pháp mà lực lượng kiểm ngư áp dụng để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt kết quả tốt nhất”, ông Lợi nhấn mạnh.

“Được các cán bộ Kiểm ngư tuyên truyền, giải thích, tôi hiểu rõ về việc khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân bởi hải sản khai thác trái phép sẽ không được các DN chế biến, xuất khẩu hải sản thu mua mà còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực”, ngư dân Nguyễn Văn Đức (phường 11, TP. Vũng Tàu) bày tỏ.

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát

Bên cạnh việc tuyên truyền, từ năm 2018 đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã tổ chức 350 lượt tàu tuần tra, kiểm soát bảo vệ ngư trường kết hợp ngăn chặn tàu cá của Việt Nam sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản.

Cụ thể, trong mỗi chuyến đi (thường hơn 1 tháng), các tàu của đơn vị đều xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, thanh tra ngư trường theo định kỳ ngày, tuần hoặc đột xuất khi có thông tin về tàu cá hoạt động. Khi phát hiện tàu cá khai thác trong vùng biển chủ quyền, cách đường phân định, mép dưới vùng chồng lấn với khoảng cách quy định, tàu của đơn vị tiến hành bám sát, theo dõi, tiếp cận tuyên truyền, ngăn chặn, bắt giữ, lập biên bản xử phạt hành chính và chuyển về bờ bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, từ năm 2018 đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã phát hiện, lập biên bản 135 tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật khi hành nghề khai thác thủy sản trên biển, giúp các địa phương ra quyết định xử phạt bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trên cơ sở biên bản mà Chi đội Kiểm ngư số 2 đã lập, từ tháng 7/2021 đến nay, tỉnh đã ra quyết định xử phạt 18 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 300 triệu đồng.

“Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát bảo vệ ngư trường kết hợp ngăn chặn tàu cá của Việt Nam sang vùng biển của nước ngoài đánh bắt hải sản. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức để bà con khai thác thủy sản hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững”, ông Phạm Ngọc Quý nhấn mạnh.

Từ năm 2018 đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã tuyên truyền gián tiếp cho hơn 15.000 tàu cá Việt Nam thông qua máy liên lạc nghề cá; tuyên truyền trực tiếp hơn 2.300 tàu cá của Việt Nam trên biển; tổ chức 50 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành thủy sản cho các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá và ngư dân.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.